Từ tháng 4/2012: Dân đảo Lý Sơn hết khát nước ngọt

Thời sựThứ Bảy, 03/09/2011 01:31:00 +07:00

(VTC News) – Khi thiết bị khử mặn đi vào hoạt động sẽ tạo ra khoảng 200.000 lít nước ngọt mỗi ngày để cung cấp cho người dân trên đảo Lý Sơn.

(VTC News) – Khi thiết bị khử mặn đi vào hoạt động sẽ tạo ra khoảng 200.000 lít nước ngọt mỗi ngày để cung cấp cho người dân trên đảo Lý Sơn.

Công ty Doosan Vina vừa ký Biên bản ghi nhớ với UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc trao tặng hai thiết bị khử mặn, hai máy phát điện và các thiết bị hỗ trợ khác cho đảo Lý Sơn, với tổng giá trị 900.000 USD.

 Đại diện Công ty Doosan Vina và đại diện UBND tỉnh Quảng Ngãi ký kết biên bản ghi nhớ sáng nay

Lý Sơn là một hòn đảo nằm ở phía đông Quảng Ngãi, cách đất liền khoảng 27 km và có diện tích phần nổi thường xuyên khoảng 10 km2, dân số 20.460 người.Nước sạch luôn là một tài sản quý giá đối với người dân trên đảo, họ phải phụ thuộc một phần lớn vào nguồn nước mưa để đáp ứng nhu cầu sinh hoạt hằng ngày.

 Khi đi vào hoạt động, thiết bị khử mặn này sẽ góp phần giải cơn khát nước ngọt cho người dân trên đảo Lý Sơn

Chính vì thế, khi đi vào hoạt động (tháng 4/2012), hai thiết bị khử mặn này sẽ tạo ra khoảng 200.000 lít nước sạch mỗi ngày, sẽ góp phần giải cơn khát nước ngọt cho người dân trên đảo.

Trước đó,Doosan Vina đã tổ chức Chương trình chăm sóc y tế thường niên lần thứ 3, để khám chữa bệnh và phát thuốc miễn phí cho gần 5.000 người dân Quảng Ngãi. Ngoài ra, tập đoàn này cũng kết hợp với trường đại học Chung Ang (Hàn Quốc) để tài trợ thiết bị y tế trị giá 100.000 USD cho một số bệnh viện.

Nghĩa Bình

Bình luận
vtcnews.vn