Trung Quốc ra lệnh cấm quảng bá 'Hậu duệ mặt trời'

Văn hóa - Giải tríChủ Nhật, 03/04/2016 08:12:00 +07:00

Văn bản do phía Tổng cục Phát thanh điện ảnh truyền hình Trung Quốc đưa ra yêu cầu các đơn vị truyền thông không được phép lăng xê dự án phim 'Hậu duệ mặt trời'

Văn bản do phía Tổng cục Phát thanh điện ảnh truyền hình Trung Quốc đưa ra mới đây yêu cầu các đơn vị truyền thông không được phép lăng xê dự án phim 'Hậu duệ mặt trời'.

Hãng tin Sina cho biết, vào ngày 3/4, Tổng cục Phát thanh điện ảnh truyền hình Trung Quốc (SARFT) yêu cầu các đơn vị trực thuộc quyền quản lý, bao gồm các đài truyền hình, các đơn vị thông tấn truyền thông, không được phép quảng bá Hậu duệ mặt trời.

Trong văn bản ghi rõ, Hậu duệ mặt trời được phát sóng tại Trung Quốc và thổi phồng quá mức về nội dung, giá trị nghệ thuật.

 hậu duệ mặt trời
Trung Quốc cấm quảng cáo phim Hậu duệ mặt trời quá mức. Ảnh: Sina.

“Không tuyên truyền quá mức về Hậu duệ mặt trời, không đẩy giá trị phim lên quá cao với mục đích tăng giá trị thương mại. Việc này khiến khán giả như bị cuồng và rơi vào tình cảnh không khách quan, suy nghĩ không chính xác”, Sina trích dẫn. Quy định này có thể khiến Hậu duệ mặt trời “rơi rụng” trên các trang báo lớn nhỏ.

Theo nguồn tin từ truyền thông Trung Quốc, giới chức nước này không hài lòng khi khán giả mải miết chạy theo hình tượng quân nhân của Hàn Quốc. Một hành động có thể bị coi không yêu nước.

 đám cưới sao hàn
Giới chức Trung Quốc yêu cầu hạn chế đưa tin về những đám cưới xa hoa của nghệ sĩ hay mời các diễn viên đóng phim đồng tính góp mặt trên truyền hình. (Ảnh trái chụp trong đám cưới của Angelababy và Huỳnh Hiểu Minh,  ảnh phải là hai diễn viên chính phim đồng tính Thượng ẩn). Ảnh: Sina.

Bên cạnh lệnh cấm dành cho dự án phim Hàn Quốc, trong văn bản của SARFT còn đưa ra án tẩy chay với dự án phim Thượng ẩn và hai diễn viên nam chính.

“Đề tài phim đồng tính đã bị cấm trong văn bản trước đó. Các đài truyền hình chú ý không nên mời các nghệ sĩ đóng phim đồng tính tham gia các show, ví dụ như diễn viên Hoàng Cảnh Du, Hứa Ngụy Châu, Lâm Phong Tùng, Trần Ổn”.

Phía Tổng cục còn nhắc nhở việc báo chí đưa tin quá mức về đám cưới xa hoa của nghệ sĩ như Huỳnh Hiểu Minh, Ngô Kỳ Long là không tôn trọng truyền thống tiết kiệm của dân tộc. “Không nên thổi phồng những sự kiện tương tự”.

Sau khi văn bản được công bố, khá nhiều ý kiến cho rằng, Tổng cục Phát thanh điện ảnh và truyền hình Trung Quốc quá cứng nhắc. Họ cho rằng nội dung văn bản cần phải điều chỉnh.

Trước đó, những ý kiến bất bình cũng được gửi đến Cục khi giới chức Trung Quốc cấm phát sóng phim đề tài đống tính, họ cho rằng đây là những hình ảnh trái đạo đức.

Nguồn: Zing
Bình luận
vtcnews.vn