Truy tìm lái xe đâm 3 người nguy kịch rồi bỏ trốn

Pháp luậtThứ Hai, 10/03/2014 04:24:00 +07:00

Sau khi gây tai nạn khiến ba người đi nguy kịch, tài xế dừng lại đưa nạn nhân vào viện cấp cứu, sau đó bỏ trốn cùng phương tiện.

Truy tìm lái xe đâm 3 người nguy kịch rồi bỏ trốn

Ba nạn nhân Khăm, Thành, Thước đang cấp cứu tại BV Đa khoa Hà Đông Ba nạn nhân Khăm, Thành, Thước đang cấp cứu tại BV Đa khoa Hà Đông

Ngày 10/3, trao đổi với phóng viên, thượng tá Nguyễn Duy Hùng (Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an quận Hà Đông, Hà Nội) cho biết, các tổ công tác đang triển khai các mũi đi điều tra vụ việc, truy tìm tung tích chiếc xe ô tô 4 chỗ BKS: 30S – 9656 gây tai nạn đêm 8/3.

Cơ quan Công an đang tiến hành rà soát theo BKS chiếc ô tô gây tai nạn do nạn nhân cung cấp để tìm ra danh tính những người liên quan.

“Do vụ tai nạn xảy ra lúc nửa đêm, thêm vào đó, tới sáng 9/3 sau khi nhập viện điều trị, các nạn nhân mới liên lạc với công an để cung cấp thông tin về vụ việc nên rất khó cho cơ quan điều tra” - thượng tá Hùng nói.

Ba nạn nhân trong vụ việc được xác định là các anh: Vi Văn Khăm (SN 1991, ở huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An); anh Phạm Bá Thước (SN 1986) và anh Lê Tuấn Thành (SN 1992), cùng ở huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 23h10 ngày 8/3, anh Khăm cùng anh Thước, Thành đang đi bộ bên lề đường quốc lộ 6 (đoạn đi qua địa phận phường Biên Giang, quận Hà Đông), theo hướng từ bến xe Yên Nghĩa về Khu công nghiệp Phú Nghĩa, bất ngờ bị ô tô 4 chỗ BKS 30S - 9656 đi cùng chiều đâm thẳng vào người. Cú đâm quá bất ngờ khiến 3 người trọng thương.

“Lúc đó, tôi là người đi sau cùng, bất ngờ bị chiếc xe ô tô đâm từ phía sau khiến tôi bắn vào lề đường. Khi bò được dậy, tôi đã thấy Khăm và Thành nằm bất tỉnh ở phía trên. Sau đó, tài xế lái chiếc xe kia có đưa chúng tôi vào BV Đa khoa Chương Mỹ cấp cứu rồi bỏ trốn” - anh Thước kể lại.

Thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe ô tô có hai nam thanh niên khoảng 30 tuổi. Do các nạn nhân bị chấn thương nặng, BV Đa khoa Chương Mỹ đã chuyển họ lên BV Đa khoa Hà Đông để điều trị.

Chẩn đoán của các bác sĩ cho thấy, anh Thành bị chấn thương sọ não; anh Thước và anh Khăm đều bị đa chấn thương, tình trạng của ba nạn nhân đều đang nguy kịch.

Bình luận
vtcnews.vn