"Trung Quốc vẫn duy trì tàu ở Hoàng Nham/Scarborough"

Thế giớiThứ Ba, 19/06/2012 02:38:00 +07:00

(VTC News) - Trong buổi họp báo ngày 18/6, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi nói, Trung Quốc sẽ tiếp tục duy trì pháp luật ở bãi đá Scarborogh

(VTC News) - Trong buổi họp báo ngày 18/6, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi nói, Trung Quốc sẽ tiếp tục duy trì pháp luật ở bãi đá Scarborogh/Hoàng Nham, hãng tin Tân Hoa Xã đưa tin.

Ông Hồng Lỗi nhắc lại bãi Scarborough/Hoàng Nham "thuộc lãnh thổ của Trung Quốc", đồng thời nói rằng, 2 tàu công vụ của Philippines đã rút khỏi bãi Scarborough/Hoàng Nham vào hôm 16/6. Trung Quốc hy vọng quan hệ hai nước sớm đi vào ổn định, quan hệ hợp tác song phương có thể tốt đẹp như trước.

Phản ứng trước việc Ngoại trưởng philippines trước đó chỉ trích Trung Quốc không thực hiện đúng cam kết rút tàu khỏi bãi Scarborough/Hoàng Nham, ông Hồng Lỗi nói, Trung Quốc không hay biết việc 'cam kết rút tàu khỏi bãi Scarborough/Hoàng Nham' mà Philippines đưa ra. Ông Hồng khẳng định, Trung Quốc chưa từng đưa ra cam kết nào như vậy.

Bức ảnh được hải quân Philippines công bố ngày hôm 18/4 cho thấy tàu cá và ngư dân Trung Quốc gần bãi đá Scarborough/Hoàng Nham  

Trong bài phát biểu của mình trên các phương tiện truyền thông, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói nước này "hy vọng Philippines thận trọng trong phát ngôn, đồng thời nên làm những việc có lợi cho quan hệ hai nước".

Cùng ngày, Trung Quốc điều tàu cứu hộ mang số hiệu 115 đến bãi Scarborough/Hoàng Nham để hỗ trợ ngư dân tránh bão.

Trước đó, trang Sina của Trung Quốc dẫn lời Ngoại trưởng Philippines cho hay, Tổng thống Philippines Aquino hôm 16/6 hạ lệnh, do thời tiết xấu, nên 2 tàu công vụ của Philippines tạm rời khỏi bãi Scarborough/Hoàng Nham.

 Tàu hải giám Trung Quốc tại vùng biển tranh chấp với Philippines

Theo nguồn tin từ Philippines, sau khi nước này rút tàu công vụ khỏi bãi Scarborough/Hoàng Nham, thì Trung Quốc đã có phần nhượng bộ khi chủ động rút tàu cá hôm 17/6 vừa qua.

Phán đoán trên được đưa ra căn cứ vào việc Trung tâm cứu hộ trên biển Trung Quốc hôm 17/6 nói sẽ điều một tàu cứu hộ 115 đến bãi Scarborough/Hoàng Nham để giúp các ngư dân tàu cá tránh bão an toàn.

Tờ GMA của Philippines hôm 18/6 đưa tin, Trung Quốc đã phái tàu cứu hộ tới hỗ trợ các ngư dân tàu cá tránh bão. Tuy nhiên, sứ quán Trung Quốc không tiết lộ chi tiết về việc này.

Philippines và Trung Quốc xảy ra tranh chấp ở bãi Scarborough/Hoàng Nham từ đầu tháng 4 vừa qua. Tuy nhiên, cả Manila và Bắc Kinh vẫn chưa chịu nhượng bộ.

Đỗ Hường


Bình luận
vtcnews.vn