Tuyển VN-Arsenal: Khó tránh vé 'chợ đen'

Thể thaoThứ Bảy, 29/06/2013 04:47:00 +07:00

Phó chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng "than trời" khi rất đông người gọi điện hỏi ông chuyện vé xem trận tuyển VN-Arsenal.

Phó chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng "than trời" khi rất đông người gọi điện hỏi ông chuyện vé xem trận tuyển VN-Arsenal.


Ông nói: “Tôi bị gọi kinh khủng luôn. Ai cũng quen biết cả nên không biết phải từ chối thế nào. Như trận giao hữu giữa đội tuyển VN và Olympic Brazil năm 2008, tôi phải bỏ tiền mua thêm 200 vé thì mới đủ cho nhu cầu của những người mình quen biết. Vậy mà gởi tặng vé, nhiều người còn gọi lại cằn nhằn bảo sao không tặng vé xịn.

Tôi giải thích tiêu chuẩn phó chủ tịch VFF chỉ có 14 vé thôi, nên phải đi mua thêm ở ngoài thì làm sao có vé xịn được. Nói vậy mà không ai tin. Trận giao hữu giữa đội tuyển VN và CLB Arsenal sắp tới còn được người ta quan tâm hơn nên tôi càng khổ”.


Arsenal sang VN
Chỉ còn hơn 2 tuần nữa, Arsenal sẽ sang VN

Ông có thể cho biết công tác chuẩn bị cho trận đấu đến đâu rồi?

Mọi thứ đã gần như sẵn sàng. Ban tổ chức (BTC) chúng tôi đã họp cách đây hai tuần để gút lại nhiều vấn đề. Trong đó quan trọng nhất là chuyện đảm bảo an ninh an toàn tuyệt đối. Công an Hà Nội cho biết sẽ triển khai lực lượng đủ mạnh để bảo đảm an ninh cho đoàn Arsenal và trận đấu. Họ đã có kinh nghiệm khi đón đội tuyển Olympic Brazil năm 2008 nên coi như nỗi lo lớn nhất đã xong.

Chúng tôi giờ chỉ rà soát lại từng chi tiết trong kịch bản những ngày CLB Arsenal ở VN, qua đó để từng người, từng đơn vị biết mình phải làm gì trong từng thời điểm để mọi thứ diễn ra tốt đẹp. Mới đây, VTC (Đài truyền hình kỹ thuật số VN) cũng xin chúng tôi tiếp sóng trận đấu, nhưng tôi bảo họ cứ gọi cho đài truyền hình VN (VTV) vì chúng tôi đã giao hết cho VTV và hoàn toàn miễn phí.


 
Chuyện chen lấn xếp hàng mua vé và tình trạng vé chợ đen là không thể tránh khỏi.
Lê Hùng Dũng - phó Chủ tịch VFF
 
Nhân nói chuyện an ninh, tôi xin kể về cuộc họp làm sao đảm bảo an ninh cho buổi tập của CLB Arsenal vào tối 16-7 mà BTC chúng tôi phải bàn tới bàn lui khá nhiều rằng có nên phát vé xem buổi tập?

Nếu phát vé thì vé sẽ in bình thường (chất lượng thấp). Nhưng như vậy sẽ dễ bị người ta làm giả để bán cho người cần. Do đó chúng tôi bàn sang chuyện không phát vé. Chúng tôi sẽ lập cổng kiểm soát, khi người hâm mộ vào đầy sân Mỹ Đình thì ngăn lại không cho vào nữa.

Nhưng các anh bên phía công an Hà Nội thì cho rằng nên phát vé. Lí do là nếu lỡ có đến 200 ngàn người đến sân xem buổi tập thì sao? Chỉ có 40.000 người vào được sân Mỹ Đình, vậy thì 160 ngàn người còn lại sẽ làm gì nếu họ không được vào. Như thế sẽ rất nguy hiểm. Do đó chúng tôi gút lại phương án phát hành 35.000 vé xem buổi tập.


Chuyện lùm xùm với sân Mỹ Đình vừa qua có ảnh hưởng gì đến việc tổ chức trận đấu không thưa ông?


Không ảnh hưởng gì cả. Ban quản lý khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình đòi chia ½ số phòng VIP tại sân để họ mời khách thì chúng tôi mời khách của mình ít đi một chút. Quan trọng là khán giả - những người hâm mộ đội tuyển VN và CLB Arsenal có thể vào sân thưởng thức trận đấu.

Arsenal sang Việt Nam
Vé xem Arsenal sẽ rất khan hiếm

Việc phân phối vé xem trận đấu thế nào?

