TS Đỗ Ngọc Quỳnh - Từ lời giải ánh sáng cho nhà nông

Tổng hợpThứ Ba, 03/09/2013 01:58:00 +07:00

Người Việt 4 phương:
Phát sóng vào 13h45 ngày 7/9/2013 trên kênh VTC10

 

Dường như, thành công trong khoa học của mỗi trí thức Việt kiều đều ít nhiều có gắn với những kỷ niệm về vùng quê nghèo khó năm xưa và trong tâm khảm họ luôn in đậm hình ảnh tảo tần của người mẹ. Tiến sĩ Đỗ Ngọc Quỳnh, Việt kiều Đức, nhà nông học đã xây dựng mô hình khí sinh học (biogas) cho nông dân vùng đồng bằng sông Cửu Long đã từng bị ám ảnh khi nhìn thấy mẹ mồ hôi nhễ nhại, ngồi bên bếp tro đầy tàn bụi để nấu cơm. Năm 1985, ông Quỳnh đã quyết định về nước và nghiên cứu thành công công nghệ chế tạo biogas từ phế phẩm nông nghiệp để đưa về ứng dụng tại các vùng quê Việt… Mời khán giả đón xem!

Bình luận
vtcnews.vn