'U19 Việt Nam quá mệt mỏi, cả thể chất lẫn tinh thần'

Thể thaoThứ Sáu, 28/10/2016 07:52:00 +07:00

U19 Việt Nam quá yếu, không đủ khả năng tạo nên điều đặc biệt trước U19 Nhật Bản.

Thất bại 0-3 của U19 Việt Nam trước U19 Nhật Bản là điều được dự báo từ trước. Tuy nhiên, cách thua của U19 Việt Nam là điều cần phải bàn. Suốt 90 phút, U19 Việt Nam không cầm được bóng, gần như bất lực trong các phương án tiếp cận khung thành đối phương.

u19vn-nhat-03

 U19 Việt Nam thua chóng vánh U19 Nhật Bản

Tan trận, HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận: "Hôm nay, đội mạnh hơn đã thắng. Tôi đã nói với các cầu thủ trước trận đấ rằng, U19 Nhật Bản rất mạnh và chúng tôi đã thấy họ chơi bóng thế nào, tấn công, phòng thủ ra sao hôm nay.

Các cầu thủ của tôi đã cố gắng hết sức song họ quá mệt mỏi, cả thể chất lẫn tinh thần. Đá với đội mạnh như Nhật Bản, bạn không thể chơi ít hơn 100% phong độ được.

Thực tế, để thua sớm 2 bàn, U19 Việt Nam coi như đã vỡ trận. Thỉnh thoảng bóng đá là vậy. U19 Việt Nam chỉ cố để không thua thêm mà thôi.

Trận thua này cho chúng tôi thấy chất lượng thực sự của các đội bóng hàng đầu khu vực. Chúng tôi sẽ hướng mục tiêu tới World Cup U20 năm sau. Có nhiều điều cần phải cải thiện. Tôi đã có danh sách những việc cần phải làm nhưng cần có thêm thời gian". 

BLV Quang Huy nhận xét: "Ở châu Á, Nhật Bản luôn là đối thủ mang lại cảm giác bất lực rõ nhất với các cầu thủ Việt Nam. Kể cả không tung vào sân đội hình mạnh nhất và chỉ chơi cầm chừng họ vẫn mang lại cảm giác ' lạt mềm buộc chặt ", có thể tăng tốc để tạo ra cơ hội bất kỳ lúc nào.

U19 Việt Nam vào đến bán kết đã là tốt lắm rồi. Đừng quên Nhật Bản từng có mặt trong trận chung kết giải U20 Thế giới năm 1999 và chỉ chịu thua Tây Ban Nha của Xavi, Casillas, Marchena...trong khi tính đến trước năm 2014, Việt Nam toàn thua và chỉ ghi được đúng 1 bàn thắng ở tất tần tật những lần đối đầu giữa các đội tuyển của 2 nền bóng đá".

Dù thua U19 Nhật Bản, U19 Việt Nam vẫn xuất sắc đứng hạng 3 châu Á, kèm theo đó là tấm vé dự World Cup U20 năm sau tại Hàn Quốc.

HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ có khoảng 7 tháng để lên kế hoạch cho lần đầu tiên dự World Cup ở lứa U20. Các mục tiêu cần cải thiện cho U20 Việt Nam là: thể lực, sức mạnh tinh thần và đa dạng hóa lối chơi.

Bình luận
vtcnews.vn