Trực tiếp SEA Games 21/12: Việt Nam hoàn thành chỉ tiêu 70 HCV

Thể thaoThứ Bảy, 21/12/2013 10:00:00 +07:00

(VTC News) - Báo điện tử VTC News tường thuật trực tiếp những diễn biến của ngày thi đấu chính thức cuối cùng SEA Games 27 từ Myanmar

(VTC News) - Báo điện tử VTC News tường thuật trực tiếp những diễn biến của ngày thi đấu chính thức cuối cùng SEA Games 27 từ Myanmar.

20h: Kết thúc ngày thi đấu áp chót của SEA Games, đoàn Việt Nam có 73 HCV, 84 HCB, 82 HCĐ xếp sau Thái Lan và Myanmar.


17h40: Muay - Nguyễn Thị Ngọc giành HCV hạng cân 60kg nữ. Trong trận chung kết thứ 6 và cũng là cuối cùng của muay, võ sĩ Nguyễn Thị Ngọc đánh bại đối thủ chủ nhà Myanmar, Zar Han mang về HCV thứ 73 cho Việt Nam.

17h20: Bất ngờ đã xảy ra khi nhà ĐKVĐ SEA Games hạng cân dưới 100kg nam Đặng Hào đã thất bại trước Naing Soe của chủ nhà Myanmar và chỉ giành HCB. 

17h15: Một lần nữa trọng tài lại xử ép khi Ngọc Linh chỉ giành HCB cho dù cô đã thi đấu tốt hơn hẳn võ sỹ người Thái Lan. Hôm nay là ngày thi đấu không thành công của các VĐV Muay mà nguyên nhân chủ yếu là từ các trọng tài. 

16h55: Sỹ Hiển giành HCB khi anh không thể vượt qua đối thủ người Thái Lan Pisal Iamsiri. 

16h05: THÊM 1 HCV Ở MÔN VOVINAM. Ở chung kết hạng cân dưới 65kg, Hồ Minh Tâm đã thắng đối thủ đến từ Lào Sivongas 3-0 để giành chức vô địch. Đây là chiếc HCV thứ 6 của vovinam.

15h55: Nguyễn Thị Kim Hoàng  đã hạ võ sỹ Khammai Lathsavong của Lào 4-1 trong trận chung kết hạng dưới 55kg của nữ môn Vovinam. 

15h40: Bùi Yến Ly thi đấu xuất sắc và vượt qua võ sỹ của Myanmar để giành chức vô địch ở hạng cân dưới 51kg nữ môn Muay. 

Bùi Yến Ly giành tấm HCV thứ 70 cho đoàn TTVN (Ảnh: Nhạc Dương)

15h25: Ở hạng cân dưới 51kg, Nguyễn Ngô Triều Nhật đã để thua trước võ sỹ Mohd Lokman Akini người Malaysia và giành HCB.

15h10: Bùi Thị Quỳnh đã có những đòn đánh chính diện chính xác, dũng mãnh và xuất sắc hơn hẳn đối thủ Myanmar sau 3 hiệp đấu nhưng trọng tài đã thiên vị trắng trợn chủ nhà và Quỳnh chỉ giành HCB. 

14h45: Ở hạng cân dưới 100kg nam môn Judo, chỉ mất 45 giây, ĐKVĐ Đặng Hào đã thắng tuyệt đối võ sỹ của Indonesia bằng 2 điểm waza-ari, tương đương 1 điểm tuyệt đối Ippon để giành vé vào chung kết gặp Yan Naing Soe.

14h40: Trong trận bán kết hạng cân dưới 78kg nữ, Nguyễn Thị Như Ý tiếp tục hạ đối thủ người Indonesia 1-0 để vào chơi trận chung kết nội dung này. Đối thủ ở trận cuối của Như Ý sẽ là Aye Aye Ung (Myanmar)

13h55: Ở nội dung đối kháng trên 87kg nam môn Taekwondo, Đinh Quang Đức đã để thua võ sỹ Kristopher người Philippines 6-7 và chỉ giành HCB. 

13h50: Lê Dương Lan Phương và Trần Thị Mỹ Duyên giành HCV nội dung biểu diễn đôi nữ đai đen môn Kempo. Đây là HCV thứ 2 của Kempo trong ngày hôm nay. 

