Tuyển Trung Quốc đấu Việt Nam tại sân trung lập

Bóng đá Việt NamThứ Hai, 06/09/2021 17:16:00 +07:00
(VTC News) -

Trận lượt đi giữa đội tuyển Việt Nam và Trung Quốc thuộc AFC Asian Qualifiers - Road to Qatar (vòng loại thứ ba World Cup - khu vực châu Á) được tổ chức tại Tây Á.

Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) thông báo đổi địa điểm thi đấu trận lượt đi giữa Trung Quốc và đội tuyển Việt Nam ở vòng loại thứ ba World Cup - khu vực châu Á. Thay vì Qatar như kế hoạch ban đầu, màn so tài này được chuyển sang một sân trung lập khác ở UAE.

Đội tuyển Việt Nam gặp Trung Quốc ở lượt đi vòng loại thứ ba World Cup - khu vực châu Á vào ngày 7/10. Do vướng mắc trong vấn đề phòng chống dịch, Hiệp hội bóng đá Trung Quốc (CFA) không thể đăng cai các trận sân nhà trong tháng 9 và tháng 10.

Đội tuyển Trung Quốc chọn sân Khalifa International ở Doha (Qatar) làm sân nhà để đấu với đội tuyển Nhật Bản vào ngày mai (7/9). Sau đó một tháng, trận đấu giữa Trung Quốc với đội tuyển Việt Nam diễn ra ở sân Shahrja (UAE).

Theo báo Hoàn Cầu, chưa có thành phố nào của Trung Quốc nhận đăng cai các trận đấu của đội nhà ở vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á. Bên cạnh đó, Hiệp hội bóng đá Trung Quốc (CFA) cũng chưa được chính phủ cấp phép ngoại lệ cho các đội tuyển bóng đá trong việc cách ly khi nhập cảnh.

Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) cho phép các thành viên tham dự vòng loại thứ ba được phép gửi kế hoạch tổ chức thi đấu theo từng lượt trận. CFA đã rất cố gắng vận động và xin cấp phép để đội tuyển quốc gia của họ được đấu với đội tuyển Việt Nam trên sân nhà nhưng không thành công.

Minh Ngọc
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp