Trung vệ Thanh Bình: Tôi vẫn chưa quen với sự nổi tiếng

Thể thaoThứ Sáu, 01/07/2022 09:45:00 +07:00

Trung vệ Thanh Bình đã dành thời gian để chia sẻ với chúng tôi về cuộc sống cũng như là chuyên môn trong lúc cùng CLB Viettel dự AFC Cup.

- Sau nhiều giải đấu liên tiếp thi đấu cùng U23 Việt Nam và đội tuyển Quốc gia, giờ lại tiếp tục chơi tại CLB Viettel ở AFC Cup, V-League, Thanh Bình cảm nhận thể lực của mình đang thế nào?

Tôi vừa trải qua một quãng thời gian thi đấu xa nhà khá dài, đã rất lâu rồi tôi chưa được trở về thăm gia đình. Tuy nhiên, nhờ có chế độ ăn uống, tập luyện khoa học ở cả cấp độ ĐTQG, U23 lẫn CLB nên cơ thể của tôi vẫn đang rất tốt. Tôi đang rất đang khỏe mạnh và sẵn sàng thi đấu.

- Trở về CLB Viettel, Thanh Bình phải cạnh tranh với nhiều đàn anh, nhiều cái tên lớn như Bùi Tiến Dũng, Đức Chiến..., điều đó khác với ở U23 - nơi mà bạn có một vị trí chính thức?

Tôi nghĩ rằng là những sự cạnh tranh đó thì giúp cho mình cố gắng hơn trong tập luyện để mình có thể làm tốt hơn, có thể cạnh tranh được vị trí so với các anh. Tôi phải nỗ lực hơn nữa để chứng minh năng lực với BHL, BLĐ CLB Viettel.

Tôi còn trẻ và còn nhiều cơ hội để rèn dũa bản thân. Những sự cạnh tranh ở Viettel chắc chắn sẽ là một môi trường không thể tốt hơn để tôi có thể ngày một hoàn thiện.

Trung vệ Thanh Bình: Tôi vẫn chưa quen với sự nổi tiếng - 1

- Thanh Bình nhận xét bản thân đang là sự lựa chọn thứ mấy ở đội tại vị trí của mình?

Bản thân tôi cũng không thể nào mà đánh giá được mình đang là sự lựa chọn thứ mấy ở vị trí trung vệ. Tuy nhiên, mỗi khi mà được huấn luyện viên tin tưởng và giao cho mình cơ hội, tôi nghĩ rằng mình chắc chắn sẽ cố gắng làm tốt nhiệm vụ mà huấn luyện viên giao.

Việc đội có nhiều anh lớn đã khẳng định được tên tuổi chắc chắn sẽ khiến tôi không thể là ưu tiên hàng đầu được. Nhưng thời gian tới, tôi sẽ cố gắng để khẳng định bản thân.

- Ở những giải đấu vừa qua, người hâm mộ thấy rằng Thanh Bình có một sự tiến bộ rất lớn về mặt chuyên môn so với trước đây?

Bản thân tôi nghĩ rằng mình cũng đang còn bị lỗi khá là nhiều, còn về mặt chuyên môn tôi nghĩ nên để cho mọi người và ban huấn luyện đánh giá. Tôi không muốn đánh giá đến chuyên môn của mình.

Vì đơn giản là những điều đó tôi nghĩ chỉ người xem người ta mới đánh giá được, còn bản thân tôi thì chỉ biết nỗ lực từng ngày dưới sự chỉ bảo của các thầy thôi.

Trung vệ Thanh Bình: Tôi vẫn chưa quen với sự nổi tiếng - 2

Thanh Bình, Xuân Kiên của CLB Viettel giao lưu cùng chúng tôi

- Bình là một cầu thủ trẻ nhưng bạn đã sớm phải đón nhận cái quy luật của bóng đá Việt Nam là thắng thì được tung hô, còn thua thì bị trì triết. Sau trận gặp Trung Quốc, Bình có biết mình bị mọi người chỉ trích không?

Sau khi mà mắc rất nhiều lỗi ở trận gặp Trung Quốc, khiến đội nhà thua cuộc thì ngay hôm đấy tôi cũng đã biết rằng bản thân mình chắc chắn sẽ bị chỉ trích rất là nhiều. Tôi đã suy nghĩ vấn đề này từ trước rồi thế nên là tôi không cảm thấy bất ngờ khi mà mình bị chỉ trích.

Nhưng đó cũng là một kỷ niệm rất buồn với bản thân tôi.

Tối hôm đó chắc chắn bạn đã có một đêm khó khăn về tinh thần. Thanh Bình hãy kể lại những gì đã diễn ra với bạn trong đêm đó?

Sau trận đấy, buổi tối về tôi cũng không ngủ được. Tại vì sau khi mình đã để xảy ra lỗi một cách rất đáng tiếc, tôi cũng suy nghĩ rất nhiều và tự động viên rằng mình phải suy nghĩ tích cực hơn và tìm mọi cách để vượt qua những áp lực lúc bấy giờ. Tôi thực sự không thể nào quên đêm hôm đó, đó là một đêm rất dài.

Trung vệ Thanh Bình: Tôi vẫn chưa quen với sự nổi tiếng - 3

- Đã một thời gian dài trôi qua kể từ sau trận đấu đó, giờ nhìn lại, Thanh Bình thấy mình đã rút ra được những bài học gì về chuyên môn?

Sau những sai lầm ấy thì tôi tự suy nghĩ, đánh giá và tự kiểm điểm lại bản thân rằng là trong các buổi tập để mình có thể tập trung, cải thiện lại những gì mà mình mắc lỗi. Bản thân tôi phải tự nhắn nhủ với mình rằng, luôn luôn trau dồi về mặt chuyên môn, về tâm lý thi đấu.

Tôi khá trầm tính, sống nội tâm. ​​​​​Vậy nên, những lúc khó khăn thì tôi ít chia sẻ với ai, thay vào đó là tôi chỉ suy nghĩ trong đầu và nghĩ ra những hướng đi tích cực nhất có thể.

- Bản thân tôi nhận thấy rằng Thanh Bình đã chững chạc hơn so với cách đây 1, 2 năm về nhiều khía cạnh, ở cả chuyên môn lẫn cuộc sống. Bình có cảm nhận được điều đó không?

Bản thân tôi cũng cảm nhận được điều đấy và mỗi khi lớn hơn 1, 2 tuổi. Tôi nghĩ bản thân mình cần thay đổi, tôi cảm nhận được sự trưởng thành đấy từ mình.

Tôi nghĩ rằng bản thân không còn quá vô tư, hồn nhiên như ngày xưa nữa, sau những thăng trầm trong sự nghiệp. Tôi cảm nhận có sự thay đổi một chút chút thôi ạ. Sau những lần gặp khó khăn thì chắc chắn rằng là tôi sẽ lấy những động lực từ gia đình và người thân. Và tự chính bản thân mình cũng tự động viên là sẽ phải cố gắng hơn nữa để có thể vực dậy tinh thần để tốt hơn mỗi ngày và không lặp lại những sai lầm cũ.

Tôi nghĩ rằng chắc là đợt SEA Games vừa là cột mốc đáng nhớ với bản thân tôi. Tôi nghĩ rằng bản thân mình cũng chưa phải là quá tiến bộ nhưng mà tôi nghĩ rằng đấy cũng là một chút sự thay đổi theo chiều hướng tích cực.

Trung vệ Thanh Bình: Tôi vẫn chưa quen với sự nổi tiếng - 4

- Về chuyên môn, Thanh Bình được nhận xét là trung vệ tương lai của bóng đá Việt Nam. Với một sự kỳ vọng lớn như vậy, Bình có gặp nhiều áp lực không?

Có thể mọi người sẽ nói rằng tôi sẽ là tương lai của bóng đá Việt Nam nhưng tôi cũng không suy nghĩ nhiều về vấn đề đấy. Bản thân tôi thì vẫn sẽ luôn suy nghĩ tích cực, cố gắng để trở thành một trung vệ tốt trước tiên đã. Sau đó mới có thể đủ phẩm chất, chuyên môn đáp ứng sự kỳ vọng của người hâm mộ.

- Thanh Bình đã thực sự quen với sự nổi tiếng đó chưa? Và bản thân Bình có bao giờ nghĩ tới trách nhiệm của sự nổi tiếng này?

Tôi nghĩ rằng là trách nhiệm của tôi sau khi cũng có một chút nổi tiếng trên mạng xã hội thì bản thân mình cần phải chú ý hơn những lời ăn tiếng nói mà mình đã nói ra trên mạng xã hội hay là những cử chỉ mình thể hiện trên sân bóng cần phải văn minh và lịch sự hơn.

