'Tùng Dương cần đến gần hơn với khán giả'

Ca NhạcThứ Hai, 03/10/2022 20:38:30 +07:00
(VTC News) -

Giám đốc âm nhạc Nguyễn Hữu Vượng khẳng định, điều mà Tùng Dương đang thiếu chính là những ca khúc để anh được đến gần hơn với nhiều khán giả.

Hơn 20 năm hoạt động nghệ thuật, Tùng Dương ghi dấu ấn trong lòng khán giả bởi hình ảnh của một nghệ sĩ luôn đề cao sự sáng tạo cũng như thử nghiệm cái mới nhưng vẫn giữ nguyên cá tính riêng của mình. Âm nhạc của anh luôn tràn đầy năng lượng và sáng tạo, đi cùng diện mạo với nhiều phá cách. Điều này có thể khiến nhiều người bị "dội" ngay lần đầu tiếp xúc, nhưng dần dần sẽ bị lôi cuốn vào từng sản phẩm của nam ca sĩ. 

Ngoài những ca khúc đã làm nên tên tuổi, Tùng Dương còn được biết đến là ca sĩ chăm chỉ làm show nhất nhì khu vực phía Bắc. Tính đến nay, anh đã làm 12 liveshow, trong đ 3 liveshow nhận giải thưởng Cống hiến Chương trình của năm. Ngày 25/11 tới đây, Tùng Dương sẽ thực hiện live concert kỷ niệm 20 năm ca hát tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia. 

'Tùng Dương cần đến gần hơn với khán giả'  - 1

Xuất hiện trong buổi họp báo ra mắt liveshow 20 năm ca hát, Tùng Dương gây chú ý khi đeo chiếc vòng đã được anh mang khi lần đầu tiên được giải Cống hiến. (Ảnh: Hoà Nguyễn)

Đây có thể xem là liveshow quy mô lớn nhất trong chuỗi những chương trình mà Tùng Dương từng thực hiện, kể từ Những chuyến đi (2010). Liveshow này, lần đầu tiên divo sẽ giới thiệu khả năng sáng tác của mình với ca khúc Gieo mầm. 

Chia sẻ về tác phẩm tự chắp bút, Tùng Dương nói: ''Gieo mầm' là hậu của 'Human', 'Hope' và đều là những thông điệp tích cực. Tôi muốn ai trong chúng ta cũng gieo hạt mầm tích cực trong mình chứ không chỉ cá nhân tôi. Tôi mong đây là món quà đặc biệt dành tặng cho khán giả trong liveshow lớn nhất cuộc đời sự nghiệp của mình''. 

Cùng với việc giới thiệu sáng tác mới, Tùng Dương và các khách mời sẽ trình diễn 30 ca khúc - con số kỷ lục so với các chương trình trước của nam ca sĩ. Các ca khúc được hoà âm mới dưới bàn tay của giám đốc âm nhạc Nguyễn Hữu Vượng - người từng cộng tác thành công vang dội với Tùng Dương qua album và liveshow Human, thắng 3 giải quan trọng Cống hiến năm 2021 ở các hạng mục: Ca sĩ của năm, Album của năm và Chương trình của năm.

Tiếp tục hợp tác với Tùng Dương ở liveshow kỷ niệm 20 năm ca hát, Nguyễn Hữu Vượng khẳng định không có nhiều áp lực vì trước đó đã đạt được nhiều thành tựu rực rỡ. Anh tâm niệm với bất kỳ dự án nào cũng sẽ làm bằng toàn bộ tâm trí. Tuy nhiên điều mà anh thấy khó khăn nhất chính là sắp xếp các màu sắc âm nhạc trong liveshow, làm sao để phần xuất hiện của mỗi khách mời phải tương xứng với nhau, không được để ai trở nên lu mờ. 

'Tùng Dương cần đến gần hơn với khán giả'  - 2

Giám đốc âm nhạc Nguyễn Hữu Vượng không ngại áp lực khi làm live concert kỷ niệm 20 năm ca hát của Tùng Dương. 

Là người đồng hành cùng Tùng Dương trong nhiều dự án, chương trình âm nhạc, Nguyễn Hữu Vượng nhìn rõ những ưu, nhược điểm của nam ca sĩ. Anh tâm sự: ''Lâu nay tôi nhìn nhận Tùng Dương là một ca sĩ giỏi, với giọng hát không có gì phải bàn. Nhưng anh vẫn đang thiếu một thứ mà theo tôi là yếu tố khán giả. Mặc dù Tùng Dương đã ngày càng có nhiều khán giả yêu mến hơn, nhưng với một giọng hát như vậy thì anh xứng đáng có một lượng khán giả nhiều hơn bây giờ.

Từ ngày đầu làm với anh, tôi luôn mong muốn là đưa anh đến gần với khán giả. Lâu nay anh thường lựa chọn những ca khúc khó nghe, thể hiện cá tính mạnh. Điều đó tạo chất riêng của nghệ sĩ, nhưng dù thành công đến đâu thì đích đến cuối cùng của người nghệ sĩ vẫn là khán giả. Tùng Dương cần đến gần hơn với khán giả, đây là điều tôi luôn tâm niệm. Và liveshow này chắc sẽ tôi sẽ tiếp tục làm điều đó''. 

Live concert 20 năm ca hát được chia làm 4 phần. Trong đó Tùng Dương sẽ bắt đầu với những ký ức thuở ban đầu, khi nam ca sĩ bắt đầu con đường ca hát chuyên nghiệp. Phần tiếp nối chính là dấu ấn rực rỡ của Sao Mai Điểm Hẹn, nơi tiếng hát của Tùng Dương được thăng hoa và có được những khán giả riêng của mình.

Chương 3 sẽ dành cho những bản tình ca thanh xuân, cho thấy một Tùng Dương trẻ trung, cập nhật với các xu hướng mới mẻ của âm nhạc đương thời. Chương cuối cùng sẽ dành cho một Tùng Dương - giao thoa, đương đại và tương lai, với những bài hát mới lần đầu tiên được trình diễn cùng những ca khúc trong các album mang tính đột phá trước đây.

Hai diva thân thiết với Tùng Dương nhiều năm qua là Hà Trần, Thanh Lam sẽ xuất hiện trong liveshow. Bên cạnh đó còn có sự tham gia của nhạc sĩ Lê Minh Sơn cùng những giọng ca trẻ đầy tài năng như Uyên Linh, rapper Hà Lê, ca sĩ opera Đào Tố Loan. 

Hà Linh
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp