U19 Việt Nam ‘đóng cửa’ luyện công

Thể thaoThứ Tư, 17/09/2014 11:15:00 +07:00

(VTC New) – Hôm nay, U19 Việt Nam sẽ bước vào buổi tập đầu tiên trên đỉnh Hàm Rồng sau khi trở về từ giải U19 Đông Nam Á.

(VTC New) – Hôm nay, U19 Việt Nam sẽ bước vào buổi tập đầu tiên trên đỉnh Hàm Rồng sau khi trở về từ giải U19 Đông Nam Á.

U19 Việt Nam sẽ có khoảng 20 ngày “đóng cửa” tập luyện trên đình Hàm Rồng (Gia Lai) trước khi lên đường sang Myanmar dự giải đấu quan trọng nhất trong năm – U19 châu Á. Từ nay đến ngày đó, U19 Việt Nam phải hoàn thiện kỹ chiến thuật, thể lực, tính hiệu quả trong tấn công.
 U19 Việt Nam còn 20 ngày để chuẩn bị cho giải U19 châu Á (Ảnh: Minh Trần)
Ngoài ra, U19 Việt Nam còn phải chốt danh sách 23 cầu thủ sang xứ Chùa Tháp. Hiện tại, U19 Việt Nam có 26 cầu thủ nên sẽ phải loại đi 3 cầu thủ. Điều này khiến cho cuộc cạnh tranh chỗ đứng của những cầu thủ trẻ trong những ngày tới sẽ rất quyết liệt.

Ở giải U19 Đông Nam Á vừa qua, có 3 cầu thủ trong thành phần U19 Việt Nam nhưng không được đăng ký thi đấu là thủ thành Phí Minh Long, hậu vệ Ksor Úc và tiền vệ Phan Thanh Hậu. Trước đó ở giải U22 Đông Nam Á, dù sang Brunei cùng đội, nhưng thủ thành Phí Minh Long và tiền vệ Phan Thanh Hậu cũng đãng cũng đã không có tên trong danh sách thi đấu cùng với Trương Văn Thiết và Phạm Văn Đức.

Trương Văn Thiết đến đợt tập trung chuẩn bị cho giải U19 Đông Nam Á đã không được gọi, thay vào đó là trung vệ Anh Thi. Còn Phan Văn Đức đã được thầy Giôm hai lần cho ra sân ở hiệp 2 trận gặp U19 Myanmar và U19 Nhật Bản.

Trong đợt tập trung chuẩn bị cho giải U19 châu Á, thầy Giôm sẽ không gọi bổ sung cầu thủ, nhưng không vì thế mà các cầu thủ ngừng nỗ lực, chứng tỏ mình để giành suất đi Myanmar.

TOP 10 BÀN THẮNG ĐẸP NHẤT GIẢI U19 ĐÔNG NAM Á


Tiểu Hàn

Bình luận
vtcnews.vn