Từng 'trên cơ' Lưu Diệc Phi, Jang Na Ra vạ miệng làm sự nghiệp 'bay màu' ở Cbiz

ShowbizThứ Ba, 17/05/2022 16:00:00 +07:00

Danh tiếng của diễn viên Hàn Quốc này từng “khủng” đến mức có thể khiến Lưu Diệc Phi lép vế khi đóng chung 1 bộ phim.

Trước khi sao Hàn bị hạn chế hoạt động ở Trung Quốc, làn sóng Hallyu từng có quãng thời gian bành trướng tại thị trường xứ tỷ dân. Một loạt những diễn viên, nhóm nhạc Hàn Quốc phát triển sự nghiệp tại đây và ký được những hợp đồng béo bở. 

Nhờ hút được một lượng lớn người hâm mộ rất chịu chi, các ngôi sao Hàn Quốc có thể kiếm nhiều lợi nhuận từ khán giả xứ Trung hơn là chính quê nhà của họ.

Từng 'trên cơ' Lưu Diệc Phi, Jang Na Ra vạ miệng làm sự nghiệp 'bay màu' ở Cbiz - 1

Làn sóng Hallyu từng bành trướng ở Trung Quốc.

Trong số những cái tên từng lấn sân sang Cbiz, Jang Na Ra là trường hợp đặc biệt hơn cả. Bắt đầu Trung tiến từ năm 2003, người đẹp “không tuổi” của Hàn Quốc nhanh chóng gặt hái được những thành công đáng nể. Jang Na Ra được nhiều đạo diễn ưu ái giao cho vai chính trong loạt phim ăn khách Công Chúa Bướng Bỉnh, Thái Y Nghịch Ngợm, Kiệu Hoa…

Từng 'trên cơ' Lưu Diệc Phi, Jang Na Ra vạ miệng làm sự nghiệp 'bay màu' ở Cbiz - 2

Jang Na Ra là một trong số ít ngôi sao Hàn Quốc thành công rực rỡ tại thị trường tỷ dân.

Thời điểm ấy, sức ảnh hưởng của Jang Na Ra "khủng" đến nỗi được người Trung Quốc tung hô và khen ngợi như một ngôi sao hạng A của đất nước tỷ dân. Vẻ đẹp trong trẻo, hồn nhiên của cô rất được lòng đại bộ phận khán giả, đi đến đâu Jang Na Ra cũng nhận về sự yêu mến.

Từng 'trên cơ' Lưu Diệc Phi, Jang Na Ra vạ miệng làm sự nghiệp 'bay màu' ở Cbiz - 3

Tại LHP Kim kê Bách hoa 19, Jang Na Ra còn được nhận giải thưởng Nữ diễn viên xuất sắc nhất thể loại phim nước ngoài với diễn xuất trong phim Sky and the Ocean.

Không dừng lại ở đó, tên tuổi của Jang Na Ra khi ấy còn lấn át cả những tiểu hoa đán đang lên, trong đó phải kể đến Lưu Diệc Phi. Khi hợp tác trong bộ phim Tuổi thanh xuân, Jang Na Ra - một ngôi sao ngoại quốc đã thành công đẩy một ngôi sao nội địa như Lưu Diệc Phi xuống hàng nữ phụ.

Từng 'trên cơ' Lưu Diệc Phi, Jang Na Ra vạ miệng làm sự nghiệp 'bay màu' ở Cbiz - 4

Trong Tuổi thanh xuân, Lưu Diệc Phi chỉ là nữ phụ trong khi Jang Na Ra lại được ưu ái vai nữ chính.

Phải nhấn mạnh, thời điểm này Lưu Diệc Phi không còn là cái tên xa lạ ở Cbiz. “Thần tiên tỷ tỷ” đã gây ấn tượng nhờ vai Bạch Tú Châu trong bộ phim dân quốc thuộc hàng huyền thoại Kim Phấn thế gia và vai Vương Ngữ Yên trong Thiên long bát bộ bản 2003.

Điều này chứng tỏ Jang Na Ra có địa vị cao hơn cả Lưu Diệc Phi ngay tại chính đất nước của “thần tiên tỷ tỷ”.

Từng 'trên cơ' Lưu Diệc Phi, Jang Na Ra vạ miệng làm sự nghiệp 'bay màu' ở Cbiz - 5

Thời ấy, Jang Na Ra từng trên cơ "thần tiên tỷ tỷ".

Năm 2008, khi Trung Quốc tổ chức Olympic, Jang Na Ra là nghệ sĩ nước ngoài duy nhất được hát cùng dàn sao lớn Đại lục ca khúc Bắc Kinh chào đón các bạn.

Từng 'trên cơ' Lưu Diệc Phi, Jang Na Ra vạ miệng làm sự nghiệp 'bay màu' ở Cbiz - 6

Cô là nghệ sĩ nước ngoài duy nhất xuất hiện trong chiến dịch quảng bá cho Olympic Bắc Kinh 2008.

Tuy nhiên, sự cố vạ miệng xảy ra vào năm 2009 đã khiến Jang Na Ra mất hết tất cả. Trong một bài phỏng vấn với truyền thông Hàn, người đẹp sinh năm 1981 gây phẫn nộ khi trả lời: “Mỗi lần làm phim thiếu tiền, tôi luôn tới Trung Quốc làm việc”. Khán giả Trung Quốc cảm thấy bị coi thường, họ cho rằng Jang Na Ra đến đất nước của họ chỉ để kiếm tiền. 

Làn sóng tẩy chay bắt đầu lan rộng, tất cả các nhãn hàng và đạo diễn đều đồng loạt nói không với Jang Na Ra dù cô đã lên tiếng xin lỗi và giải thích tất cả đều là sự hiểu nhầm giữa hai ngôn ngữ. 

Từng 'trên cơ' Lưu Diệc Phi, Jang Na Ra vạ miệng làm sự nghiệp 'bay màu' ở Cbiz - 7

Jang Na Ra bị tẩy chay vì sự cố vạ miệng.

Sự kiện này cũng đã buộc Jang Na Ra phải quay trở lại Hàn Quốc, nơi mà cô vốn bỏ bê nhiều năm qua để gầy dựng lại sự nghiệp. Nữ diễn viên chăm chỉ đóng phim truyền hình trong nước và đạt được những thành công mới. Hiện tại, Jang Na Ra duy trì sự ổn định trong sự nghiệp dù danh tiếng không còn rầm rộ như xưa.

Rachel Phạm(Tổng hợp)
Bình luận
vtcnews.vn