U23 Malaysia quyết sống mái với U23 Việt Nam

Thể thaoThứ Bảy, 16/05/2015 10:40:00 +07:00

Cùng nằm chung bảng đấu tại SEA Games 28, lại phải chạm trán với đội bóng số 1 khu vực U23 Thái Lan nên U23 Malaysia và U23 Việt Nam sẽ phải cạnh tranh

(VTC News) - Cùng nằm chung bảng đấu tại SEA Games 28, lại phải chạm trán với đội bóng số 1 khu vực U23 Thái Lan nên U23 Malaysia và U23 Việt Nam sẽ phải cạnh tranh cho chiếc vé còn lại ở vòng bán kết.

LĐBĐ Malaysia (FAM) cùng HLV trưởng đội U23 Malaysia dự SEA Games 28, ông Ong Kim Swee đã có cuộc họp bàn kế hoạch vào ngày hôm qua. Nội dung buổi làm việc xoay quanh khả năng cạnh tranh danh hiệu của đội bóng đá nam nước này.
Công Phượng trong trận đấu với U23 Malaysia hồi tháng 3 năm nay 
Do nằm chung bảng với U23 Thái Lan và U23 Việt Nam nên FAM xác định đây là 2 trận đấu then chốt, có ý nghĩa quyết định đến tấm vé vào bán kết của U23 Malaysia. Trong đó, cuộc đọ sức với U23 Việt Nam được LĐBĐ xứ tháp đôi Petronas có ý nghĩa cực kỳ quan trọng.
Các chuyên gia của LĐBĐ Malaysia nhận định: “U23 Thái Lan hiện nay đang sở hữu một thế hệ vàng của họ. Việc đội bóng này có mặt ở trận chung kết hoàn toàn nằm trong khả năng.
Malaysia phải tử chiến với U23 Việt Nam để giành chiếc vé còn lại. Bóng đá Malaysia có lợi thế là đã biết về đối thủ qua vòng loại U23 châu Á".
Đây cũng là những điểm mà BHL U23 Việt Nam đồng tình. Tuy nhiên, chúng ta lại chưa biết nhiều về đối thủ sắp tới ở SEA Games 28 do Malaysia tập trung 2 đội U23. Một đội "xịn" chuẩn bị cho Đại hội thể thao Đông Nam Á. Còn đội hạng hai thi đấu ở vòng loại U23 châu Á và đã từng chạm trán U23 Việt Nam.
HLV Ong Kim Swee cũng tiết lộ thêm rằng, U23 Malaysia đang khá may mắn vì không gặp chấn thương nặng nào. Đó là sự khác biệt rất lớn với HLV Miura, vốn dĩ đang quay cuồng vì ca chấn thương mới nhất của Tuấn Anh.

Bảo Bình
Bình luận
vtcnews.vn