Trường mẫu giáo nuôi chó, bé trai 3 tuổi bị cắn trọng thương

Giáo dụcThứ Hai, 14/05/2018 15:23:00 +07:00

Trong giờ ra chơi, bé Tùng (Thanh Hóa) bị con chó được bảo vệ của trường nuôi cắn vào trán và phải nhập viện cấp cứu.

Ngày 14/5, ông Phạm Xuân Duy, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) thị xã Bỉm Sơn (Thanh Hóa), cho biết đang yêu cầu Hiệu trưởng trường Mầm non Bé Ngoan báo cáo việc một bé trai 3 tuổi bị chó cắn nhập viện. 

Theo phản ánh của gia đình, sáng 28/4, cháu Tùng (3 tuổi) trong lúc đang học tại trường Mầm non Bé Ngoan (khu phố 2, thị xã Bỉm Sơn) thì bất ngờ bị một con chó (được nuôi nhốt trong trường) cắn.

Be trai 3 tuoi bi cho can nhap vien o truong hinh anh 1

Trường Mầm non Bé Ngoan - nơi xảy ra sự việc. 

Sau khi sơ cứu, Tùng được chuyển tới Bệnh viện Nhi Thanh Hóa để chữa trị do vết thương nặng.

Bà Vũ Thị Mai Anh, Hiệu trưởng trường Mầm non Bé Ngoan, xác nhận có sự việc trên xảy ra bày tỏ đây là sự việc rất đáng tiếc. "Cháu bị cắn một vết thương dài ở trán khoảng 5-6 cm. Sau sự việc, nhà trường đã cùng gia đình đã phối hợp đưa cháu tới bệnh viện điều trị. Hiện cháu đã đi học trở lại", bà Anh nói. 

Cũng theo nữ hiệu trưởng, con chó cắn bé trai được bảo vệ nhà trường mua về nuôi. Do mới đẻ nên con chó rất hung dữ.

Trường Mầm non Bé Ngoan là trường tư thục được xây dựng và đi vào hoạt động từ năm 2010.

Video: Mất 800 tỷ đồng mỗi năm vì bị chó cắn

 

(Nguồn: Zing News)
Bình luận
vtcnews.vn