Từ trận Việt Nam đến Qatar, VAR như ‘ám’ đội trưởng Nhật Bản

Thể thaoThứ Bảy, 02/02/2019 06:50:00 +07:00

Đội trưởng Maya Yoshida của tuyển Nhật Bản sẽ bị ám ảnh bởi VAR sau Asian Cup 2019.

Asian Cup 2019 lần đầu tiên áp dụng công nghệ VAR nhưng từ vòng tứ kết trở đi. Trung vệ đội trưởng Maya Yoshida của tuyển Nhật Bản chính là người đầu tiên trong lịch sử giải đấu tạo ra tình huống phải nhờ tới công nghệ VAR xác định.

Đó là pha đánh đầu tung lưới đội tuyển Việt Nam sau tình huống phạt góc ở trận tứ kết ngày 24/1. Tuy nhiên, bàn thắng của cầu thủ đang chơi bóng tại Ngoại hạng Anh không được ông nhận, bởi những hình ảnh từ VAR mà trọng tài chính tham khảo đã cho thấy, bóng chạm tay Maya Yoshida trước khi vào lưới.

tjsao8kn1fdrotskb7t5

Trọng tài tham khảo VAR trận Nhật Bản vs Việt Nam tại vòng tứ kết. 

Dù không được công nhận bàn thắng kể trên song Nhật Bản vẫn vượt qua Việt Nam khi có được bàn thắng duy nhất từ chấm 11m gần cuối trận cũng nhờ xác định tình huống phạm lỗi trong vòng cấm bằng VAR.

e8lhk4cs0h8vodl7ghir

Đội trưởng Maya Yoshida của Nhật Bản trong trận đấu với Qatar.

Tới trận chung kết gặp Qatar tối qua, Maya Yoshida một lần nữa trở thành tâm điểm của VAR. Vào phút 82, khi Nhật Bản đang nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ hòa 2-2 trước Qatar thì từ một pha đá phạt góc bên cánh phải, Maya Yoshida nhảy lên đánh đầu phá bóng đã vô tình để bóng chạm tay trong vòng cấm.

Trọng tài chính Ravshan Irmatov không kịp phát hiện nhưng sau đó ông cắt còi khi nhận được thông báo từ trọng tài VAR.

Kết quả tham khảo qua màn hình sau đó dẫn đến quyết định thổi phạt đền cho Qatar. Và trên chấm 11m, Akram Afif không mắc một sai lầm nào, ghi bàn thắng nâng tỷ số lên 3-1. Pha làm bàn này cũng dập tắt hy vọng của đội bóng Đông Á.

Nhật Bản thua chung cuộc 1-3 và nhìn Qatar lên ngôi vô địch.

Thiện An
Bình luận
vtcnews.vn