13h45: Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt  Nam đã thua Thái Lan 0-3 trong trận chung kết và giành HCB với tỷ số các set là: 16-25, 20-25, 18-25

13h34: Nguyễn Trọng Cường đã thắng tuyệt đối võ sỹ Sophal Mao người Campuchia 5-0 trong trận chung kết hạng cân dưới 87kg môn Taekwondo để giành HCV. Đây là chiếc HCV đầu tiên của môn taekwondo trong ngày hôm nay

12h21: Ở môn bóng bàn, Lê Tiến Đạt giành HCB sau khi  để thua VĐV Singapore trong trận chung kết nội dung bóng bàn đơn nam với tỷ số 0-4

11h50: Thêm một chiếc HCĐ từ môn Vovinam, sau khi Nguyễn Thế Thường đứng thứ 3 ở nội dung Ngũ môn quyền.

11h45: Ở môn bi sắt nội dung bộ ba nam, Việt Nam thua Thái Lan ở bán kết và đoạt HCĐ. Nội dung bộ ba nữ vào chung kết gặp Thái Lan lúc 13h hôm nay.

11h25: Võ sỹ Đinh Quang Đức của chúng ta đã thắng võ sỹ Indonesia 6-1 chung cuộc và giành quyền vào chơi trận chung kết Taekwondo hạng trên 87kg của nam.

11h05: Võ sĩ Nguyễn Trọng Cường giành chiến thắng 8-0 trước Maung Oo để vào chung kết taekwondo hạng cân 87 kg

11h00: Tiến Đạt bắt đầu đánh chung kết đơn nam bóng bàn với Jian Zhan (Singapore) - người đã dễ dàng vượt qua Richards Gonzales với tỷ số 4-0 ở bán kết.

11h: Tiếp tục là môn Kempo, Nguyễn Thùy Dương nhận HCB nội dung đối kháng hạng 51kg nữ. Võ sĩ của Việt Nam thất bại trước đối thủ người Indonesia - Yunita Gelu - ở trận đấu cuối cùng.

10h55: Đỗ Hồng Ngọc giành HCV nội dung đối kháng hạng cân 48kg nữ môn Kempo. Trong trận chung kết vừa kết thúc, võ sĩ của chúng ta đánh bại Dian Pertiwi Said người Indonesia.

10h50: Kempo mang về cho thể thao Việt Nam 2 chiếc HCĐ ở nội dung đối kháng, gồm Huỳnh Thanh Thúy ở hạng 54kg nữ và Nguyễn Kim Nguyên hạng 55kg nam. Cả hai võ sĩ của Việt Nam đều thất bại ở bán kết và giành vị trí thứ ba.

