U19 Việt Nam thua U21 Malaysia, thầy Giôm không hối hận

Thể thaoThứ Ba, 12/08/2014 07:37:00 +07:00

(VTC News) – Sau khi đánh bại U21 Singapore 4-0, HLV Graechen đã có phần chủ quan khi chỉ tung đội hình 2 đá với U21 Malaysia hôm qua và để thua 0-2.

(VTC News) – Sau khi đánh bại U21 Singapore 4-0, HLV Graechen đã có phần chủ quan khi chỉ tung đội hình 2 đá với U21 Malaysia hôm qua và để thua 0-2.

HLV Graechen của U19 Việt Nam
Có 7 vị trí đã được HLV Graechen thay đổi trong trận này so với trận đấu đầu tiên. Chính vì thế U19 Việt Nam dù kiểm soát bóng tốt hơn đối phương nhưng thiếu những tình huống tấn công sắc nét.

Bản thân các cầu thủ cũng tỏ ra tự tin thái quá và nên đã có nhiều thời điểm mất tập trung dẫn đến 2 bàn thua. Và khi đã bị thủng lưới, U19 Việt Nam bộ lộ rõ tâm lý yếu khi chơi bóng rối rắm và hoàn toàn vô vọng trước hành thủ đối phương.

Sự chủ quan này đã đẩy U.19 Việt Nam vào thế khó khăn trong việc đoạt vé vào bán kết.

Tuy nhiên, phát biểu sau trận đấu, ông thầy người Pháp vẫn khẳng định: “Tôi không hối hận gì về việc thay 7 cầu thủ. Tôi nhắc lại, mục tiêu của chúng ta là chuẩn bị thật tốt cho vòng chung kết U19 Đông Nam Á và U19 châu Á. Tôi cần tất cả các cầu thủ phải được ra sân để tăng cường khả năng chiến đấu.

Thua U21 Malaysia là một điều đáng tiếc song cơ hội để chúng ta vào bán kết vẫn còn ở phía trước. Chúng tôi sẽ phải chơi tốt trong các trận đấu còn lại và gần nhất là trận đấu với U19 Indoensia để chiếm lại ưu thế”.

Đánh giá về màn trình diễn của các họ trò trong trận đấu này, thầy Giôm không hài lòng chút nào về thái độ thi đấu của các cầu thủ trong hiệp 2. “Sau khi thua 2 bàn do lỗi cá nhân, các em đã mất bình tĩnh và không thể tổ chức được thế trận nữa.

Trận đấu này, U19 Việt Nam có quá ít cơ hội tiếp cận khung thành đối phương và đây rõ ràng là vấn đề mà chúng tôi phải là việc nhiều hơn nữa để không xảy ra những thất bại như trận đấu hôm nay. Những trận đấu với đối thủ lớn tuổi hơn thế này rất tốt cho U19 Việt Nam khi chúng tôi có thể rèn luyện để nâng cao thể lực

Thất bại 0-2 của U19 Việt Nam là một bất ngờ nhưng bất ngờ hơn cả phải là trận thua “sốc” 1-3 của U19 Indonesia trước chủ nhà Brunei và trận thua với tỷ số tương tự của U21 Singapore trước U21 Campuchia.

Với 2 trận toàn thắng, U21 Campuchia đang dẫn đầu bảng B. Xếp thứ 2 là U21 Malaysia với 4 điểm. U19 Việt Nam tụt xuống vị trí thứ 3. Vị trí thứ 4 thuộc về đội chủ nhà Brunei. U19 Indonesia với 1 điểm xếp áp chót bảng. Còn U21 Singapore với 0 điểm và hệ số -6 xếp cuối cùng.

Tiểu Hàn
Bình luận
vtcnews.vn