Thật ra thì tôi cũng chưa quen với sự nổi tiếng này lắm. Tại vì vẫn còn nhiều cảm giác bỡ ngỡ bởi tôi cũng là người ít dùng mạng xã hội nên là khi mà có nhiều người hâm mộ, nhiều sự quan tâm thì tôi vẫn hơi có chút bỡ ngỡ. Đôi khi ra đường, nhiều người nhận ra mình thì tôi cũng cảm thấy chưa quen lắm.

Trung vệ Thanh Bình: Tôi vẫn chưa quen với sự nổi tiếng - 5

- Trước đây, Thanh Bình lấy động lực từ đâu để vào lò đào tạo CLB Viettel và để rồi theo nghiệp quần đùi áo số đến bây giờ?

Cái đấy đơn giản chỉ là đam mê của mình thì mình sẽ cố gắng làm sao có thể tập luyện, thi đấu tốt, để được tuyển vào những câu lạc bộ lớn như là Viettel. Đây chính là động lực của tôi.

Ngày xưa thì gia đình không ủng hộ tôi việc theo bóng đá vì lúc đấy em vẫn còn đang đi học, nên là cả gia đình thì bố tôi cũng đi hỏi ý kiến tất cả mọi người bên nội, ngoại xem là có nên cho em theo bóng đá hay không. Và tất cả mọi người trong gia đình đều không muốn cho tôi theo bóng đá, muốn tôi theo sự nghiệp học hành. Tuy nhiên sau này thì bố tôi cũng tự quyết định cho tôi đi theo sự nghiệp bóng đá.

Nhưng tôi vẫn nghĩ là bố cũng muốn tôi theo thể thao bởi vì thể thao cũng giúp tôi có một sức khỏe tốt hơn. Đó là lý do mà bố cũng đã suy nghĩ và cũng hướng tôi đi theo nghiệp thể thao.

Trung vệ Thanh Bình: Tôi vẫn chưa quen với sự nổi tiếng - 6

Hành trình từ nhỏ đến trưởng thành của Thanh Bình được gói trong những khung hình

- Những lúc rảnh rỗi Thanh Bình thường làm gì?

Tôi ít sử dụng mạng xã hội nghĩa ít đăng tải hình ảnh đời tư hoặc cuộc sống lên mạng xã hội. Chứ còn bình thường tôi vẫn dùng để đọc những thông tin trên mạng và tương tác cùng bạn bè. Đó là thứ tôi hay làm nhất bên cạnh những lúc luyện tập, thi đấu.

Sở thích khác của tôi thì chắc là chơi game. Tại vì ngày xưa em cũng nghiện game lắm nhưng sau khi lớn rồi thì bản thân cũng hạn chế chơi game và bây giờ hầu không chơi. Tôi đã bỏ game được 3-4 năm rồi.

- Ở Việt Nam, Bình nghĩ tiền đạo nổi tiếng nào khó để bắt bài nhất?

Theo tôi thì gặp đối thủ nào thì cũng sẽ là cuộc đối đầu căng thẳng, nhưng tôi sợ gặp phải những cầu thủ có thân hình cao to như ngoại bình.

Trung vệ Thanh Bình: Tôi vẫn chưa quen với sự nổi tiếng - 7

Thanh Bình là tương lai của bóng đá Việt Nam

- Trong tương lai Thanh Bình có muốn một lần được thử sức mình ở môi trường bóng đá ở nước ngoài không?

Nếu mà được thử sức ở môi trường nước ngoài đó là điều rất tốt với tất cả mọi cầu thủ chơi bóng tại Việt Nam. Nếu mà có cơ hội thì tôi nghĩ sẽ cố gắng thử sức mình xem khả năng của mình như thế nào.

- Bình đã nghe chuyện Quang Hải ra nước ngoài. Bình có một lời động viên nào đó để mà nói với Quang Hải về hình trình sắp tới không?

Tôi chỉ muốn nói với anh Quang Hải là khi ra nước ngoài mình sẽ phải tiếp xúc với một môi trường mới, em chúc anh Hải sẽ luôn luôn cố gắng như những gì anh đang cố gắng và sẽ mang thành công đầu tiên cho cầu thủ Việt Nam thi đấu tại nước ngoài.

Xin cảm ơn Thanh Bình!

Bình luận
vtcnews.vn