Tuyên truyền nâng cao nhận thức phòng tránh tai nạn bom mìn

Thế giớiThứ Bảy, 16/01/2016 07:03:00 +07:00

Sáng 15/01 Ban chỉ đạo 504 và Trung ương Đoàn ký kết Chương trình phối hợp hành động về tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức phòng tránh tai nạn bom mìn.

(VTC News) - Sáng 15/01/2016 Ban chỉ đạo 504 và Trung ương Đoàn ký kết Chương trình phối hợp hành động về tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức phòng tránh tai nạn bom mìn.

Tham dự Lễ ký kết có Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh – Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc Phòng và Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Nguyễn Đắc Vinh.
Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh – Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc Phòng (trái) và đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn ký kết chương trình phối hợp hành động
Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc Phòng (trái) và Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Nguyễn Đắc Vinh
Chương trình hành động nhằm hưởng ứng Ngày thế giới phòng chống bom mìn (04/4), đồng thời phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ tham gia tuyên truyền nâng cao nhận thức phòng tránh tai nạn, khắc phục hậu quả bom mìn do chiến tranh để lại, sớm đưa Việt Nam trở thành quốc gia không còn tác động ô nhiễm của bom mìn vật nổ bởi chiến tranh, thiết thực góp phần phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tại Lễ ký, nội dung Đợt phát động tuyên truyền giáo dục phòng tránh tai nạn bom mìn sót lại sau chiến tranh thí điểm tại Bình Định đã được công bố.

Dự kiến, đợt phát động sẽ diễn ra trong tháng 3 tới với nhiều hoạt động thiết thực góp phần đẩy mạnh tuyên truyền, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức của cộng đồng với sự tham gia của đội ngũ cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên, học sinh, sinh viên.

Bên cạnh Lễ phát động, đợt triển khai thí điểm bao gồm các hoạt động truyền thông, diễu hành hưởng ứng; khai mạc Triển lãm trưng bày về công tác khắc phục hậu quả bom mìn, tuyên truyền cách phòng tránh tai nạn bom mìn; các hoạt động giao lưu, tọa đàm, hội thi dành cho sinh viên, tuyên truyền tại các trường Tiểu học; thăm và tặng quà cho nạn nhân bom mìn; tập huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ Đoàn, Hội về kỹ năng tuyên truyền, phương pháp tuyên truyền tại cộng đồng nhằm nâng cao nhận thức cho người dân địa phương về phòng tránh tai nạn bom mìn sót lại sau chiến tranh…

Sau các hoạt động thí điểm, hai bên sẽ sơ kết, rút kinh nghiệm và từng bước mở rộng các mô hình tổ, đội triển khai công tác tuyên truyền giáo dục về phòng tránh tai nạn bom mìn tại các điểm nóng về ô nhiễm bom mìn sau chiến tranh trên toàn quốc.

Dự kiến, vào năm 2018 sẽ tổ chức các cuộc thi trong đoàn viên, thanh thiếu nhi cả nước với chủ đề “Vì một Việt Nam không còn bom mìn sót lại sau chiến tranh” và đến cuối năm 2020, Ban tổ chức sẽ tổng kết, tôn vinh các tổ chức, cá nhân và tập thể tiêu biểu tham gia thực hiện chương trình phối hợp này.

Đức Lâm
Bình luận
vtcnews.vn