Tuyên tử hình tài xế taxi vận chuyển gần 3kg ma túy

Pháp đìnhThứ Sáu, 14/07/2023 19:00:20 +07:00
(VTC News) -

La chạy xe taxi từ Hội An (Quảng Nam) ra Đà Nẵng vận chuyển gần 3kg ma túy thì bị lực lượng công an bắt quả tang, tòa tuyên án tử hình.

Ngày 14/7, TAND TP Đà Nẵng xét xử Lê Văn La (44 tuổi, trú phường Thanh Hà, TP Hội An, tỉnh Quảng Nam) về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”.

Theo cáo trạng, Lê Văn La là tài xế taxi của hãng Taxi Mai Linh Hội An, hoạt động tại khu vực Hội An và thị xã Điện Bàn (Quảng Nam). Qua công việc lái xe, La quen biết với Nguyễn Đức Lên (32 tuổi, trú Điện Nam Trung, Điện Ngọc, Điện Bàn, Quảng Nam) và được Lên thuê vận chuyển chất ma túy.

Cụ thể, lúc 15h36 ngày 19/2/2022, Lên gọi điện thoại, nói La đi xe ra Đà Nẵng để nhận ma túy vận chuyển về Khu Công nghiệp Điện Nam-Điện Ngọc, Quảng Nam với giá 2 triệu đồng.

La chạy xe taxi từ Hội An ra Đà Nẵng và đến 17h12 ngày 19/12 thì được nam thanh niên (không rõ nhân thân, lai lịch) gọi điện, hẹn đến ngã tư Trường Chinh - Lê Trọng Tấn để nhận ma túy.

Lê Văn La tại phiên xét xử.

Lê Văn La tại phiên xét xử.

Nhận “hàng”, La chạy quay về Khu Công nghiệp Điện Nam-Điện Ngọc nhưng khi vừa đến nút giao Trường Chinh-Lê Đại Hành (Đà Nẵng) thì bị công an bắt quả tang cùng hơn 2,9kg ma túy loại Ketamine.

Tại cơ quan công an, La khai nhận, trước đó, ngày 17/2 cũng vận chuyển ma túy thuê cho Lên để nhận 3 triệu đồng.

Trong vụ án này, Nguyễn Đức Lên đang bị Cơ quan Cảnh sát Điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Quảng Nam tạm giam để điều tra về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã thực hiện các quy định điều tra đối với Nguyễn Đức Lên. Tuy nhiên, do không đủ hồ sơ, tài liệu, chứng cứ khẳng định Lên là người thuê La vận chuyển ma túy nên Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng không xem xét trách nhiệm hình sự của Lên.

Sau khi xem xét toàn diện vụ án, HĐXX TAND TP Đà Nẵng tuyên Lê Văn La mức án tử hình về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”.

CHÂU THƯ
Bình luận
vtcnews.vn