Tuyển Anh xuống cấp: Khi màu áo quốc gia bị xem thường

Thể thaoThứ Năm, 11/10/2012 08:32:00 +07:00

(VTC News)- Cựu thủ quân của Arsenal, Patrick Vieira khẳng định giấc mơ các cầu thủ trẻ ở xứ sương mù không còn là màu áo 'Tam sư' nữa.

(VTC News)- Cựu thủ quân của Arsenal, Patrick Vieira khẳng định giấc mơ các cầu thủ trẻ ở xứ sương mù không còn là màu áo 'Tam sư' nữa. Họ không hề cảm thấy tự hào khi được chơi cho đội tuyển quốc gia.

Vieira, hiện đang là giám đốc phát triển bóng đá tại Man City, khẳng định liên đoàn bóng đá Anh FA không thể ngăn chặn tình trạng các cầu thủ trẻ đặt quyền lợi của câu lạc bộ lên trên lợi ích quốc gia.

Các cầu thủ trẻ ở Anh không lấy "Tam sư" làm mục tiêu cuộc đời.

"Ở Anh, tôi không hiểu làm thế nào lại có nhiều cầu thủ từ 16 đến 21 tuổi không lên tuyển vì chấn thương đến thế. Đó chỉ là ngụy biện, họ từ lâu đã không tha thiết gì màu áo đội tuyển quốc gia nữa", Vieira cho biết.

"Khi còn nhỏ, tôi luôn ước muốn chơi cho tuyển Pháp. Đó là mục tiêu, là giấc mơ của tôi. Tôi đã ngỡ ngàng khi không thấy ham muốn đó tại lứa cầu thủ trẻ của Anh. Họ không hề thấy tự hào khi được nhận chiếc áo tuyển thủ".

Điều này khác hẳn nếu so với Pháp.

Vieira khẳng định đây chính là nguyên nhân khiến đội tuyển Anh suy yếu và không thể làm nên trò trống gì tại các giải đấu lớn gần đây. Cựu tuyển thủ người Pháp tin rằng nếu muốn thành công, ngoài việc làm thật tốt trung tâm bóng đá quốc gia St George Park, FA cần có sự ủng hộ từ phía các câu lạc bộ Premier League.

"Cần có sự cân bằng giữa lợi ích câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia. FA và Premier League cần có sự liên kết và thống nhất cao để đảm bảo điều này. Đơn cử như tại Man City, chúng tôi có học viện riêng và rất khó để "nhả" các cầu thủ tiềm năng tại đây sang St George Park".


Phá Hoàng

Bình luận
vtcnews.vn