Chúng tôi chỉ mới tiếp nhận việc mua vé tập thể qua đường công văn, còn 7g sáng ngày 7-7 tới mới bán ra trực tiếp cho người hâm mộ tại bốn quầy vé trước sân Mỹ Đình. Tôi nghe phòng tiếp thị báo cáo là số lượng công văn đòi mua vé đã vượt quá mức cung ứng. Do đó, tôi đã có chỉ đạo là nên làm tốt công tác xét duyệt vé qua đường công văn để đơn vị nào cũng có thể có vé dù có thể số lượng không như họ mong muốn. Chúng tôi chỉ xét duyệt mỗi đơn vị mua vài chục vé, chứ mua một lúc 500 vé thì còn vé đâu cho đơn vị khác mua.

Trận đấu này chắc sẽ không tránh khỏi tình trạng vé chợ đen. Ông có sợ giá vé chợ đen bị đẩy cao quá mức sẽ khiến sân Mỹ Đình vắng khán giả?


Chuyện chen lấn xếp hàng mua vé và tình trạng vé chợ đen là không thể tránh khỏi. Các nước cũng thế thôi. Tôi có đi xem hai VCK World Cup 2006 tại Đức và 2010 tại Nam Phi, cảnh xếp hàng dài mua vé và chuyện vé chợ đen vẫn có đấy thôi. Nước Đức nổi tiếng kỉ luật như thế mà cũng chịu thua.

Arsenal sang Việt Nam
Sau Arsenal, đội nào sẽ du đấu Việt Nam?

Có vé chợ đen nhưng tôi không lo, và cũng không nghĩ nó sẽ làm sân Mỹ Đình vắng khán giả nếu dân phe vé đẩy giá lên cao chót vót. Nếu có vắng thì cũng tỉ lệ thấp thôi. Dân đầu cơ họ thông minh lắm. Họ đâu có dại đẩy giá vé lên cao, bán không được thì ế chết. Còn người hâm mộ đã ra đến sân, những người yêu mến đội tuyển VN và CLB Arsenal, mua tấm vé mắc hơn chút đỉnh chắc cũng sẽ không mặc cả làm gì vì không muốn bỏ qua cơ hội quý giá xem đội bóng mình yêu thích thi đấu trực tiếp.

Việc gọi ai vào đội tuyển VN đá giao hữu với CLB Arsenal bị dư luận bàn tán khá nhiều. Ông nghĩ gì về chuyện này và phía Arsenal có yêu cầu gì về chất lượng của đội tuyển mà họ sẽ đá giao hữu không?

Đội tuyển VN thì để HLV trưởng Hoàng Văn Phúc lo. Phía Arsenal cũng không can thiệp vào chuyện này. Tôi nghĩ không ai dại đưa cầu thủ không tốt vào đá với Arsenal để rồi thua đậm, không vinh dự gì. Chuyện tập trung đội tuyển VN đá với CLB Arsenal cũng có cái hay.

 
Bóng đá VN làm gì có lời. Đàm phán hay là để lỗ ít thôi khi muốn đưa một đội bóng nổi tiếng nào đó sang VN.
PCT VFF- Lê Hùng Dũng
 
Lúc trước, nhiều cầu thủ được gọi tập trung lên đội tuyển VN cứ viện lí do này kia đòi về. Còn lần này, khi đã có tên trong danh sách 32 cầu thủ được HLV Hoàng Văn Phúc đề xuất thì nơm nớp bị loại trong danh sách cuối cùng. Chưa kể, các cầu thủ còn cố được ra sân ở đội hình xuất phát để có thể tranh tài với các ngôi sao của Arsenal, điều mà trong đời không phải ai cũng có cơ hội thứ hai.


Sau Arsenal, ông có tính mời CLB nổi tiếng thế giới khác sang VN không?     

Tôi coi thế nào đã, sang năm mới tính tiếp. Quan trọng là công ty trung gian mời đội bóng đó phải đưa ra giá hợp lý, chứ cao trên trời thì tôi sẽ không mời. Bởi đơn giản nếu chấp nhận mời giá cao, chúng tôi phải bán vé giá cao và như thế là nặng gánh cho người hâm mộ.

Mời Arsenal VN được cho là lỗ. Vậy sang năm nếu mời một đội bóng nổi tiếng khác, chuyện lỗ là gần như chắc chắn...

Tôi sẽ vẫn không đặt nặng vấn đề đó. Bóng đá VN làm gì có lời. Đàm phán hay là để lỗ ít thôi khi muốn đưa một đội bóng nổi tiếng nào đó sang VN. Quảng bá thương hiệu và phục vụ người hâm mộ là mục tiêu của chúng tôi. Chúng tôi có thể lỗ về tiền nhưng lại có lợi trong việc quảng bá thương hiệu. Vậy thì có gì đâu phải suy nghĩ.


Theo Tuoitre

Bình luận
vtcnews.vn