Tuyển Việt Nam thua đau phút cuối, HLV Troussier tiếc nuối

Bóng đá Việt NamThứ Ba, 21/11/2023 20:59:00 +07:00
(VTC News) -

Huấn luyện viên Philippe Troussier và Jesus Casas họp báo sau trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Iraq.

  • HLV Troussier mong Đình Bắc, Văn Khang được thi đấu nhiều ở V.League

    Mục tiêu của tôi chưa bao giờ là cố dùng nhiều cầu thủ trẻ mà là tìm ra 11 người gắn kết nhất. Tôi không thể dùng 11 người xuất sắc mà không có sự gắn kết mà cần tìm ra những cầu thủ có vai trò rõ ràng, gắn kết với nhau tốt và có sự cân bằng giữa các nhóm cầu thủ ra sân hay dự bị.

    Trước đây, HLV Park Hang Seo, Toshiya Miura có thành tích tốt. Tôi không chỉ phải duy trì điều đó, mà phải thi đấu sòng phẳng hơn với các đối thủ hàng đầu châu lục. Đội tuyển Việt Nam nỗ lực nhưng qua trận đấu hôm nay, chúng ta thấy khoảng cách trình độ giữa đội tuyển Việt Nam và Iraq.

    Mọi người cho rằng mình tôi có thể giải quyết được các vấn đề, nhưng tôi nghĩ các HLV khác làm tốt hơn. Các bên cần chung tay. Chúng ta thấy sự hào hứng của các cầu thủ trẻ như Đình Bắc, Văn Khang nhưng họ không được thi đấu nhiều ở V.League. Các cầu thủ có thể tài năng như Messi mà không được trọng dụng ở CLB thì cũng khó cho họ. Các HLV thường dùng những cầu thủ lớn tuổi, có tiếng nói trong đội.

  • HLV Troussier giải thích lý do không dùng Hoàng Đức

    Tôi hài lòng về các cầu thủ ở hàng tiền vệ. Chúng ta thường có xu hướng nhìn nhận đặt năng lực cá nhân trên tập thể. Những màn trình diễn như vậy có thể giúp đội tuyển Việt Nam thắng ở tầm Đông Nam Á. Nhưng ở tầm châu lục, cá nhân xuất thân là chưa đủ. Nếu muốn giành kết quả tốt ở châu lục, đội tuyển Việt Nam cần tổ chức không bóng tốt.

    Tôi đánh giá Hoàng Đức chưa đáp ứng được điều kiện. Tôi muốn cậu ấy nỗ lực hơn nữa, đóng góp nhiều hơn nữa cho tập thể. Ở đợt tập trung vừa qua, tôi muốn thúc đẩy cậu ấy và cậu ấy cần hiểu mong muốn của tôi.

  • Mặt sân Mỹ Đình làm khó đội tuyển Việt Nam

    "Tôi cũng muốn nói về chất lượng mặt sân nữa. Các cầu thủ đội tuyển Việt Nam gặp khó khi chơi bóng vì bóng nảy khá nhiều. Khi nào chúng ta cải thiện chất lượng sân tốt thì mới hoàn thiện lối chơi kiểm soát bóng", HLV Troussier nói.

    Nhà cầm quân người Pháp cho rằng tỉ số thua 0-1 trong hoàn cảnh của bảng F là kết quả không tệ với đội tuyển Việt Nam. Thầy trò HLV Troussier vẫn đứng thứ hai và chỉ thua sát nút đối thủ mạnh nhất bảng, vẫn hơn Indonesia và Philippines 2 điểm.

    Ông Troussier nói: "Chúng ta bước vào trận đấu với mong muốn là chiến thắng, nhưng mục tiêu cuối cùng là nằm trong nhóm 2 đội dẫn đầu để đi tiếp. Đối thủ chính là Indonesia. Tôi rất tôn trọng Philippines, nhưng Indonesia mới là đối thủ chính của đội tuyển Việt Nam.

    Trước trận đấu này, chúng tôi kỳ vọng hòa Iraq, còn Indonesia thắng Philippines. Thực tế đội tuyển Việt Nam thua, nhưng Indonesia hòa Philippines. Do đó, chúng ta hơn Indonesia 2 điểm".

  • HLV Troussier: Đội tuyển Việt Nam chơi tốt 60 phút

    Tôi thất vọng về kết quả và bàn thua nhưng cách chơi, tinh thần và sự nỗ lực của các cầu thủ thì tôi không thất vọng chút nào. Họ cố gắng đến phút cuối cùng trước đối thủ hàng đầu châu Á.

    Chúng ta thua mà nhận được bài học. Đội tuyển Việt Nam cần điểm nhưng cũng phải nhìn nhận rằng họ chưa trải qua nhiều trận đấu cường độ cao ở cấp độ quốc tế. Vì thế trong tháng 10 tôi chấp nhận đấu với các đội bóng mạnh để họ làm quen với những đối thủ hàng đầu như vậy.

