Tưởng con ốm giao mùa, ai ngờ bé bị viêm màng não nghiêm trọng

Đời sốngThứ Ba, 05/12/2017 13:00:00 +07:00

Những triệu chứng ban đầu của viêm màng não bao gồm sốt, đau đầu, nôn mửa… nên rất nhiều người mẹ chủ quan, cho rằng đó là triệu chứng cảm vặt thông thường mà không nghĩ tới hậu quả nghiêm trọng của nó.

Viêm màng não là một trong số những căn bệnh vô cùng nguy hiểm với trẻ em có nguy cơ gây tử vong cao hoặc để lại di chứng nặng nề. Tuy nhiên những triệu chứng ban đầu của căn bệnh này thường dễ bị bỏ qua, khiến bệnh được phát hiện muộn.

Trường hợp của cậu bé Tiểu Lôi 8 tuổi (Trung Quốc) chính là một bài học cảnh tỉnh cho các bà mẹ không nên chủ quan với bất kỳ dấu hiệu bệnh nào của trẻ.

Trường hợp của cậu bé Tiểu Lôi chính là một bài học cảnh tỉnh cho các bà mẹ (Ảnh minh họa)

Mẹ của cậu bé cho biết, trước đó 2 tuần cậu bé đã bắt đầu kêu ca với mẹ về việc cảm thấy đau đầu và mệt mỏi, cậu bé cũng không ngủ được về đêm. Tuy nhiên, người mẹ nghĩ rằng do thời tiết giao mùa nên cơ thể con khó chịu.  Tiểu Lôi cũng có triệu chứng sốt và được mẹ cho uống thuốc hạ sốt.

Tuy nhiên, dù đã được uống thuốc nhưng mấy ngày sau đó tình trạng của Tiêu Lôi cũng không hề thuyên giảm, thậm chí còn nặng hơn. Tiểu Lôi thường xuyên bỏ ăn, không ngủ được và vô cùng mệt mỏi.

Thấy vậy người mẹ bèn cho con tới bệnh viện gần đó để khám. Các bác sĩ đã kết luận Tiểu Lôi bị viêm màng não. Rất may mắn là gia đình đã đưa cậu bé đến vừa kịp lúc, nếu chỉ chậm 1, 2 ngày thôi thì nguy cơ tử vong là rất cao.

Nghe bác sĩ nói người mẹ này vô cùng hối hận vì sự chủ quan của mình. Chỉ một chút nữa thôi thì cậu bé Tiểu Lôi đã gặp nguy hiểm và hậu quả thật khó lường.

Video: Đồng Tháp - Ăn ốc bươu vàng tái chanh, 4 em nhỏ bị viêm màng não

Bệnh viêm màng não là gì?

Bệnh viêm màng não do não mô cầu là một bệnh nhiễm khuẩn cấp tính xảy ra đột ngột với các triệu chứng sốt, đau đầu dữ dội, buồn nôn và nôn, cổ cứng, thường có ban xuất huyết hình sao hoặc có thể có mụn nước. Bệnh nhân thường lơ mơ hoặc hôn mê. Có trường hợp biểu hiện mệt lả đột ngột, xuất hiện mảng xuất huyết và sốc. Ngày nay, nếu phát hiện sớm và điều trị tích cực thì tỷ lệ tử vong từ 5% đến 15%.

Đau đầu là triệu chứng thường gặp của căn bệnh viêm màng não (Ảnh minh họa)

Các dấu hiệu nhận biết bệnh viêm màng não

- Sốt: Có nhiều nguyên nhân khác nhau dẫn tới sốt, tuy nhiên nếu sốt kèm theo đau đầu dữ dội thì có thể là nguy cơ viêm màng não.

- Nhức đầu: Nếu có triệu chứng đau đầu kéo dài, đau dữ dội trong 3 ngày trở lên thì cần đi khám bác sĩ gấp.

- Nôn: Tình trạng sốt, đau đầu kết hợp với buồn nôn là một biểu hiện rất thường gặp ở bệnh nhân viêm màng não. Nếu tình trạng này đi kèm cảm giác chán ăn thì đó là biểu hiện nghiêm trọng.

- Phát ban: Phát ban xuất hiện trong một số trường hợp, trong đó nhiễm trùng gây ra do vi-rút hoặc não mô cầu. Dấu hiệu này chủ yếu xuất hiện ở người lớn, những người đã có hoạt động tình dục và xuất hiện chỉ ở 30% tổng số ca viêm màng não.

- Động kinh: Một số trường hợp viêm màng não có biểu hiện động kinh hoặc ngất xỉu. Nó chủ yếu do vi khuẩn hoặc vi-rút ảnh hưởng tới vùng kiểm soát ý thức.

N.Q
Bình luận
vtcnews.vn