Tuyển Anh Euro 2012: Biết đâu lại làm nên chuyện

Tổng hợpThứ Năm, 07/06/2012 07:25:00 +07:00

(VTC News)- Thay tướng trước giải, nạn chấn thương hoành hành cùng phong độ kém ở các giải đấu lớn khiến 'Tam sư' không được đánh giá cao.

(VTC News)- Thay tướng trước giải, nạn chấn thương hoành hành cùng phong độ kém ở các giải đấu lớn khiến 'Tam sư' không được đánh giá cao tại Euro 2012.
 
Tam sư chưa từng vô địch Euro, giải đấu danh giá nhất cấp quốc gia dành riêng cho lục địa già. Đến với vòng chung kết Euro 2012 lần này, đội tuyển quốc gia xứ Sương mù mang theo khát vọng to lớn chinh phục đỉnh cao bóng đá châu lục đồng thời xóa tan đi thất bại ê chề ở vòng chung kết 2010 tại Nam Phi cách đây 2 năm. Tham vọng to lớn là vậy nhưng rất nhiều ánh mắt nghi hoặc đang đặt vào đội tuyển quốc gia Anh. Những nhân tố chủ lực như Terry, Ferdinand, Lampard, Gerrard… đều đã già, chấn thương và không giữ được phong độ đỉnh cao. Trong khi đó, niềm hy vọng mới ở tuyến giữa Jack Wilshere hiện vẫn chấn thương nặng. Nhân sự kém, nội bộ Tam sư còn liên tục lục đục bởi những lý do không chính đáng. Vụ việc Terry phân biệt chủng tộc với Anton Ferdinand khiến trung vệ người Anh mất băng đội trưởng và HLV Capello từ chức. Giữa vòng luẩn quẩn ấy, Tam sư giờ như rắn mất đầu. Điểm tựa duy nhất của đội tuyển quốc gia xứ Sương mù sẽ là mạch trận bất bại ở vòng loại, nơi Tam sư giành 5 chiến thắng và 3 kết quả hòa.
NHỮNG LẦN THAM DỰ EURO
7 lần vào các năm: 1968 (giải Ba); 1980; 1988; 1992; 1996; 2000; 2004.
ĐƯỜNG ĐẾN EURO 2012
Nằm ở bảng G với Montenegro, Thụy Sỹ, Xứ Wales, Bulgaria, Tam sư xuất sắc giành quyền vào vòng chung kết Euro 2012 với chuỗi 8 trận toàn thắng (thắng 5 hòa 3).
ĐIỂM MẠNH
Tuyến giữa tuyển Anh đặc biệt mạnh với sự góp mặt của những cầu thủ trẻ như Ashley Young và Jack Wilshere. Ngoài ra, các trụ cột như Gerrard, Lampard vẫn chứng tỏ được năng lực khi ra sân thi đấu. Tại hàng thủ, Terry vẫn làm tốt vai trò thủ lĩnh trong khi Rooney tiếp tục thi đấu xông xáo và là đầu tàu trên hàng công.
ĐIỂM YẾU
Nội bộ lục đục và không thể có được một thủ lĩnh thực sự đang là vấn đề của Tam sư. Bên cạnh đó, cho tới thời điểm này đội tuyển quốc gia xứ Sương mù vẫn chưa ổn định ở chiếc ghế chỉ đạo. Điều này sẽ ảnh hưởng lớn tới tâm lý và đặc biệt là lối chơi của Tam sư.
NHỮNG NGÔI SAO
Không khó để chỉ ra những ngôi sao trong đội hình tuyển Anh. Những Rooney, Terry, Lampard, Gerrard đều là trụ cột của các CLB danh tiếng bậc nhất thế giới như Man Utd, Chelsea, Liverpool… Ngoài ra có thể kể đến những cầu thủ xuất sắc khác như Ashley Young, Jack Wilshere…
 
HUẤN LUYỆN VIÊN
Hiện Tam sư chưa có HLV chính thức. HLV đội U21, Stuart Pearce đang lên tạm quyền. Khá nhiều cái tên đã được đưa ra bàn bạc tuy nhiên chưa có ai thực sự ngồi vào chiếc ghế nóng ở Tam sư. Một khả năng có thể xảy ra là HLV Harry Redknapp (Tottenham) sẽ làm việc bán thời gian cho đội tuyển Anh Hè tới.
KHOẢNH KHẮC ĐÁNG NHỚ
Euro 1996 Anh là đội chủ nhà. Chính bởi vậy Tam sư rất mong muốn giành chức vô địch trên chính đất nước mình. Song đến trận bán kết với người Đức, những chú Sư tử Anh lại để thua 5-6 trên chấm luân lưu sau khi hòa 1-1 ở 2 hiệp chính và và 0-0 ở 2 hiệp phụ. Ngay phút thứ 3, Anh có tình huống đá phạt góc bên cánh trái. Shearer đánh đầu nối ghi bàn cho Tam sư. Nhưng đúng 13 phút sau đó, Kuntz đệm bóng cận thành hạ gục thủ môn Anh. Trên chấm phạt đền, Southgate là người thứ 6 sút penalty cho Anh và đã không thành công.
MỤC TIÊU VÀ CƠ HỘI CỦA ANH
Mục tiêu của Tam sư là vô địch vòng chung kết Euro 2012. Với đội hình đồng đều và sự góp mặt của nhiều ngôi sao trong đội hình, Tam sư hoàn toàn có thể thực hiện mục tiêu trên nếu như giải quyết tốt các vấn đề hậu trường và gắn kết đội hình tốt. Mối lo hiện hữu với người Anh thời điểm hiện tại là họ rơi vào bảng D với rất nhiều đối thủ mạnh như Pháp và Thụy Điển.
 
Báo điện tử VTC News
Bình luận
vtcnews.vn