Tuyển Việt Nam có hành trình tương đồng kỳ lạ với AFF Cup 2018

Bóng đá Việt NamThứ Năm, 16/12/2021 07:31:28 +07:00
(VTC News) -

Tuyển Việt Nam đang khởi đầu AFF Cup 2020 với rất nhiều điểm giống AFF Cup 2018 - giải đấu mà Công Phượng cùng đồng đội lên ngôi vô địch.

Trận hòa 0-0 trước Indonesia ở lượt đấu thứ tư khiến tuyển Việt Nam bỏ lỡ cơ hội leo lên ngôi đầu bảng. Tuy nhiên, cơ hội dành cho thầy trò HLV Park Hang Seo ở lượt cuối vẫn rất rộng mở khi so tài với Campuchia - đội bóng đã chắc chắn bị loại, còn Indonesia phải đụng độ Malaysia. 

Ngoài ra, tuyển Việt Nam có thể lạc quan khi hành trình của đội tuyển ở giải này đang có rất nhiều điểm tương đồng so với năm 2018. Trước tiên, tại AFF Cup 2018, tuyển Việt Nam nằm cùng bảng Malaysia, Myanmar, Lào và Campuchia. Năm nay, Quang Hải cùng đồng đội gặp lại 3 trong số 4 đội này, chỉ có vị trí của Myanmar được thay bằng Indonesia.

Tuyển Việt Nam có hành trình tương đồng kỳ lạ với AFF Cup 2018 - 1

Tuyển Việt Nam hòa Indonesia không bàn thắng. 

Tại AFF Cup 2018, tuyển Việt Nam lần lượt gặp 4 đội Lào (lượt 1), Malaysia (lượt 2), Myanmar (lượt 3) và Campuchia (lượt 4). Kỳ lạ là giải đấu năm nay, thứ tự thi đấu của đội tuyển giống hệt như thế. Vị trí của Myanmar ở lượt 3 cũng được thay bằng Indonesia. Hạ màn vòng bảng AFF Cup, đối thủ của tuyển Việt Nam cũng là Campuchia.

Ở trận ra quân AFF Cup 2018, tuyển Việt Nam thắng Lào 3-0, Công Phượng là người mở tỷ số. Kịch bàn này lặp lại khi năm nay Việt Nam cũng thắng Lào, giữ sạch lưới và Công Phượng ghi bàn thắng đầu tiên.

Sau 2 trận đầu tại AFF Cup 2018, tuyển Việt Nam giành trọn vẹn 6 điểm, ghi 5 bàn và không thủng lưới. Sau 2 trận đầu tại AFF Cup năm nay, tuyển Việt Nam cũng có thông số giống hệt như vậy.

Video: Việt Nam 0-0 Indonesia 

Sau trận đấu tối qua, tuyển Việt Nam có thêm một "phép lặp" kỳ lạ nữa. Năm 2018, Việt Nam hòa Myanmar 0-0 ở lượt đấu thứ ba, còn lần này, các cầu thủ hòa Indonesia với tỷ số 0-0. Nếu chiếu theo hành trình vòng bảng 3 năm trước, tuyển Việt Nam sẽ thắng Campuchia 3-0 ở lượt cuối để đoạt lấy ngôi đầu.

Việc lặp lại hành trình năm 2018 có thể xem như điềm lành với đội bóng của HLV Park Hang Seo bởi giải đấu đó, Việt Nam lên ngôi vô địch.

Bỏ qua mọi yếu tố trùng hợp, Quang Hải cùng đồng đội vẫn đang đi đúng hướng tại AFF Cup 2020. Chỉ cần hạ Campuchia ở lượt cuối, tuyển Việt Nam chắc chắn vào bán kết, thậm chí có thể giành ngôi đầu nếu Indonesia gặp kết quả bất lợi. 

Hồng Nam
Bình luận
vtcnews.vn