Trung Quốc phóng thành công vệ tinh thứ 16

Thế giớiThứ Sáu, 26/10/2012 11:57:00 +07:00

(VTC News) - Đêm 25/10 giờ địa phương, Trung Quốc đã phóng thành công vệ tinh Bắc Đẩu từ trung tâm vệ tinh Tây Xương, tỉnh Tứ Xuyên.

(VTC News) - Đêm 25/10 giờ địa phương, Trung Quốc đã phóng thành công tên lửa Trường Chinh – 3C mang vệ tinh Bắc Đẩu từ trung tâm vệ tinh Tây Xương, tỉnh Tứ Xuyên. 

Trong những lần phóng vệ tinh trước, Trung Quốc cũng sử dụng tên lửa Trường Chinh (phương Tây gọi là Long March). Vụ phóng lần này diễn ra lúc 23h33 giờ Bắc Kinh, theo Tân Hoa Xã.

Tên lửa đẩy Trường Chinh-3C mang vệ tinh Bắc Đẩu - Ảnh: Xinhuanet.org 

Hãng tin Tân Hoa Xã nói Bắc Đẩu đã đi vào quỹ đạo Trái đất đúng theo tính toán định sẵn. Vệ tinh mới được phóng lên quỹ đạo Trái đất được nói là sẽ kết hợp với 15 vệ tinh Bắc Đẩu trước đó để tạo thành “mạng lưới vệ tinh”.
Báo chí Trung Quốc nói hệ thống vệ tinh Bắc Đẩu sthực hiện nhiều nhiệm vụ - Ảnh: Xinhuanet.org

Các cơ quan báo chí Trung Quốc nói từ đầu năm 2014 tới đây, hệ thống vệ tinh Bắc Đẩu sẽ chính thức cung cấp dịch vụ cho khu vực châu Á – Thái Bình Dương.

Tờ Hoàn Cầu thời báo dẫn nguồn tin trong nước nói hệ thống vệ tinh Bắc Đẩu “được sử dụng trong các lĩnh vực bao gồm cả dự báo thời tiết giao thông vận tải, hàng hải, thủy sản, lâm nghiệp, viễn thông, giám sát thủy văn và bản đồ”.

Trung Quốc bắt đầu xây dựng hệ thống vệ tinh dẫn đường để phá vỡ sự phụ thuộc vào hệ thống định vị toàn cầu của Hoa Kỳ vào năm 2000. Tháng 10/2000 và tháng 5/2003, Trung Quốc đã phóng 3 vệ tinh Bắc Đẩu lên quỹ đạo.

Hai vệ tinh Bắc Đẩu được phóng gần đây nhất vào ngày 19/9 vừa qua.

Nguyên Vũ

Bình luận
vtcnews.vn