U22 Việt Nam phải loại thêm 4 cầu thủ: HLV Troussier băn khoăn hàng tiền vệ?

Bóng đá Việt NamThứ Tư, 26/04/2023 13:03:05 +07:00
(VTC News) -

Nhiều khả năng những cầu thủ cuối cùng chia tay U22 Việt Nam trước SEA Games 32 là các tiền vệ.

Theo điều lệ của môn bóng đá nam SEA Games 32, U22 Việt Nam chỉ được đăng ký 20 cầu thủ cộng thêm một thủ môn dự phòng. HLV Philippe Troussier mang sang Campuchia 24 cầu thủ, đồng nghĩa với việc nhà cầm quân người Pháp phải gạch tên 4 học trò trước ngày môn bóng đá nam khởi tranh.

Trong 4 cầu thủ bị loại, chắc chắn có một thủ môn (chuyển sang diện dự phòng trong trường hợp một thủ môn chấn thương không thể tiếp tục tham dự giải). Với việc Cao Văn Bình không được sử dụng trong 2 trận giao hữu gần nhất và không tham dự Doha Cup, nhiều khả năng Đoàn Huy Hoàng là người được chọn cùng Quan Văn Chuẩn.

U22 Việt Nam phải loại thêm 4 cầu thủ: HLV Troussier băn khoăn hàng tiền vệ? - 1

HLV Troussier phải loại thêm 4 cầu thủ trước khi U22 Việt Nam đá trận đầu tiên ở SEA Games 32.

Nhìn vào danh sách U22 Việt Nam hiện tại, người hâm mộ có cơ sở để dự đoán 3 cầu thủ cuối cùng bị gạch tên khỏi danh sách dự SEA Games 32 nằm ở hàng tiền vệ.

Ở hàng thủ, danh sách U22 Việt Nam hiện có 8 người. Nhiều khả năng không có trung vệ nào trong 4 người hiện có (Trần Quang Thịnh, Vũ Tiến Long, Lương Duy Cương và Phan Tuấn Tài) bị loại. Với việc 2 tiền vệ Lê Văn Đô, Khuất Văn Khang có thể được sử dụng ở 2 biên, HLV Troussier có thể cân nhắc loại một hậu vệ biên (hiện tại có 4 người.

Các tiền đạo của U22 Việt Nam là Nguyễn Thanh Nhàn, Nguyễn Văn Tùng, Nguyễn Văn Trường, Nguyễn Quốc Việt và Bùi Vĩ Hào. Số lượng và những cái tên này đủ để ông Troussier tính toán cho hàng công 3 người. Có lẽ chỉ duy nhất trường hợp của Nguyễn Văn Tùng cần được cân nhắc kỹ khi tiền đạo của Hà Nội FC vừa bình phục chấn thương.

Trong khi đó, hàng tiền vệ là khu vực HLV Philippe Troussier triệu tập nhiều cầu thủ để thử nghiệm. Tính cả Nguyễn Văn Trường (được sử dụng ở vị trí tiền đạo nhưng sở trường là tiền vệ), nhà cầm quân người Pháp gọi tổng cộng 9 tiền vệ trung tâm ở đợt tập trung chuẩn bị cho SEA Games 32. Phần lớn trong số họ không nằm trong danh sách dự Doha Cup 2023.

Mới đây, trong số 7 cầu thủ bị loại, HLV Troussier gạch tên 2 tiền vệ là Nguyễn Đức Việt và Nguyễn Nam Trường. Đáng chú ý, Đức Việt là cầu thủ ra sân trong cả 3 trận đấu của U22 Việt Nam ở Doha Cup nhưng màn trình diễn của tiền vệ HAGL không đạt yêu cầu.

Trong khi đó, Huỳnh Công Đến cũng không có phong độ tốt và vừa dính chấn thương cách đây vài ngày. Trong trường hợp cầu thủ này không được chọn tham dự SEA Games 32, cặp tiền vệ trung tâm trong sơ đồ 3-4-3 của HLV Troussier sẽ khác hoàn toàn so với phương án được sử dụng ở Doha Cup.

Phương Mai
Bình luận
vtcnews.vn