Twitter lưỡng lự trước lời đề nghị của tỷ phú Elon Musk

AIThứ Sáu, 22/04/2022 12:44:00 +07:00
(VTC News) -

Nhiều người hy vọng hội đồng quản trị Twitter sẽ từ chối lời đề nghị mua lại trị giá 43 tỷ USD của tỷ phú Elon Musk.

Giá trị cổ phiếu của Twitter hiện vẫn trên đà sụt giảm tại phiên giao dịch hôm 14/4 sau khi lời đề nghị thâu tóm được tỷ phú Elon Musk đưa ra. Ban lãnh đạo công ty đang xem xét thoả thuận này.

Tuy nhiên, nhiều nhà đầu tư và nhà phân tích cho rằng thoả thuận này rất có thể bị từ chối, trừ khi tỷ phú công nghệ Mỹ có một hướng đi rõ ràng cho Twitter về tương lai của mạng xã hội này.

Twitter lưỡng lự trước lời đề nghị của tỷ phú Elon Musk - 1

Tỷ phú Elon Musk. (Ảnh: Reuters)

Kéo dài thời gian

Theo một số nhà phân tích, ban lãnh đạo của Twitter có thể quyết định dừng việc đàm phán với tỷ phú Elon Musk. Thay vào đó, trao thêm thời gian cho Parag Agrawal - Giám đốc điều hành mới của Twitter để hoàn thành các mục tiêu hoạt động của công ty.

Vào tuần trước, Twitter cuối cùng cũng đã chấp nhận thực hiện phương án "viên thuốc độc" nhằm đối phó với Elon Musk. Với kế hoạch này, trong vòng một năm tới, nếu bất cứ cổ đông bên ngoài nào mua vượt quá 15% cổ phần, các cổ đông khác của Twitter sẽ được mua thêm cổ phiếu với giá chiết khấu, giúp "pha loãng" ảnh hưởng của hành vi thâu tóm.

Trước đó, ông Agrawal cho biết, Twitter vẫn đang kiên trì với các mục tiêu thúc đẩy tăng trưởng người sử dụng và doanh thu bất chấp hoài nghi của các nhà đầu tư đối với cổ phiếu.

Những mục tiêu đó bao gồm: trung bình 315 triệu người dùng hoạt động hàng ngày có thể sinh ra lợi nhuận; các hợp đồng quảng cáo trên nền tảng và tạo ra ít nhất 7,5 tỷ USD doanh thu hàng năm vào cuối 2023.

Trong năm 2021, doanh thu của Twitter đạt 5,1 tỷ USD và trung bình 217 triệu tài khoản được bật chức năng kiếm tiền chỉ trong quý 4 năm 2021.

Nếu đề nghị này không thành, Elon Musk có thể xem xét lại tư cách cổ đông của Twitter, hàm ý có thể bán đi toàn bộ 9,2% lượng cổ phiếu Twitter đang nắm giữ. Tuy nhiên, vào tuần trước, Musk cũng đã tweet rằng các cổ đông của Twitter cũng nên đưa ra ý kiến mặc cho hội đồng quản trị của công ty nghĩ gì. Lý giải cho điều này, một số nhà đầu tư cho rằng Musk sẵn sàng gây áp lực lên Twitter với việc mời thầu mang tính thù địch. 

Thử đàm phán với Elon Musk

Twitter có thể đưa ra đàm phán với vị tỷ phú này để có một lời thoả thuận tốt hơn. Ít ngày trước, Elon Musk đưa ra lời đề nghị "tốt nhất và cuối cùng" để mua lại mạng xã hội Twitter. Ông dự kiến trả 54,2 USD cho mỗi cổ phiếu Twitter bằng tiền mặt.

Theo thống kê của Forbes, ông Musk đang sở hữu khối tài sản trị giá 265 tỷ USD. Tuy nhiên, Giám đốc điều hành của Tesla cho biết ông “chưa chắc” sẽ sử dụng bao nhiêu khối tài sản ròng để cấp tài chính cho thoả thuận này.

Trên thực tế, phần lớn tài sản của Elon Musk nằm ở dạng cổ phiếu trong các công ty mà ông kiểm soát như Tesla và SpaceX. Để mua lại Twitter ông sẽ không có quá nhiều lựa chọn, ngoài việc đi vay hoặc bán cổ phiếu Tesla.

Elon Musk cũng bày tỏ mong muốn cổ đông hiện tại của Twitter sẽ mua cổ phiếu đúng như trong thoả thuận hợp pháp.

Mời chào những thoả thuận mới

Ban lãnh đạo của Twitter có thể thực hiện các giải pháp thay thế bằng việc “mời chào” các doanh nghiệp, công ty cổ phần tư nhân và những nhà thầu tiềm năng khác để đánh giá mức độ quan tâm của họ đối với thoả thuận.

Điều này có thể ký kết một thỏa thuận tốt hơn hoặc gây áp lực ngược lại lên tỷ phú Musk. Tuy nhiên, tình trạng này sẽ làm nhiều nhà đầu tư đặt kỳ vọng Twitter tự “bán mình” khi tình trạng cổ phiếu tụt dốc chỉ bằng một nửa giá trị so với một năm về trước.

Theo Reuter, vào tuần trước, Thoma Bravo LP - một nhà thầu tiềm năng đã liên hệ với Twitter bày tỏ việc sẽ đưa ra mức giá thầu mua lại công ty. Lời đề nghị này đã gây ít nhiều khó khăn cho tỷ phú Musk.

Các công ty cổ phần tư nhân khác có thể tham gia vào cuộc cạnh tranh mua lại Twitter. Một số công ty về công nghệ và truyền thông cũng có thể chọn việc bị giám sát theo quy định nhưng với một thoả thuận lợi hơn.

Có thể Twitter sẽ lựa chọn những thoả thuận để không bị thâu tóm. Vào năm 2020, công ty từng đồng ý bán 1 tỷ USD trái phiếu chuyển đổi cho công ty cổ phần tư nhân Silver Lake và sau đó mua lại chúng với giá 2 tỷ USD. Hiện tại, Twitter có thể lựa chọn một thoả thuận tương tư với vốn huy động nhiều hơn, giúp tránh trường hợp bị mua đứt.

Đào Thùy Vy
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp