Vào bảng tử thần, tuyển nữ Việt Nam sớm tan cơ hội dự World Cup

Thể thaoThứ Bảy, 09/12/2017 19:01:00 +07:00

Đội tuyển nữ Việt Nam rơi vào bảng đấu rất khó ở vòng chung kết giải bóng đá nữ châu Á.

Theo kết quả bốc thăm chia bảng chiều 9/12, đội tuyển Việt Nam nằm ở bảng B với các đối thủ rất mạnh là Nhật Bản, Australia và Hàn Quốc. Trong khi đó đại 2 đại diện còn lại của Đông Nam Á là Thái Lan và Philippines nằm ở bảng A với Jordan, Trung Quốc và Thái Lan.

Giải bóng đá nữ vô địch châu Á 2018 cũng được xem là vòng loại World Cup nữ 2019. 5 đội bóng đứng đầu giải đấu sẽ giành quyền tham dự đấu trường thế giới.

24133843_2066401050247847_1914977074_n

 Kết quả chia bảng vòng chung kết giải bóng đá nữ châu Á 2018.

Năm 2014, đội tuyển Việt Nam đã tiến rất gần đến World Cup khi xếp thứ ba ở vòng bảng. Tuy nhiên thất bại 1-2 ngay trên sân nhà trước Thái Lan ở trận play-off khiến thầy trò HLV Trần Vân Phát lỡ cơ hội làm nên lịch sử.

Năm 2018, bóng đá nữ Việt Nam mạnh dạn đặt mục tiêu dự World Cup. Tuy nhiên đội tuyển dưới sự dẫn dắt của HLV Mai Đức Chung lại gặp phải thử thách lớn hơn nhiều so với cách đây 3 năm, khi rơi vào bảng đấu khó.

Vòng chung kết giải bóng đá nữ vô địch châu Á sẽ diễn ra từ ngày 6/4 đến 20/4 năm 2018 tại Jordan. Đây là lần thứ tám đội tuyển Việt Nam giành quyền tham dự giải đấu.

Minh Anh
Bình luận
vtcnews.vn