Truyền thông quốc tế: Ocean City trở thành nơi đáng sống bậc nhất hành tinh

Bất động sảnThứ Năm, 08/02/2024 15:00:51 +07:00
(VTC News) -

“Vinhomes đang dấn thân vào một vùng đất chưa từng được khai phá”, truyền thông quốc tế nhận định về tầm nhìn của Vinhomes với đại đô thị Ocean City.

Theo Technode Global, trong thời đại phát triển thần tốc với sự bùng nổ của số hóa, siêu quần thể Ocean City của Vinhomes được hình dung trở thành nơi đáng sống nhất hành tinh.

Vinhomes và hành trình khởi tạo khái niệm hoàn toàn mới: Chữa lành từ chính căn nhà tại Ocean City

Vinhomes và hành trình khởi tạo khái niệm hoàn toàn mới: Chữa lành từ chính căn nhà tại Ocean City

“Dấn thân vào ngành công nghiệp chữa lành đang phát triển nhanh nhưng còn phân mảnh, đại đô thị đã đánh dấu một bước ngoặt lớn. Đó là mang hệ sinh thái chữa lành toàn diện và liền mạch đến ngay trước cửa nhà, nuôi dưỡng sức khỏe thân - tâm - trí trong từng mao mạch cuộc sống hàng ngày của cư dân”, tờ này viết.

Technode Global chia sẻ câu chuyện của Morgan McGill, một chuyên gia công nghệ người Mỹ đang sinh sống ở Ocean City. Bảy năm qua, ông đã chứng kiến tốc độ tăng trưởng thần tốc của Việt Nam và sự nghiệp của chính mình tại nơi đây. Nhưng giống như nhiều chuyên gia khác, McGill thừa nhận rằng bản thân phải đánh đổi.

“Cơ hội luôn đi kèm với các giá của nó. Tôi gần như không còn thời gian cho bản thân,” ông nói với Technode Global.

Hệ thống đại tiện ích tại Ocean City là không gian nghỉ dưỡng tại gia của hơn 60.000 cư dân.

Hệ thống đại tiện ích tại Ocean City là không gian nghỉ dưỡng tại gia của hơn 60.000 cư dân.

Để tìm kiếm sự bằng giữa công việc và cuộc sống, ông tìm đến các khóa học chữa lành và nghỉ dưỡng 2 lần một năm. Nhưng thói quen của McGill đã thay đổi sau khi chuyển nhà đến Ocean City. “Không còn phải tìm đến những giải pháp bên ngoài, tôi được chữa lành trong chính căn nhà của mình”.

Khi thế giới quan tâm nhiều hơn đến sức khỏe và hạnh phúc toàn diện, thị trường Wellness, chăm sóc sức khỏe thân - tâm - trí toàn cầu đã tăng trưởng thần tốc. Theo McKinsey & Company, gần một nửa người tiêu dùng Mỹ coi sức khoẻ toàn diện là ưu tiên hàng đầu trong cuộc sống hàng ngày, tăng 8% so với năm 2020.

Từ sự bùng nổ của các lớp học thể dục, thiết bị theo dõi sức khỏe đeo tay đến những ứng dụng thiền, việc chăm sóc cả sức khỏe thể chất lẫn tinh thần đang ngày càng được quan tâm. Theo ước tính của McKinsey & Company, riêng tại Mỹ, chi tiêu cho các sản phẩm và dịch vụ chăm sóc sức khỏe đã vượt quá 450 tỷ USD mỗi năm, với tốc độ tăng trưởng ổn định 5%.

Khi nhu cầu đi lên, các doanh nghiệp dịch vụ cũng muốn chiếm một phần của miếng bánh. Nhưng ngành công nghiệp này vẫn còn phân mảnh với hàng nghìn nhà cung cấp dịch vụ riêng lẻ. “Trong bối cảnh đó, Ocean City đã tạo bước ngoặt lớn bằng cách tích hợp hệ sinh thái chữa lành toàn diện vào các khu phức hợp cư dân, nuôi dưỡng sức khỏe và hạnh phúc bền vững được dệt lên từ chính cuộc sống thường ngày”, Technode Global viết.

Bằng cách tích hợp liền mạch các tiện ích, dịch vụ và không gian chữa lành vào chính ngôi nhà của mình, cư dân Ocean City có thể xây dựng những thói quen lâu dài và định hình lại cuộc sống với một giá trị cốt lõi. Đó là sự cân bằng.

