U19 Việt Nam dốc toàn lực đấu U19 Nhật Bản

Thể thaoThứ Hai, 08/09/2014 07:50:00 +07:00

(VTC News)- Công Phượng, Đông Triều gần như chắc chắn sẽ có tên trong đội hình ra sân đối đầu Nhật Bản.

(VTC News)- Công Phượng, Đông Triều gần như chắc chắn sẽ có tên trong đội hình ra sân đối đầu Nhật Bản.

Trước một số thông tin cho rằng do đã chắc suất vào bán kết, nên HLV Guillume sẽ sử dụng đội hình dự bị trong trận đấu với U19 Nhật Bản, ban huấn luyện ĐT U19 Việt Nam khẳng định sẽ sử dụng đội hình mạnh nhất ở thời điểm hiện tại, quyết phân định một cách sòng phẳng vị trí đầu bảng với đội bóng trẻ xứ mặt trời mọc.

U19 việt nam
 U19 Việt Nam không quá toan tính ở vòng bảng (Ảnh: Nhạc Dương)
Như vậy, gần như chắc chắn Công Phượng, Đông Triều, Xuân Trường sẽ vẫn ra sân ngay từ đầu. Tuấn Tài, nếu đạt trạng thái thể lực tốt, cũng đảm nhận vị trí tiền đạo cắm trong đội hình U19 Việt Nam. Ở khung thành, Văn Trường dù bị đau nhẹ song không quá nghiêm trọng. Quang Hải là cái tên đang bị xem xét do anh bị bầu Đức nhắc nhở đích danh vì thái độ xấu chơi với cầu thủ U19 Australia, dẫn đến tranh cãi không cần thiết trên sân.

Hiện U19 Việt Nam đang đứng thứ 2 bảng A do kém U19 Nhật Bản về số bàn thắng. Do U19 Australia thua cả 2 trận nên U19 Việt Nam và U19 Nhật Bản chắc chắn vào bán kết. Đội nhất bảng A nhiều khả năng sẽ gặp U19 Thái Lan, trong khi đội nhì bảng sẽ đụng độ các nhà đương kim vô địch U22 Đông Nam Á, U19 Myanmar.

Tại giải bóng đá U19 quốc tế 2014- Cúp NutiFood hồi đầu năm, U19 Việt Nam đã để thua U19 Nhật Bản với tỷ số đậm 0-7. Lần tái ngộ sắp tới, dù lực lượng có nhiều xáo trộn, nhưng đội khách vẫn được đánh giá cao hơn và tiếp tục được nhận định là ứng cử viên sáng giá cho ngôi vô địch, đặc biệt là sau thắng lợi 4-3 trước U19 Australia chiều nay.

Về phía U19 Việt Nam, kể từ thất bại 0-7 trước U19 Nhật Bản, các học trò của HLV Guillume cũng đã thể hiện nhiều sự tiến bộ trong tổ chức lối chơi. Vì vậy, lần tái đấu sắp tới với U19 Nhật Bản sẽ là cơ hội để U19 Việt Nam khẳng định những thành quả sau những tháng ngày dày công tập luyện và thi đấu cọ xát. Đồng thời cũng là cơ hội để BHL đánh giá xác đáng hơn nữa về điểm mạnh và điểm yếu của các vị trí trên sân nhằm có sự chuẩn bị tốt cho VCK U19 châu Á 2014, nơi mà U19 Việt Nam phải đối diện với những đối thủ rất mạnh, trong đó có chính U19 Nhật Bản.

Hiện tại, ĐT U19 Việt Nam tiếp tục dành sự tập trung tối đa cho các trận đấu sắp tới. Lệnh hạn chế trả lời phỏng vấn, tiếp xúc với người ngoài đã được ban hành. Những vấn đề liên quan đến tiền thưởng hay tâng bốc các cầu thủ U19 Việt Nam quá đáng cũng bị bầu Đức và ban huấn luyện VFF nhắc nhở. Tất cả nhằm giữ U19 Việt Nam dưới mặt đất bởi mục tiêu cuối cùng của đội là tranh tấm vé dự World Cup U20 thế giới ở Myanmar.

Nhạc Dương

Bình luận
vtcnews.vn