Trưởng đoàn HAGL: Xem tuyển Việt Nam đã quá!

Thể thaoThứ Sáu, 07/10/2016 09:28:00 +07:00

Trưởng đoàn bóng đá HAGL Nguyễn Tấn Anh cười rất sảng khoái khi bắt đầu cuộc trò chuyện với VTC News sau chiến thắng của ĐT Việt Nam trước CHDCND Triều Tiên.

PV- Một trận đấu tuyệt vời với dấu ấn rõ nét của các cầu thủ HAGL! Xin chúc mừng đội tuyển Việt Nam nói chung và HAGL nói riêng!

Ông Nguyễn Tấn Anh: Thực sự mà nói đây là dấu ấn của anh Hữu Thắng và toàn đội Việt Nam chứ không riêng gì ai. Rất mừng là tất cả các cầu thủ được đưa vào sân ngày hôm qua đều chơi tốt.

doi-tuyen-viet-nam-4

Xuân Trường, Tuấn Anh làm chủ khu trung tuyến của tuyển Việt Nam (Ảnh: Hoàng Tùng)

- Cách đây không lâu anh đã ví bàn thắng của Tuấn Anh ở Cup Hoàng Đế, Nhật Bản là "cơn mưa mát lành" sau chuỗi ngày Tuấn Anh phải chịu nhiều áp lực tại Yokohama. Vậy bàn thắng cho đội tuyển Việt Nam ngày hôm qua vào lưới Triều Tiên của Tuấn Anh thì ý nghĩa thế nào?

Tuấn Anh đã thể hiện tố chất kỹ thuật được tích lũy từ nhiều năm. Trong thời gian tích tắc và không gian rất hẹp, Tuấn Anh vẫn ghi bàn. Rõ ràng để làm được điều đó phải có kỹ thuật cơ bản cùng một chút nghệ sĩ. Nói vui như trong võ thuật thì phải có sự thượng thừa.

 
Bàn thắng nâng tỷ số lên 4-2 của Xuân Trường có độ tinh tế rất cao và để làm được điều đó phải được đào tạo trong môi trường đặc biệt.

Trưởng đoàn HAGL Nguyễn Tấn Anh

Bàn thắng nâng tỷ số lên 4-2 của Xuân Trường có độ tinh tế rất cao và để làm được điều đó phải được đào tạo trong môi trường đặc biệt.

Điều này cũng cho thấy con đường mà HAGL đang đi là đúng hướng và việc đào tạo ra những cầu thủ có kỹ thuật tốt, phù hợp với thể lực, thể trạng con người Việt Nam rất quan trọng với bóng đá nước nhà.

- Nó cũng cho thấy việc bầu Đức đưa các cầu thủ ra nước ngoài thi đấu là đúng đắn?

Thực sự thời gian qua, anh Đức không đưa ra những phát biểu bởi vì các cháu đi thi đấu ở một nơi xa xôi mà không được ra sân khiến có nhiều lời dị nghị, đánh giá. Thậm chí, có người còn cho rằng vì lý do thương mại mà anh ấy phải đẩy những đứa con, những cầu thủ tốt nhất của mình đi.

Nhưng ngày hôm nay, cả 3 cầu thủ xuất ngoại trở về đều cho thấy sự trưởng thành và có dấu ấn riêng của mình. Họ về nước chỉ trong thời gian ngắn nhưng đã cho thấy sự hòa nhập rất nhanh. Và đó là điều đáng mừng nhất với anh Đức.

Chưa hẳn các cầu thủ HAGL ra nước ngoài đã thành công. Nhưng những gì các cháu học được từ những môi trường bóng đá phát triển hơn về cống hiến cho bóng đá nước nhà là định hướng hoàn toàn đúng đắn.

Clip: Chiến thắng gây sốc của tuyển Việt Nam trước Triều Tiên

Cũng phải chia sẻ thêm. Anh Đoàn Nguyên Đức đánh giá rất cao HLV Hữu Thắng và cho rằng HLV này có thể làm thay đổi bộ mặt bóng đá Việt Nam bằng lối chơi phối hợp nhỏ, giàu kỹ thuật, phù hợp với thể trạng con người Việt Nam.

Việc anh Thắng đưa những cầu thủ trẻ được đào tạo bài bản kết hợp với những cầu thủ giàu kinh nghiệm như Công Vinh, Thành Lương, Văn Quyết… đã mang đến một sức sống mới cho đội tuyển Việt Nam.

Chúng ta thi đấu uyển chuyển, mềm mại, hiệu quả và mang đến những cảm xúc đặc biệt cho người xem. Hy vọng đội tuyển Việt Nam sẽ có những bước tiến xa hơn nữa trong thời gian tới.

- Xin cảm ơn ông!

Hà Thành (ghi)
Bình luận
vtcnews.vn