Từ hình xăm mỏ neo giữa trán, tên cướp bị sa lưới ở Gia Lai

Pháp luậtThứ Bảy, 04/08/2018 19:46:00 +07:00

Qua miêu tả của bị hại, nghi can có hình xăm mỏ neo ngay giữa trán, từ đó, Công an huyện Chư Sê (Gia Lai) vào cuộc điều tra và bắt giữ được tên cướp.

Ngày 4/8, đại diện Công an huyện Chư Sê (Gia Lai) cho biết, đơn vị đang tạm giữ nghi can Rah Lan Jiu (SN 2000, trú làng Klú, xã Ia Tiêm, huyện Chư Sê) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản. 

38454087_624249974639080_3619039997383933952_n

Nghi can và tang vật tại cơ quan điều tra. 

Trước đó, trưa 18/7, Jiu cùng Rah Lan Djil (SN 2002, trú cùng làng) đến tiệm tạp hóa của chị Bùi Thị Thơm (SN 1974) ở làng Ia Choan, xã Kông Htok để mua áo mưa. Thấy chị Thơm để túi xách trên bàn, Jiu cướp lấy túi xách rồi cùng Djil lên xe máy bỏ trốn. 

Qua miêu tả của bị hại, nghi can có hình xăm mỏ neo ngay giữa trán. Từ đó, Công an huyện Chư Sê vào cuộc điều tra và bắt giữ được Jiu, còn Djil trốn thoát.

Lực lượng công an thu giữ từ Jiu 2.255.000 đồng và 74 thẻ điện thoại các loại trị giá 2.340.000 đồng.

Tại cơ quan điều tra, Jiu còn khai nhận, ngày 16/7, Jiu cùng Kpă Ten (SN 2001, trú tại làng Nú, xã Ia Tiêm) cũng thực hiện trót lọt 1 vụ cướp giật khác tại xã Al Bá.

BÌNH ĐỊNH
Bình luận
vtcnews.vn