Tuần dương hạm tên lửa Nga ghé Địa Trung Hải

Thế giớiChủ Nhật, 16/02/2014 08:12:00 +07:00

(VTC News) - Hãng thông tấn RIA đưa tin tuần dương hạm tên lửa Petr Velikiy sẽ đến thăm Cộng hòa Síp trong chuyến làm việc ở Địa Trung Hải lần này.

Bộ trưởng Quốc phòng Síp Fotis Fotiou đã đề nghị một chuyến thăm đến quốc đảo này của tuần dương hạm hạt nhân Petr Velikiy, đang làm nhiệm vụ ở Địa Trung Hải.
 Tuần dương hạm tên lửa dùng động cơ hạt nhân Pyotr Veliky
Hiện nay, Petr Velikiy là soái hạm của Hạm đội Biển Bắc, đến Síp trong bối cảnh các phương tiện truyền thông phương Tây suy đoán họ đang xem xét cung cấp giấy phép về một căn cứ hàng hải cho Matxcơva, đổi lấy viện trợ kinh tế.
Trước đó, quan hệ Nga - Síp đã bị giảm sút vào năm ngoái sau một loạt vụ tịch thu, phong tỏa các khoản tiền gửi ở ngân hàng của Síp, quốc gia được các doanh nhân Nga dùng làm nơi trốn thuế.
Tuần dương hạm Petr Velikiy đang làm việc tại Địa Trung Hải như một phần của lực lượng đặc nhiệm hải quân Nga, được thành lập năm 2013 trong phản ứng với phương Tây khi họ muốn can thiệp vào tình hình nội chiến Syria.
Bình luận
vtcnews.vn