Điểm đến của công dân toàn cầu

Cuộc trò chuyện giữa phóng viên CNA và anh Nguyễn Sinh Hoa, chủ một gian hàng hạt điều tại Hội chợ Tết ở Ocean City, diễn ra vào một chiều thứ Bảy cuối năm. Nhìn vào dòng người tấp nập, anh cho biết các du khách tham quan đều rất ấn tượng với khu đô thị. “Họ cho biết chắc chắn sẽ tới đây sinh sống nếu có điều kiện”, anh Hoa nói với CNA.

Hội chợ Xuân 2024 với chủ đề "Chợ vui hơn Tết, phố đông hơn hội" được tổ chức tại Ocean City thu hút hàng nghìn cư dân và du khách đến chụp hình và tham quan.

Hội chợ Xuân 2024 với chủ đề "Chợ vui hơn Tết, phố đông hơn hội" được tổ chức tại Ocean City thu hút hàng nghìn cư dân và du khách đến chụp hình và tham quan.

Theo báo chí quốc tế, trong một thế giới hội nhập, Việt Nam trở thành thỏi nam châm thu hút đầu tư nước ngoài với sự bùng nổ về cơ hội kinh doanh và làn sóng di cư của những chuyên gia, doanh nhân thích xê dịch. Cùng với xu hướng làm việc từ xa, những mô hình đô thị tích hợp công việc - cuộc sống - giải trí đang ngày càng trở nên hấp dẫn.

Đón đầu làn sóng này, Ocean City tự định vị là điểm đến hấp dẫn cho các công dân toàn cầu khao khát kết nối và sức khỏe toàn diện.

Ở Ocean City không chỉ có các biển hồ cát trắng nhân tạo đã làm nên thương hiệu. Những không gian xanh được chăm chút tỉ mỉ, nằm xen kẽ các căn hộ, biệt thự hiện đại với cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp hiện lên bên ngoài khung cửa sổ. Khu đô thị vừa mở ra những khoảng không yên bình, tách biệt khỏi sự xô bồ của đô thị, vừa mang nhịp sống sôi động, tràn đầy năng lượng vào bên trong siêu quần thể với vô số nhà hàng, quán cà phê, cửa hiệu.

Siêu tổ hợp vui chơi, giải trí, mua sắm Grand World tại Ocean City đáp ứng nhu cầu mua sắm, trải nghiệm của cộng đồng cư dân, đồng thời là điểm đến vui chơi, giải trí hàng đầu phía Bắc

Siêu tổ hợp vui chơi, giải trí, mua sắm Grand World tại Ocean City đáp ứng nhu cầu mua sắm, trải nghiệm của cộng đồng cư dân, đồng thời là điểm đến vui chơi, giải trí hàng đầu phía Bắc

Khu đô thị còn là một sân tập khổng lồ với phòng gym, yoga, bể bơi hiện đại cùng sân cầu lông, bóng rổ, tennis, sân golf sắp được xây dựng nhằm nâng cao trải nghiệm sống của cư dân.

“Từ khi chuyển về đây, tôi có thêm thói quen chạy bộ mỗi ngày”, cô Chae-young Kim, một nhà sáng tạo nội dung đến từ Hàn Quốc, chia sẻ với Technode Global. “Lượng endorphin tăng cao khi tập luyện giúp tôi giảm căng thẳng và khơi dậy sáng tạo”.

Bên ngoài các tiện ích, Ocean City còn nuôi dưỡng một cộng đồng cư dân kết nối với nhau, nhằm giảm thiểu tình trạng cô lập đang gia tăng trong một xã hội phát triển nhanh. Ở đó, những câu lạc bộ như yoga, đọc sách hay nấu ăn sẽ thúc đẩy các mối quan hệ xã hội và phát triển sở thích chung. Cách tiếp cận toàn diện này nhằm tạo ra một cộng đồng kết nối, hỗ trợ lẫn nhau, và nâng cao sức khoẻ tinh thần và xã hội của cư dân.

Với niềm đam mê khám phá và tìm kiếm cơ hội kinh doanh, Klaus Müller, một chuyên gia tư vấn tài chính từng sinh sống tại Đức, Mỹ, Úc và Singapore, thay đổi nơi sống cứ 2 năm một lần. “Nhưng Ocean City ở Hà Nội đã thay đổi thói quen này”, ông chia sẻ. “Dù công ty đặt trụ sở tại Singapore, tôi quyết định ở lại và làm việc từ xa.”

“Đó là sự cân bằng hoàn hảo giữa công việc và cuộc sống”, ông nói. “Làm việc từ xa khiến tôi thoải mái, nhưng điều thực sự khiến Ocean City trở nên khác biệt là hệ sinh thái Wellness toàn diện, như thể nhận được các gói chữa lành miễn phí".

Bảo Anh
Bình luận
vtcnews.vn