10h45: Chúng ta giành HCĐ Vovinam nội dung đa luyện khí nữ sau Cambodia và Indonesia.
9h30: Tay vợt Lê Tiến Đạt vừa vượt qua Singapore Zheyu ở bán kết đơn nam môn bóng bàn sau 6 set với các tỷ số 11-6, 11-6, 8-11, 5-11, 11-9, 11-5 để giành quyền vào chơi trận chung kết đơn nam môn bóng bàn.
------------------------
Ngày thi đấu hôm qua 20/12 là một ngày "thất thu" của thể thao Việt Nam khi chúng ta liên tiếp mất vàng ở các nội dung thi đấu. Trong cả 3 nội dung chung kết môn bóng đá, chúng ta đều để thua trước người Thái. Đáng tiếc nhất là ở môn bóng đá nữ, dù đã vượt lên dẫn trước, nhưng thầy trò HLV Trần Vân Phát lại để thua ngược.
Ngoài môn bóng đá, những thế mạnh như vovinam và taekwondo của chúng ta cũng đều không có được kết quả như ý. Kết thúc ngày thi đấu hôm qua, Đoàn thể thao Việt Nam chỉ giành được thêm 2 HCV, và đã bị Myanmar chiếm vị trí thứ 2 trên bảng tổng sắp.
Danh sách các VĐV đoạt HCV tính đến ngày 20/121. Dương Thúy Vy - HCV kiếm thuật nữ
2. Hoàng Thị Phương Giang - HCV trường quyền nữ 
3. Nguyễn Thị Chinh - HCV tán thủ nữ hạng 48kg
4. Nguyễn Thu Hoài - HCV tán thủ nữ hạng 52kg
5. Đới Đăng Tiến - HCV vật cổ điển nam hạng  55kg
6. Trần Văn Tưởng - HCV vật cổ điển nam hạng 66kg
7. Phạm Quốc Khánh - HCV nam côn
8. Phạm Thị Huế - HCV vật tự do nữ hạng 55kg
9. Phạm Thị Loan - HCV vật tự do nữ hạng 59kg
10. Nguyễn Thành Đạt - HCV 50m súng trường nằm nam
11. Bùi Tuấn Anh - HCV vật tự do nam hạng 66kg
12. Nguyễn Thế Anh - HCV vật tự do nam hạng 60kg
13. Nguyễn Huy Hà - HCV vật tự do nam hạng 55kg 
14. Nguyễn Thị Lụa - HCV vật tự do nữ hạng 51kg
15. Nguyễn Thị Ánh Viên - HCV 200m bơi hỗn hợp nữ
16. Nguyễn Thị Ánh Viên - HCV 200m bơi ngửa nữ
17. Hoàng Xuân Vinh, Trần Quốc Cường, Nguyễn Hoàng Phương - HCV 50m súng ngắn bắn chậm đồng đội nam
18. Nguyễn Hoàng Ngân - HCV kata đơn nữ
19. Lăng Thị Hoa - HCV kumite nữ hạng 68kg
20. Thạch Kim Tuấn - HCV cử tạ nam hạng 56kg
21. Cấn Tất Dự - HCV vật tự do nam hạng 74kg
22. Vũ Thị Hằng - HCV vật tự do nữ hạng 48kg
23. Lê Thị Hoàng Ngọc, Triệu Thị Hoa Hồng, Nguyễn Minh Châu - HCV 10m súng ngắn hơi đồng đội nữ
24. Nguyễn Minh Châu - HCV 10m súng ngắn hơi cá nhân nữ
25. Nguyễn Ngọc Trường Sơn - HCV cờ chớp
26. Lừu Thị Duyên - HCV quyền Anh nữ hạng 60kg
27. Hà Thị Linh - HCV quyền Anh nữ hạng 64kg
28. Nguyễn Văn Lâm - HCV thể hình hạng 70kg
29. Vũ Thị Nguyệt Ánh - HCV kumite nữ hạng 50kg
30. Lê Sỹ Kiên - HCV pencak silat hạng 85kg
31. Nguyễn Duy Tuyến - HCV pencak silat hạng 80kg
32. Trần Quốc Cường, Hồ Thanh Hải, Hoàng Xuân Vinh - HCV 10m súng ngắn hơi đồng đội nam
33. Nguyễn Thị Yến - HCV pencak silat hạng 75kg
34. Hoàng Xuân Vinh - HCV 10m súng ngắn hơi cá nhân nam
35. Đặng Đình Tiến - HCV billiards carom 1 băng
36. Lâm Quang Nhật - HCV 1500m bơi tự do nam
37. Phạm Thị Bình - HCV marathon nữ
38. Nguyễn Tiến Cương - HCV 50m bắn cung 3 giây nam
39. Lê Thị An, Trần Thị Sâm - HCV rowing chèo đôi nữ 1 mái chèo
40. Mai Nguyễn Hưng, Lê Văn Duẩn, Trịnh Đức Tâm và Nguyễn Thanh Tâm - HCV xe đạp 100km đồng đội tính giờ nam
41. Đào Trọng Kiên, Lộc Thị Đào - HCV cung 1 dây 
đồng đội hỗn hợp
42. Nguyễn Thị Ánh Viên - HCV 400m hỗn hợp nữ
43. Hoàng Quý Phước - HCV 200m bơi tự do nam
44. Nguyễn Văn Lai - HCV chạy 5000m nam
45. Lê Ngọc Mai, Triệu Thị Hoa Hồng, Nguyễn Thùy Dung - HCV 25m súng ngắn thể thao đồng đội nữ
46. Vũ Thị Hương - HCV chạy 100m nữ
47. Đỗ Thị Thảo - HCV chạy 800m nữ
48. Nguyễn Ngọc Trường Sơn - HCV cờ nhanh
49. Nguyễn Thị Lệ Kim, Nguyễn Thị Thu Ngân, Châu Tuyết Vân - HCV taekwondo quyền biểu diễn
50. Nguyễn Đình Toàn, Nguyễn Minh Tú - HCV taekwondo quyền biểu diễn đôi nam nữ phối hợp
51. Phạm Thị Mão, Phan Thị Kiều Duyên - HCV kempo biểu diễn đôi nữ đai nâu
52. Phạm Thị Thu HIền - HCV taekwondo nữ hạng 62kg
53. Vũ Thị Hương - HCV chạy 200m nữ
54. Huỳnh Nhất Thống - HCV judo nam hạng 55kg
55. Nguyễn Văn Lai - HCV chạy 10.000m nam
56. Nguyễn Văn Cường, Nguyễn Bình Định, Huỳnh Khắc Nguyên, Trần Công Tạo - HCV vovinam biểu diễn đòn thế tấn công
57. Dương Thị Việt Anh - HCV nhảy cao nữ
58. Trần Khánh Trang - HCV vovinam nữ hạng 50kg
59. Nguyễn Văn Hùng - HCV nhảy 3 bước nam
60. Dương Văn Thái - HCV chạy 1500m nam
61. Nguyễn Duy Khánh - HCV vovinam hạng 65kg
62. Đỗ Thị Thảo - HCV chạy 1500m nữ
63. 
Văn Ngọc Tú - HCV judo nữ hạng 48kg
64. Hồ Ngân Giang - HCV judo nam hạng 60kg
65. Lê Huỳnh Châu - HCV taekwondo nam hạng 63kg
66. Nguyễn Thị Quyền Chân - HCV vovinam nữ hạng 60kg
67. Đỗ Hồng Ngọc - HCV kempo nữ hạng 48kg
68. Nguyễn Trọng Cường - HCV taekwondo nam hạng 87kg
69. 
Lê Dương Lan Phương, Trần Thị Mỹ Duyên - HCV kempo đôi nữ đai đen
70. Bùi Yến Ly - HCV muay nữ hạng 51kg
71. Nguyễn Thị Kim Hoàng - HCV vovinam nữ hạng 55kg
72. Hồ Minh Tâm - HCV vovinam nam hạng 65kg
73. Nguyễn Thị Ngọc - HCV muay nữ hạng 60kg
Hôm nay 21/12 là ngày thi đấu chính thức cuối cùng của SEA Games 27. Với 67 HCV đã giành được, cùng khoảng cách 5 HCV với đoàn xếp sau Indonesia, khả năng hoàn thành chỉ tiêu với Việt Nam là trong tầm tay. 
LỊCH THI ĐẤU ĐOÀN THỂ THAO VIỆT NAM NGÀY 21/12

