Trước 'giờ G', tên lửa Triều Tiên sẵn sàng rời bệ phóng

Thế giớiThứ Ba, 09/04/2013 08:31:00 +07:00

(VTC News)- Truyền thông Hàn Quốc hôm 9/4 nói Bình Nhưỡng có thể sẽ phóng tên lửa sớm nhất vào ngày mai, 10/4.

(VTC News)- Truyền thông Hàn Quốc hôm 9/4 nói Bình Nhưỡng có thể sẽ phóng tên lửa sớm nhất vào ngày mai, 10/4.

Phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Kim Min-seok nói Triều Tiên sẽ phóng tên lửa sớm nhất vào ngày mai (10/4) và các thiết bị tinh vi nhất của Hàn Quốc và Mỹ vẫn tiếp tục theo dõi ‘nhất cử nhất động’ ở khu vực này.

Việc Triều Tiên thử tên lửa đồng nghĩa vi phạm nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Quân đội Hàn Quốc sẽ luôn trong trạng thái sẵn sàng ứng phó dù chưa biết cụ thể lúc nào Bình Nhưỡng sẽ phóng tên lửa, ông Kim Min-seok hôm 9/4 nói.

Cũng giống như trước đây, có thể Bình Nhưỡng sẽ cùng lúc phóng loạt lửa tên lửa Musudan, Scud và tên lửa Nodong.

Hãng tin Chinanews dẫn lời quan chức Hàn Quốc khuyến cáo Bình Nhưỡng nên từ bỏ kế hoạch phóng tên lửa, lập tức khôi phục lại hoạt động ở khu công nghiệp chung Kaesong và ngồi vào bàn đàm phán.

Hệ thống tên lửa đất đối không tầm ngắn của Triều Tiên 

Từ Seoul, 
người phát ngôn đảng Thế giới mới Hàn Quốc Lee Sang-il hôm 9/4 tuyên bố, nếu Triều Tiên dám thử tên lửa lần nữa, cộng đồng quốc tế sẽ không nương tay khi áp lệnh trừng phạt mạnh mẽ nước này. Bản tin của Yonhap cũng nói "Bình Nhưỡng khi đó sẽ phải giá khá đắt cho hành động liều lĩnh của mình".

"Chính quyền Hàn Quốc yêu cầu Bình Nhưỡng chấm dứt ngay các hành động làm căng thẳng thêm tình hình trên bán đảo Triều Tiên mà đóng góp tích cực vào việc duy trì hòa bình và ổn định ở khu vực này.

Nếu Triều Tiên không tuân thủ những cam kết cơ bản nhất trong hợp tác kinh tế thì tương lai sẽ không có một quốc gia nào dám đầu tư vào Bình Nhưỡng nữa", ông Lee Sang-il nói.

Truyền thông Hàn Quốc nói "cánh cửa đàm phán vẫn đang mở với Bình Nhưỡng, vì vậy Triều Tiên nên phản hồi những nỗ lực của Seoul" nhằm hạ nhiệt căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên.

Đây là động thái mới nhất của Seoul sau khi Triều Tiên đột ngột tuyên bố đóng cửa khu công nghiệp chung Kaesong hôm 8/4.

Tuần trước, chính quyền Tiều Tiên khuyến nghị các Đại sứ quán nước ngoài xem xét sơ tán nhân viên trước ngày 10/4 với lý do  không thể đảm bảo an toàn cho các nhà ngoại giao sau mốc thời gian này.

Tuy nhiên, sứ quán các nước tới giờ vẫn khẳng định chưa có kế hoạch rút nhân viên khỏi Bình Nhưỡng.

Hôm nay, Bình Nhưỡng tiếp tục đưa ra cảnh báo "người nước ngoài đang ở Hàn Quốc hãy mau chóng rời khỏi đất nước này bởi chiến tranh sẽ bùng nổ bất cứ lúc nào".

Giới chức Hàn Quốc cũng đề nghị Bình Nhưỡng mở lại hoạt động giao thương ở khu công nghiệp liên Triều Kaesong.

Hãng tin Reuters dẫn nguồn tin Bình Nhưỡng nói "Triều Tiên không muốn làm tổn thương những người nước ngoài ở Hàn Quốc". Tuyên bố này được cho là đe dọa mới nhất của Triều Tiên sau những căng thẳng kéo dài thời gian qua.

Đỗ Hường
Bình luận
vtcnews.vn