Trung Quốc treo thưởng trăm triệu đồng bắt khủng bố

Thế giớiThứ Ba, 02/07/2013 08:36:00 +07:00

(VTC News) - Bản cáo thị ghi rõ sẽ thưởng từ 50.000 -100.000 NDT cho người nào cung cấp manh mối của nhóm hoạt động khủng bố.

(VTC News) - Bản cáo thị ghi rõ sẽ thưởng lớn từ 50.000 -100.000 NDT cho người nào cung cấp manh mối của nhóm hoạt động khủng bố.

Văn phòng cảnh sát Tân Cương hôm 1/7 đã dán cáo thị truy bắt các phần tử khủng bố sau khi xảy ra hai vụ bạo loạn đẫm máu ở khu tự trị Duy Ngô Nhĩ Tân Cương, Trung Quốc hồi tuần qua.

cảnh sát tân cương
Cảnh sát vũ trang Trung Quốc triển khai lực lượng ở Tân Cương  

Bản cáo thị nêu rõ: “Hoạt động khủng bố là tội phạm chống lại nhân loại, các phần tử khủng bố là kẻ thù của Trung Quốc, nỗ lực đấu tranh loại bỏ những phần tử khủng bố là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi người dân Trung Quốc.

Những ai biết gì về hoạt động của nhóm khủng bố có thể báo cho văn phòng cảnh sát bằng nhiều cách như viết thư tay, điện thoại, gửi email.v.v., văn phòng cảnh sát sẽ ban thưởng và bảo vệ nhân chứng.

Đồng thời, sẽ trao thưởng từ 50.000- 100.000 NDT cho người cung cấp manh mối hay đóng vai trò quan trọng trong việc giúp cảnh sát bắt giữ nhóm khủng bố.

Tất nhiên, đối với những người biết mà cố tình bao che, không chịu khai báo thành khẩn sẽ bị truy tố trách nhiệm hình sự”.

Trong cuộc họp báo thường kỳ ở Bắc Kinh hôm 28/6, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh nói: "Chúng tôi coi vụ việc này là hành động tấn công khủng bố bạo lực".

Bạo loạn xảy ra lúc 6h sáng 26/6 (giờ địa phương) ở huyện Thiện Thiện, tỉnh Thổ Lỗ Phiên thuộc khu tự trị Tân Cương, Trung Quốc khiến 35 người chết, trong đó có 11 kẻ tấn công.

Tố Ngôn
Bình luận
vtcnews.vn