Tử hình kẻ sát hại chủ nhà, phi tang xác

Pháp luậtThứ Sáu, 30/11/2012 08:20:00 +07:00

(VTC News) – Không có tiền đóng tiền phòng, vợ chồng Vũ đã ra tay giết chủ nhà rồi chặt xác phi tang.

(VTC News) – Không có tiền đóng tiền phòng, vợ chồng Vũ đã ra tay giết chủ nhà rồi chặt xác phi tang.


Vợ chồng Vũ tại Tòa 
Ngày 29/11, Tòa phúc thẩm nhân dân tối cáo tại TP.HCM đã bác kháng cáo, tuyên tử hình đối với bị cáo Lê Hoàng Vũ (47 tuổi, ở Thành phố Cần Thơ) về hai tội “giết người” và “cướp tài sản”.
Liên quan đến vụ án, HĐXX cũng tuyên 20 năm tù đối với bị cáo Nguyễn Thị Thanh Bạch (45 tuổi, vợ Vũ) cũng về hai tội danh trên.
Theo hồ sơ vụ án, tháng 11/2010, vợ chồng Vũ đến thuê nhà củ anh Phan Văn Thành ở khu phố Hòa Long, phường Lái Thiêu, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương để ở. Đến ngày đóng tiền nhà nhưng chờ mãi không thấy vợ chồng Vũ mang tiền đến, anh Thành đến nhà đòi tiền.
Do không có tiền trả nên giữa Vũ và anh Thành đã xảy ra cãi vã. Vì đòi không được tiền nhà mà còn bị Vũ chửi, anh Thành đã ra tay đánh Vũ trước. Không vừa, Vũ lấy cây gỗ đuổi theo đánh liên tiếp vào người anh Thành.
Do bị Vũ đánh đau, anh Thành kêu cứu. Chứng kiến cảnh chồng mình và anh Thành đánh nhau, nên khi anh Thành kêu cứu, sợ hàng xóm biết, Bạch đã mở nhạc thật to để đánh lạc hướng. Lúc này, Vũ tiếp tục đánh anh Thành đến chết.
Sau đó, Vũ kéo anh Thành vào giấu trong nhà tắm rồi lấy xe máy của anh Thành đi giấu chỗ khác. Tiếp đến, hai vợ chồng Vũ lau chùi những vết máu vương vãi trong nhà rồi lấy dao chặt thi thể nạn nhan thành nhiều khúc bỏ vào bao mang đến cầu Bình Triệu vứt xác.
Xong việc, vợ chồng Vũ lấy chiếc xe máy của anh Thành đi bán và lấy một số tài sản anh Thành mang theo bỏ trốn.
Do thấy anh Thành không về, gọi điện số điện thoại không liên lạc được, nghi có chuyện chẳng lảnh, gia đình anh đã đi tìm kiếm và trình báo công an. 
Sau thời gian điều tra vụ án, Công an tỉnh Bình Dương đã bắt được vợ chồng Vũ để chịu hình phạt trước pháp luật.
Ngọc Thân

Bình luận
vtcnews.vn