Truy tố băng nhóm chuyên "bẫy" doanh nhân vào sòng bạc

Pháp luậtThứ Năm, 13/01/2011 03:29:00 +07:00

(VTC News) - Theo kết luận của Công an TP.HCM, “đại gia” Trần Sỹ Phương và đồng bọn đã thực hiện trót lọt 6 vụ cưỡng đoạt tài của những doanh nhân, giám đốc…

(VTC News) - Theo kết luận của Công an TP.HCM, “đại gia” Trần Sỹ Phương và đồng bọn đã thực hiện trót lọt 6 vụ cưỡng đoạt tài của những doanh nhân, giám đốc trên địa bàn TP.HCM.

Ngày 12/1, Trung tá Trương Văn Hoà – Phó Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) công an TP.HCM cho biết, cơ quan này vừa có kết luận và truy tố đường dây chuyên “cờ bạc bịp” để lừa các doanh nhân, giám đốc các doanh nghiệp trên địa bàn TP.HCM.

Băng nhóm này gồm 7 đối tượng: Trần Sỹ Phương (SN 1977, ngụ quận 1), Trần Ngọc Uyển (SN 1968, ngụ tỉnh Bắc Giang), Trần Văn Thao (SN 1975, ngụ TP. Hà Nội), Lê Thế Danh (SN 1961, ngụ tỉnh Hải Phòng), Nguyễn Thạc Bách (SN 1974, ngụ tỉnh Bắc Ninh), Nguyễn Tiến Thân (SN 1980, ngụ tỉnh Bắc Ninh) và Vòng Cún Dưỡng (SN 1968, ngụ tỉnh Bình Thuận) bị đề nghị truy tố về tội “cưỡng đoạt tài sản”. Riêng Vòng Cùn Dưỡng còn bị đề nghị truy tố thêm tội danh “làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Hiện trường các đối tượng bị bắt 

Theo kết luận của cơ quan điều tra, với thủ đoạn đóng giả làm doanh nhân, giám đốc, nhân viên của các công ty lớn, Trần Sỹ Phương và đồng bọn vờ làm quen với các đại gia, giám đốc, doanh nhân khác. Thông qua thông tin quảng cáo trên báo, các đối tượng này lấy số điện thoại chủ động liên lạc với đối phương để “hợp tác làm ăn”.

Sau khi đưa được con mồi vào tròng, tên Phương cho một đối tượng khác ăn mặc lịch sự, đóng giả là doanh nhân. Các doanh nhân, giám đốc thật được “đại gia” Phương mời đến khác sạn, biệt thự chúng đã thuê sẵn để xem hợp đồng. Sau đó tên Phương cho đồng bọn đi photo hợp đồng, giấy tờ… để lấy cớ cho đối phương ngồi vào chiếu bạc. Phương tạo giả hiện trường “thiếu tay” đánh bài, mời các doanh nhân vào giải trí chút chờ “hợp đồng” về sẽ ký kết.

Với tài lẻ “đánh bạc bịp” Phương và đồng bọn chỉ cho đối phương thắng trong vài ván đầu sau đó sẽ từ từ “rút ruột”. Không bao lâu, các doanh nhân, giám đốc thua sạch, tên Phương tiếp tục cho đồng bọn mang tiền ra để những người này vay tiếp tục sát phạt. Khi mượn tiền nạn nhân phải ký vào giấy vay nợ. Sau một thời gian không thấy con nợ chung chi, tên Phương và đồng bọn liên tục gọi điện đe dọa, khủng bố, thậm chí đến nhà riêng để gây áp lực, trấn lột tài sản để bắt nạn nhân thanh toán.

Điển hình là vào ngày 15/12/2009, ông N.B.C (hiện là Chủ tịch HĐQT một công ty xây dựng lớn trụ sở tại quận 1, TP.HCM), được 1 đối tượng tự xưng tên là Quyết (đồng bọn của Phương, giả nhân viên của một công ty xây dựng ở Bình Dương) liên lạc đề nghị ký hợp đồng xây dựng nhà xưởng quy mô tại Long An.

Sau khi thỏa thuận xong, đến sáng 17/12/2009, các đối tượng trên thuê phòng tại khách sạn Rex trên đường Nguyễn Huệ, quận 1. Với chiêu thức cũ, các đối tượng đã “rút ruột” ông C hết tài sản mang theo trong người và cho ông C ghi nợ với số tiền khoảng 300 triệu đồng để đánh bài tiếp. Sau đó băng nhóm này gọi điện, uy hiếp ông C phải trả nợ nếu không sẽ chặt chân, cắt lỗ tai… Tuy nhiên khi vừa nhận số tiền 100 triệu đồng từ ông C, băng nhóm của tên Phương đã bị bắt.

Theo kết luận của Công an TP.HCM, “đại gia” Trần Sỹ Phương và đồng bọn đã thực hiện trót lọt 6 vụ cưỡng đoạt tài sản như trên.

Hiện cơ quan chức năng đang truy bắt những tên còn lại thuộc băng nhóm trên.

Quỳnh Mai
Bình luận
vtcnews.vn