TAEKWONDO
09h00: Thi đấu đối kháng hạng 73kg nữ: Hà Thị Nguyên - Seavmey (Campuchia); Hạng dưới 87kg nam: Nguyễn Trọng Cường - Maung Maung Oo (Myanmar); Hạng trên 87kg nam: Đinh Quang Đức - Basuki (Indonesia). 

VOVINAM
09h00: Biểu diễn Tứ tượng côn pháp nam: Huỳnh Khắc Nguyên; Ngũ môn quyền nam: Trần Thế Thượng; Đa luyện vũ khí nam - nữ: Đình Chiến, Thế Thượng, Ngọc Nam, Bích Phương; Đấu đối kháng hạng 55kg nam: Hồ Minh Tâm - Thant Zin Tun (Myanmar), hạng 55kg nữ: Hoàng Nguyên - Dewi (Indonesia). Khả năng Vovinam sẽ giành từ 2-3 HCV trong ngày này.

JUDO
13h30: Thi đấu đấu kháng hạng dưới 100kg nam: Đặng Hào - Sumantri (Indonesia), hạng 78kg nữ: Nguyễn Thị Như Ý - Falia (Malaysia), hạng cân trên 78kg nữ: Trần Thụy Duy - Satjadet (Thái Lan).

BÓNG CHUYỀN
12h00: Chung kết nữ: Việt Nam - Thái Lan.

Các môn kempo, muay, cờ, bi sắt, bóng bàn, hockey, nhảy cầu cũng sẽ thi đấu ngày cuối tại đại hội. Riêng ngày mai 22/12, chỉ còn môn cầu mây thi đấu lúc 14h00 trước khi lễ bế mạc diễn ra.


Báo điện tử VTC News
Bình luận
vtcnews.vn