Tuyên án kẻ dùng gậy bóng chày đánh chết người sau va chạm giao thông ở Phú Yên

Pháp luậtThứ Hai, 11/03/2024 18:16:39 +07:00
(VTC News) -

Sau va chạm giao thông, ông H. lấy gậy bóng chày đánh vào chân Đạt nên Đạt giật lấy đánh vào đầu ông H. khiến nạn nhân tử vong do chấn thương sọ não.

Chiều 11/3, TAND tỉnh Phú Yên mở phiên toà sơ thẩm bằng hình thức trực tuyến xét xử bị cáo Lê Chí Đạt (29 tuổi, trú thị trấn Củng Sơn, huyện Sơn Hoà, tỉnh Phú Yên) về tội Giết người.

Bị cáo Lê Chí Đạt tại phiên xử trực tuyến.

Bị cáo Lê Chí Đạt tại phiên xử trực tuyến.

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 22h ngày 21/5/2023, Đạt lái xe mô tô đi trên đường Lê Duẩn (phường 7, TP Tuy Hòa) theo hướng Nam - Bắc thì xảy ra tai nạn với xe ô tô do ông Lê Minh H. (54 tuổi, trú phường 1, TP Tuy Hòa) lái theo hướng ngược lại.

Vụ tai nạn làm Đạt văng lên ô tô rồi ngã xuống đường. Sau đó, do bị đau chân nên Đạt ngồi phía trước đầu xe ô tô.

Lúc này, ông H. xuống xe và giữa hai bên lời qua tiếng lại. Một lúc sau, ông H. lấy ở cốp xe ra một cây gậy đánh bóng chày đánh trúng vào đùi trái của Đạt.

Đạt giằng co giật lấy cây gậy đánh ông H. nhưng không trúng, sau đó tiếp tục đánh trúng vùng đầu làm ông H. ngã ra đường, chấn thương sọ não. Đạt dùng chân đạp vào mặt ông H. và ném cây gậy tại hiện trường rồi bỏ đi.

Sau đó, Đạt đầu thú.

Ông H. được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Yên, sau đó chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định, đến ngày 23/5/2023 thì chết.

Tại phiên toà, bị cáo Lê Chí Đạt thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, đã bồi thường cho gia đình bị hại 120 triệu đồng. Căn cứ hồ sơ vụ án, HĐXX tuyên phạt Lê Chí Đạt 9 năm tù, bồi thường 340 triệu và cấp dưỡng cho 2 con nhỏ của bị hại mỗi tháng 6 triệu đồng.

Trước đó vào năm 2021, Đạt đã 2 lần bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi gây mất trật tự khu dân cư và sử dụng công cụ hỗ trợ không có giấy phép.

MINH MINH
Bình luận
vtcnews.vn