Tướng Nguyễn Chí Vịnh trả lời phỏng vấn NHK: Chúng tôi đã kiềm chế nhưng...

Thời sựThứ Năm, 05/06/2014 09:38:00 +07:00

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, khẳng định, những hành động của Trung Quốc trên Biển Đông đã trở thành "vấn đề của toàn khu vực"

Trả lời phỏng vấn đài truyền hình NHK của Nhật Bản, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam khẳng định, những hành động của Trung Quốc trên Biển Đông đã trở thành "vấn đề của toàn khu vực".

Trong bối cảnh Trung Quốc ngày càng có nhiều hành động hung hăng và hiếu chiến trên các vùng biển, đặc biệt là xung quanh vụ hạ đặt giàn khoan trong vùng biển đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam tại Biển Đông, đài NHK của Nhật đã có cuộc phỏng vấn độc quyền với Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam.
Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam (Ảnh: Tuổi trẻ) 

"Đây không còn là vấn đề của riêng Việt Nam nữa mà là vấn đề của toàn khu vực. Trung Quốc sẽ không dừng lại. Nếu những gì đang xảy ra với Việt Nam hôm nay, ngày mai sẽ xảy ra với những nước khác", Thứ trưởng Vịnh nhấn mạnh trong cuộc phỏng vấn.
Những xung đột ấy sẽ không chỉ gói gọn trong quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc mà nó sẽ lây lan, gây ảnh hưởng đến tất cả các quốc gia có lợi ích khu vực”, Thứ trưởng Nguyễn Chí Vịnh nhận định, đồng thời kêu gọi sự tham gia của các bên để đa phương hóa việc giải quyết các vấn đề trên Biển Đông.
Nói về hành động của Việt Nam trong việc bảo vệ chủ quyền, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh tái khẳng định: “Việt Nam chúng tôi không chạy đua theo hoạt động leo thang từng bước trong xung đột của Trung Quốc, Việt Nam đã luôn hết sức bình tĩnh và kiềm chế”.
Những ngày qua, Việt Nam đã kiên trì theo đuổi những biện pháp hòa bình, bất chấp Trung Quốc có nhiều hành động leo thang nguy hiểm như tấn công bằng vòi rồng, dùng tàu vũ trang ngụy danh tàu cá đâm thủng nhiều tàu Kiểm ngư, Cảnh sát biển và đánh chìm tàu cá của Việt Nam. 
Thậm chí, tàu Trung Quốc đã nhiều lần mở bạt che vũ khí, đe dọa các tàu chấp pháp Việt Nam để thực hiện hành vi ngang ngược của mình.
Trong phần trả lời đài NHK, Thứ trưởng Nguyễn Chí Vịnh đồng thời bác bỏ những suy diễn, phát ngôn sai sự thật của Trung Quốc cho rằng Việt Nam có gửi các lực lượng Hải quân đến khu vực đang diễn ra xung đột. 
Thứ trưởng khẳng định Việt Nam phản đối mạnh mẽ hành động vi phạm chủ quyền trên vùng biển Việt Nam của Trung Quốc và sẽ sử dụng mọi biện pháp phù hợp với luật pháp quốc tế để bảo vệ chủ quyền của mình.
Bài viết được thực hiện dựa trên tham khảo bản tin và clip của Đài Truyền hình NHK - Nhật Bản.
 NHK(viết tắt của Nippon Hōsō Kyōkai) là một đài phát thanh truyền hình công cộng của Nhật Bản. NHK được thành lập năm đúng dịp đầu năm mới 1926 theo mô hình của đài truyền hình BBC của Anh bởi sự hợp nhất của đài Phát thanh Tokyo (thành lập năm 1924) và các đài của thành phố Nagoya va Osaka. Chương trình phát thanh đầu tiên của Nhật được phát sóng năm 1925, chương trình truyền hình đầu tiên năm 1953, chương trình truyền hình màu bắt đầu năm 1960.

» Toà trọng tài thường trực yêu cầu Bắc Kinh trả lời vụ kiện
» Đại sứ Việt Nam gặp quan chức Liên hợp quốc, phản đối Trung Quốc
» Hội thảo Biển Đông ở Bỉ phân tích 'đường lưỡi bò' phi lý của Trung Quốc
Theo Infonet
Bình luận
vtcnews.vn