Tỷ giá USD hôm nay 23/5: USD tăng giá

Tài chínhChủ Nhật, 23/05/2021 08:35:00 +07:00
(VTC News) -

USD trên thị trường tự do giảm sốc trong khi gần như giữ giá tại các ngân hàng thương mại và tăng nhẹ trên thị trường quốc tế.

Đầu ngày 23/5, giá USD trên thị trường tự do mua vào mức 23.210 đồng/USD và bán ra mức 23.250 đồng/USD, giảm mạnh 390 đồng chiều mua vào và 430 đồng chiều bán ra.

Tỷ giá USD hôm nay 23/5: USD tăng giá - 1

USD trên thị trường "chợ đen" tiếp tục giảm sâu.

Trong khi đó, tại các ngân hàng thương mại, giá USD đang giao dịch đi ngang. Hiện Eximbank mua vào giá 22.950 – 22.970 đồng/USD và 23.130 đồng/USD; Vietcombank mua vào 22.920 - 22.950 đồng/USD và bán ra với giá 23.150 đồng/USD; VietinBank mua vào giá 22.952 đồng/USD và bán ra giá 23.152 đồng/USD. Mức chênh lệch giữa giá mua và bán đang ở mức khá cao, khoảng 180 đồng.

Ngân hàng Nhà nước hiện công bố tỷ giá trung tâm của tiền đồng với USD ở mức 23.160 đồng “ăn” 1 USD. Tỷ giá tham khảo tại sở giao dịch mức mua vào ở 23.125 đồng và bán ra ở mức 23.805 đồng/USD.

Trên thị trường quốc tế, giá USD tăng nhẹ, chỉ số USD Index tăng 0,25 lên 90,03 điểm. Theo dõi diễn biến thị trường, có thể thấy, chỉ số USD Index tăng nhờ dòng tiền trên thị trường đã quay lại USD khi Mỹ cũng như Trung Quốc siết mạnh đối với tiền kỹ thuật số Bitcoin. Tuy nhiên đà tăng vẫn chưa thật sự mạnh mẽ.

Theo giới phân tích, USD đối mặt nhiều khó khăn khi biên bản cuộc họp mới nhất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cho thấy đã xuất hiện nhiều ý kiến về vấn đề cắt giảm chính sách mua trái phiếu.

Một số nhà hoạch định chính sách nhận định việc giảm tốc độ mua tài sản sẽ là phù hợp "vào một thời điểm nào đó" nếu sự phục hồi kinh tế của Mỹ tiếp tục đạt được những bước tiến.

USD đã giảm giá khi các quan chức của Fed liên tục khẳng định rằng họ chưa sẵn sàng thảo luận về việc giảm kích thích tài chính vì nhận định lạm phát tăng đột biến chỉ là tình trạng tạm thời.

Tuy vậy, USD có thể được hỗ trợ tăng trở lại nhờ Bộ Tài chính Mỹ đề xuất áp thuế doanh nghiệp tối thiểu toàn cầu ở mức 15%, thấp hơn nhiều so với mức thuế tối thiểu 21% mà nước này đề xuất đối với các công ty đa quốc gia.

Đề xuất trên được Bộ Tài chính Mỹ đưa ra tại cuộc họp về thuế của Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD).

Hòa Bình
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp