U22 Thái Lan thắng đậm U22 Brunei, HLV Nishino chưa tính tới đại chiến U22 Việt Nam

Thể thaoThứ Năm, 28/11/2019 19:03:00 +07:00

Sau trận thắng U22 Brunei, U22 Thái Lan phải toan tính cho hai trận đấu kế tiếp rồi mới nghĩ tới cuộc quyết đấu với tuyển Việt Nam ở lượt cuối.

Hai ngày sau trận thua U22 Indonesia, U22 Thái Lan giành được điểm số đầu tiên ở SEA Games 30 khi trút cơn mưa bàn thắng vào lưới U22 Brunei. HLV Akira Nishino đánh giá cao sự cố gắng về cả tinh thần lẫn lối chơi của các học trò.

"Điều quan trọng nhất hôm nay là tôi đã cố gắng để nói chuyện và khích lệ các cầu thủ tập trung hơn vào trận đấu. Họ chơi quyết liệt hơn và thực hiện đúng lối chơi mà chúng tôi đã tập luyện", nhà cầm quân người Nhật Bản chia sẻ.

75418933_758239531253268_2185946793827631104_n

HLV Akira Nishino.

Thất bại trước U22 Indonesia ở trận ra quân đẩy U22 Thái Lan vào thế phải giành điểm số tối đa ở tất cả các trận còn lại, bao gồm cả cuộc quyết đấu U22 Việt Nam ở lượt trận cuối cùng. Mỗi trận đấu đều rất quan trọng đối với đội tuyển xứ chùa vàng, do đó ông Nishino phải cố gắng giải quyết từng đối thủ, trước mắt là U22 Singapore rồi mới đến U22 Lào và U22 Việt Nam.

"Tôi chưa muốn nói điều gì bây giờ cả. Điều quan trọng là phải xem thể lực của các cầu thủ như thế nào rồi mới cân nhắc xem ai sẽ thi đấu để tính toán chiến thuật cho từng trận một", HLV trưởng của U22 Thái Lan cho biết.

Giống như U22 Việt Nam, tình trạng thể lực là vấn đề mà HLV Akira Nishino quan tâm nhiều nhất ở U22 Thái Lan hiện tại: "Việc thay hai cầu thủ trong giờ nghỉ giữa hai hiệp là một phần chiến thuật của chúng tôi nhằm giữ thể lực cho các cầu thủ, đồng thời để điều chỉnh lối chơi một chút".

Sau trận đấu với U22 Brunei, U22 Thái Lan tạm chiếm vị trí nhì bảng. Tuy nhiên đội tuyển xứ chùa vàng chắc chắn phải trở lại vị trí thứ ba bất kể kết quả trận đấu U22 Indonesia và U22 Singapore có ra sao.

bxhv 3

Bảng xếp hạng bảng B SEA Games 30.

Tiểu Cường
Bình luận
vtcnews.vn