    Các cầu thủ khó duy trì nhịp độ trong 90 phút. Tôi thay người hôm nay không vì chiến thuật mà là do sự mệt mỏi của cầu thủ. Chúng ta tập trung, nhưng chưa đáp ứng được cường độ cao ở cấp độ quốc tế. Các cầu thủ mới đáp ứng được 60 phút thôi, còn lại vẫn phải chờ may mắn và sai sót từ đối phương.

  • HLV Troussier: Bàn thua phút cuối rất đáng tiếc

    "Việc chúng ta nhận bàn thua khiến tôi thất vọng. Trong khâu tổ chức không bóng của đội tuyển Việt Nam hôm nay khi đối đầu với Iraq, chúng tôi có đấu pháp để kiểm soát tối đa những lợi thế của họ. 

    Đối thủ có trình độ cao hơn nên đội tuyển Việt Nam phải tập trung suốt 90 phút. Bàn thua phút cuối rất đáng tiếc. Tình huống này khiến mọi quyết tâm của toàn đội không đem lại kết quả. Dù vậy, hôm nay các cầu thủ cố gắng rất nhiều", HLV Troussier nói sau trận đấu.

  • HLV Iraq: Cầu thủ trẻ Việt Nam có trình độ tốt

    "Các cầu thủ trẻ Việt Nam có trình độ tốt. Đó là điều đáng mừng cho bóng đá Việt Nam. Tôi không muốn so sánh các cầu thủ trẻ và những người có kinh nghiệm, nhưng họ đã có màn trình diễn tốt hôm nay", HLV Jesus Casas đánh giá về những nhân tố trẻ của đội tuyển Việt Nam.

  • "Đội tuyển Iraq giành 3 điểm quan trọng. Bàn thắng này khiến tôi hạnh phúc. Đây là bàn đầu tiên của tôi sau 2 năm chấn thương", tiền đạo Mohanad Ali nói.

    Anh là cầu thủ ghi bàn duy nhất của trận đấu. Tiền đạo này được tung vào sân ở hiệp 2 và sau vài pha bỏ lỡ, anh có bàn thắng. 

    Ali nói: "Tất nhiên đây là trận đấu khó khăn. Trong hiệp 1, chúng tôi có cơ hội nhưng không ghi được bàn thắng. Sang hiệp 2 đội tuyển Iraq cố gắng hết sức ghi bàn, đẩy tinh thần lên. Rất may, chúng tôi có dc bàn thắng và giành chiến thắng".

  • HLV Iraq khen đội tuyển Việt Nam

    "Tôi biết Việt Nam là đội bóng mạnh. Đây là trận đấu rất khó khăn. Chúng tôi có vài cơ hội. Cả 2 đội đều thi đấu cống hiến. Mohanad Ali trải qua 2 năm chấn thương và tôi rất vui với màn thể hiện của cậu ấy hôm nay", HLV Jesus Casas của Iraq mở đầu phần phát biểu sau trận đấu.

    Nhà cầm quân này đánh giá cao màn trình diễn của đội tuyển Việt Nam: "Cả 2 đội đều chơi tốt. Đội tuyển Việt Nam có phong cách rõ ràng. Họ muốn giữ bóng. Các cầu thủ Việt Nam chạy biên rất tốt. Điều đó tốt cho bóng đá Việt Nam. Vòng loại World Cup lần này mới bắt đầu thôi và đây là hành trình dài và khó". 

  • Đội tuyển Việt Nam 0-1 Iraq

    ĐT Việt Nam 0-1 Iraq

    Đội tuyển Việt Nam chơi hay trong trận đấu đầu tiên trên sân nhà ở vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Á. Huấn luyện viên Philippe Troussier chỉ thay đổi một vị trí trong đội hình chính khi Quế Ngọc Hải trở lại, đồng thời tiếp tục tin dùng các cầu thủ trẻ vào thay người ở hiệp 2.

    Đội tuyển Iraq chiếm ưu thế trong phần lớn thời gian trận đấu nhưng sức ép mà đội khách tạo ra không lớn. Hàng thủ đội tuyển Việt Nam có vài tình huống sơ suất để đối thủ có cơ hội nhưng Iraq không tận dụng thành công.

    Đội tuyển Việt Nam chơi rất tốt. (Ảnh: Kim Chi)

    Đội tuyển Việt Nam chơi rất tốt. (Ảnh: Kim Chi)

    Các học trò của HLV Troussier nỗ lực hết sức. Quế Ngọc Hải rời sân giữa hiệp 2 do chấn thương, khiến đội tuyển Việt Nam hết quyền thay người khi trận đấu còn tới gần 30 phút.

    Cuối trận, một số cầu thủ chủ nhà phải thi đấu trong tình trạng căng cơ và cạn kiệt thể lực. Đội tuyển Việt Nam phòng ngự đầy cố gắng. Tuy nhiên, đúng vào phút bù giờ cuối cùng, Iraq ghi bàn từ pha bóng bổng. Mohanad Ali đánh đầu cận thành giúp đội khách giành chiến thắng.

    Xem thể thao đỉnh cao trên FPT Play, tại https://fptplay.vn/

Văn Hải - Minh Anh
Bình luận
vtcnews.vn