Trưởng phòng nội vụ huyện uống thuốc diệt cỏ tự tử

Pháp luậtThứ Hai, 27/12/2010 08:05:00 +07:00

(VTC News) – Sau khi đưa bà T. vào nhà nghỉ, ông Bảy về uống thuốc diệt cỏ tự tử, còn bà T. được phát hiện chết trong nhà nghỉ trong tư thế bị siết cổ.

(VTC News) – Sau khi đưa bà T. vào nhà nghỉ, ông Bảy (trưởng phòng Nội vụ huyện Tân Phú, Đồng Nai)  về uống thuốc diệt cỏ tự tử, còn bà T. được phát hiện chết trong nhà nghỉ trong tư thế bị siết cổ.

Ngày 27/12, nguồn tin từ Công an huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai cho biết, cơ quan này đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ giết người dã man tại nhà nghỉ A.H (thuộc ấp 1, xã Phú Lộc, Đồng Nai). Nạn nhân được xác định là bà P. T. T. (ngụ thị trấn Tân Phú).

Theo hồ sơ vụ án, ngày 27/12, người thân của bà T. đến trụ sở Công an Tân Phú trình báo về việc bà T. mất tích một cách bí ẩn. Ngay sau đó lực lượng chức năng đã vào cuộc điều tra và phát hiện bà T. nằm chết trong tư thế bị siết cổ bằng sợi dây dù tại phòng số 5 nhà nghỉ A.H. (thuộc ấp 1, xã Phú Lộc).

Chủ nhà nghỉ A.H. cho biết, vào khoảng 22h ngày 26/12, ông Trịnh Bảy điều khiển xe máy chở bà T. đến nhà nghỉ A.H. thuê phòng nghỉ. Khoảng 0h ngày 27/12, ông Bảy xuống lấy xe ra về để lại chứng minh nhân dân và nói đến sáng sẽ quay lại lấy. Tuy nhiên khi lực lượng công an đến kiếm tra thì chủ nhà nghĩ phát hiện bà T. đã chết.

Sau đó vào lúc 6 giờ cùng ngày 27/12, Công an huyện Tân Phú lại nhận được tin báo tại ấp 4, xã Phú Lộc, huyện Tân Phú xảy ra vụ tự tử bằng thuốc diệt cỏ dẫn đến chết người. Nạn nhân là ông Trịnh Bảy (SN 1966, ngụ tại ấp 4, xã Phú Lộc, là Trưởng phòng Nội vụ huyện Tân Phú).

Hiện 2 vụ việc trên đang được Công an Đồng Nai điều tra làm rõ.

Minh Mẫn



Bình luận
vtcnews.vn