U21 Thái Lan thách thức tham vọng của bầu Đức

Thể thaoThứ Tư, 21/12/2016 12:00:00 +07:00

U21 Thái Lan không chỉ khiến U21 HAGL phải thua tâm phục khẩu phục mà còn gián tiếp thách thức tham vọng của bầu Đức.

Trong số các đội bóng nước ngoài dự giải U21 Quốc tế 2016, U21 Thái Lan đến Việt Nam sớm nhất. Thuyền trưởng của U21 Thái Lan là ông Ithsara Sritharo cho biết, việc đến sớm là để có sự chuẩn bị tốt nhất cho giải đấu. Và đặc biệt, ông còn khẳng định, lực lượng ông mang sang TP.HCM là những cầu thủ xuất sắc nhất lứa U21 ở Thái Lan hiện tại và được tuyển chọn chuẩn bị cho SEA Games 2017 tổ chức tại Malaysia.

u21hagl-u21thailan-9

 U21 Thái Lan có sự chuẩn bị nghiêm túc cho giải U21 Quốc tế 2016

Đến buổi họp báo trước giải, ông Ithsara Sritharo một lần nữa quả quyết: “Thái Lan đang chuẩn bị nghiêm túc cho SEA Games 2017 tại Kuala Lumpur và vòng loại thứ nhất giải U23 châu Á 2018. Giải U21 quốc tế 2016 là cơ hội cọ xát bổ ích khi có sự tham dự của những đội bóng mạnh đến từ Hàn Quốc, Nhật Bản, U21 HAGL, U21 Việt Nam và U21 Myanmar.

 
Muốn vô địch SEA Games, chúng tôi phải vô địch được giải đấu này

HLV U21 Thái Lan

Riêng các đội cùng khu vực, sẽ là cơ hội để chúng tôi kiếm chứng khả năng vô địch SEA Games sắp tới. Muốn vô địch SEA Games, chúng tôi phải vô địch được giải đấu này”.

Tính nghiêm túc và chất lượng của U21 Thái Lan được chứng minh ngay ngày ra quân. Họ vùi dập U21 Gangwon (Hàn Quốc) 6-2. Và hết trận, HLV Ithsara Sritharo còn tuyên bố, những gì U21 Thái Lan đã thể hiện chỉ mới khoảng 70% sức mạnh.

Đến hôm qua gặp U21 HAGL, không biết Thái Lan chơi với bao nhiêu % sức mạnh, chỉ biết, cầu thủ đội trưởng Samphaodi – người có cú đúp bàn thắng vào lưới U21 Gangwon và được bầu chọn là cầu thủ chơi hay nhất trận đấu không vào sân ngay từ đầu.

Anh được thay bằng một cầu thủ U19 bên cạnh một số vị trí khác cũng có sự thay đổi. Nhưng U21 Thái Lan vẫn khiến U21 HAGL hoàn toàn lép vế bằng lối chơi đầy sức mạnh và cũng giàu kỹ thuật.

Clip: U21 HAGL 0-1 U21 Thái Lan

Thầy Giôm sau trận thừa nhận, đội bóng của ông đã cố gắng chơi áp sát để giành kiểm soát bóng nhưng không thành công. Ngược lại còn bị tổn sức dẫn đến nhiều thời điểm tạo ra khoảng trống cho U21 Thái Lan tận dụng.

Nếu đúng U21 Thái Lan đang dự U21 Quốc tế 2016 sẽ là nòng cốt U22 dự SEA Games năm tới thì bầu Đức và cả HLV Hữu Thắng có mặt trên khán đài sân Thống Nhất hôm qua có lý do để lo lắng.

bau-duc-2124

 Bầu Đức và HLV Hữu Thắng trên khán đài sân Thống Nhất

Bầu Đức rất nhiều lần khẳng định, ông lập Học viện HAGL-Arsenal JMG với mục đích đầu tiên là một ngày cầu thủ của ông sẽ giúp Việt Nam đánh bại Thái Lan để thỏa cơn khát giành HCV SEA Games cho bóng đá nước nhà.

Nay, những cầu thủ của khóa 1 Học viện phố Núi bước vào độ chín của lứa tuổi dự SEA Games và sẽ là nòng cốt của U22 Việt Nam chinh chiến tại đấu trường khu vực năm sau với kỳ vọng rất lớn.

Cũng vì mục tiêu vô địch SEA Games mà bầu Đức khước từ lời gia hạn hợp đồng từ Mito Hollyhock với Công Phượng và từ Yokoham FC với Tuấn Anh để cả 2 trở về Việt Nam chơi bóng, chuẩn bị cho SEA Games.

Tất nhiên, SEA Games 29 còn 8 tháng nữa mới đến. Vẫn còn những thay đổi có thể xảy ra. Nhưng nhìn vào U21 HAGL và U21 Thái Lan ở thời điểm hiện tại như một nền tảng của SEA Games 29 thì tham vọng của bầu Đức đang thực sự bị thách thức.

Hà Thành
Chuyên đề: U21 Quốc tế 2016
Bình luận
vtcnews.vn