Tuyển Việt Nam đối đầu trung vệ cao gần 2 mét ghi bàn giỏi hơn tiền đạo

Bóng đá Việt NamThứ Bảy, 04/09/2021 16:40:00 +07:00
(VTC News) -

Tay săn bàn lợi hại bậc nhất của Australia không phải một cầu thủ tấn công mà lại là hậu vệ.

Khi Australia vượt qua vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á với thành tích toàn thắng, tay săn bàn chủ lực của họ là Harry Souttar và Jamie Maclaren. Cùng có 5 pha lập công mỗi người, thành tích của bộ đôi này không nằm trong top 10 cầu thủ ghi bàn nhiều nhất.

Trong số 20 cầu thủ ghi được 5 bàn hoặc hơn ở vòng loại thứ hai, Souttar là một trường hợp đặc biệt, không chỉ bởi chiều cao lên tới 1m98. Anh chàng này là người duy nhất trong danh sách kể trên không phải cầu thủ tấn công. Souttar là trung vệ.

Thể hình chính là "vũ khí" săn bàn lợi hại nhất của cầu thủ sinh năm 1998. Toàn bộ 5 bàn thắng của anh cho đội tuyển Australia đều là những pha không chiến. Ngoài ra, anh còn có một tình huống đánh đầu đập người hậu vệ đối phương vào lưới (tính là đá phản lưới nhà).

Tuyển Việt Nam đối đầu trung vệ cao gần 2 mét ghi bàn giỏi hơn tiền đạo - 1

Harry Souttar (áo vàng) khiến ngôi sao của Trung Quốc là Wu Lei trở nên nhỏ bé.

Chơi ở vị trí trung vệ, Souttar trong màu áo đội tuyển quốc gia đạt hiệu suất ghi bàn mà bất cứ tiền đạo nào cũng phải ao ước. Anh mới ra sân 6 trận cho Australia và ghi tới 5 bàn. Tính từ thời điểm hậu vệ cao 1m98 đá trận đầu tiên cho đội bóng có biệt danh Socceroos, không có đồng đội nào của anh chọc thủng lưới đối phương nhiều hơn 5 lần.

Có Souttar trên sân, Australia rất lợi hại ở các tình huống cố định. Trung vệ 22 tuổi thường đứng ở vị trí chính giữa so với khung thành đối thủ và đón những đường câu bổng rót xuống vị trí vạch 5m50. Đó sẽ là thử thách rất lớn đối với hàng phòng ngự của đội tuyển Việt Nam trong trận đấu ngày 7/9 trên sân Mỹ Đình.

Souttar hiện đang khoác áo CLB Stoke City ở Championship (giải hạng 2 của bóng đá Anh), đội bóng nổi tiếng với lối chơi bóng bổng kiểu Anh. Điều này càng thuận lợi cho cầu thủ cao 1m98 rèn luyện khả năng không chiến của mình.

Tuyển Việt Nam đối đầu trung vệ cao gần 2 mét ghi bàn giỏi hơn tiền đạo - 2

Souttar có chiều cao gần 2 mét và được rèn luyện khả năng không chiến ở Stoke City.

Trong loạt bài "Trinh sát bí mật" của tờ Daily Mail, Souttar được đánh giá là có những điểm giống Harry Maguire ở giai đoạn đầu sự nghiệp, cả về thể hình và phong cách chơi bóng. Cầu thủ này được gọi là "tòa tháp", "tài sản đáng giá" của Stoke City nhưng có điểm yếu ở khả năng xoay sở và liên kết với đồng đội.

Có một chi tiết thú vị khác về Souttar là anh chưa từng đặt chân đến Australia trước khi được triệu tập lần đầu tiên lên đội tuyển quốc gia vào tháng 10/2019. Anh sinh ra ở Aberdeen, Scotland. Anh trai của Harry Souttar là John Souttar là tuyển thủ quốc gia Scotland.

Đầu năm 2019, Liên đoàn bóng đá Australia (FFA) mới liên hệ với Harry Souttar, người từng khoác áo U19 Scotland và triệu tập anh vào đội hình dự vòng loại U23 châu Á 2020. Đến tháng 10/2020, cầu thủ của Stoke City chính thức được đăng ký với FIFA theo tư cách tuyển thủ Australia.

FPT Play và Truyền hình FPT là đơn vị sở hữu trọn vẹn bản quyền phát sóng 60 trận đấu thuộc khuôn khổ AFC Asian Qualifiers - Road to Qatar, trong đó có 10 trận tuyển Việt Nam góp mặt. Khán giả có thể theo dõi trực tiếp trọn vẹn toàn bộ giải đấu tại:

App FPT Play: https://fptplay.vn/ung-dung/download

YouTube:https://www.youtube.com/playlist?list=PL19gf5ZottsromUH6DXSiWV9v9xuCLDEn

Website: fptplay.vn

Minh Ngọc
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp