Truy đuổi taxi 'điên' tông hàng loạt CSGT

Pháp luậtThứ Bảy, 10/12/2011 06:46:00 +07:00

Tông 1 CSGT, bị công an bao vây các ngả, nhưng tên tài xế vừa ra tù này chỉ bị khuất phục khi quần chúng nhân dân đập vỡ kính vây bắt.

Trên đường bỏ chạy, chiếc taxi BKS 30X-0658 lao thẳng vào xe mô tô cảnh sát làm một chiến sĩ trọng thương rồi húc đuôi 1 chiếc ô tô cảnh sát. Bị CSGT bao vây các ngả nhưng tên tài xế vừa ra tù này chỉ bị khuất phục khi quần chúng nhân dân đập vỡ kính vây bắt.

>> Video CSGT bị taxi đâm, kéo lê trên đường

Theo thông tin từ cơ quan công an, sự việc xảy ra vào trưa 8/12/2011, trên tuyến đường Lê Hồng Phong thuộc quận Hải An - TP Hải Phòng. Tổ công tác Đội TTGT số 2, Phòng CSGT Bộ - Sắt Công an Hải Phòng gồm 7 chiến sĩ, do Đại uý Phạm Hồng Hải chỉ huy, đang đo tốc độ tham gia giao thông trên đường thì phát hiện xe taxi loại 4 chỗ, BKS 30X - 0658, từ ngã sáu chạy về phía sân bay Cát Bi với vận tốc 58/50km/giờ.

Khi tổ chốt ra tín hiệu dừng xe đối với chiếc taxi vi phạm, lái xe không những không chấp hành mà còn nhấn ga bỏ chạy. Trên xe khi đó ngoài tài xế còn có một nam giới. Khi chiếc taxi chạy đến gần vòng xuyến cầu Rào, lực lượng giao thông đuổi kịp và vượt lên, tiếp tục ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra.

 
Chiếc xe taxi vi phạm với tốc độ quá quy định 58/50

Thấy vậy, lái xe “điên” điều khiển xe đâm thẳng vào đuôi xe mô tô của cảnh sát, làm chiếc xe và Trung uý Nguyễn Quốc Hiệu văng xuống đường, chấn thương. Sau đó xe tiếp tục lao như tên bắn trên đường. Trước đối tượng manh động, hung hãn, Đội CSGT số 2 điện báo cho Trạm CSGT An Hưng  và Trạm CSGT Ba Hàng thuộc Phòng CSGT Bộ-Sắt Công an tỉnh Hải Dương phối hợp truy bắt.
 
Khi chiếc xe taxi đến khu vực đường Tôn Đức Thắng, lợi dụng một số xe container che khuất, người khách trên xe taxi nhảy xuống bỏ trốn. Lái xe taxi 30X - 0658 tiếp tục tăng ga phóng về QL5. Đến Trạm thu phí Quán Toan, cán bộ chiến sĩ Đội TTGT số 2 vòng lên chặn đầu, giữ được tay lái xe taxi nhưng vẫn bị lái xe tăng ga, hất văng CSGT sang hai bên rồi bỏ chạy.

Tại Km77+830 QL5, chiếc xe “điên” tiếp tục không chấp hành tín hiệu dừng xe của CSGT mà còn chèn xe ô tô của Trạm CSGT An Hưng, làm gẫy gương chiếu hậu và móp đầu xe, rồi lao như điên về phía Hà Nội.

Đến Trạm CSGT Ba Hàng, trước lực lượng CSGT đông, chiếc xe taxi mới chịu dừng, nhưng lái xe không chịu mở cửa ra, mà bất ngờ lùi xe định quay đầu chạy. Chỉ đến khi nhân dân lao vào đập vỡ cửa kính truy bắt, lái xe mới chịu chui ra ngoài. Tại đây, Trạm CSGT Ba Hàng đã lập biên bản, bàn giao cho Đội TTGT số 2 đưa người và xe vi phạm về Hải Phòng.

Tại cơ quan công an, danh tính của lái xe được xác định là Hoàng Mạnh Hà (SN 1977), trú tại Trung tâm Khảo Sát Điện, phường Thanh Xuân - Thanh Xuân - Hà Nội. Hà là đối tượng có tiền án về tội cướp tài sản, bị phạt tù và còn đang phải chịu hình thức quản chế tại địa phương. Sự việc đang được cơ quan công an làm rõ; truy bắt các đối tượng liên quan.

Theo Dân trí
Bình luận
vtcnews.vn