Trực tiếp công bố danh sách tuyển Việt Nam đấu Indonesia: Công Phượng bị loại

Bóng đá Việt NamThứ Hai, 18/03/2024 18:30:00 +07:00
(VTC News) -

Trực tiếp công bố danh sách đội tuyển Việt Nam sang Indonesia chuẩn bị cho trận đấu vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Á.

  • Công bố danh sách đội tuyển Việt Nam

  • Chuyên gia Nguyễn Sỹ Hiển và nhà báo Trương Anh Ngọc kể lại những kỉ niệm trong các trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Indonesia trên sân Gelora Bung Karno.

  • CĐV Việt Nam đặt niềm tin vào đội tuyển

    Nhiều CĐV Việt Nam đã sắp xếp kế hoạch sang Indonesia theo dõi trận đấu. Tuy nhiên, phía ban tổ chức chủ nhà chỉ cung cấp 50 vé vào sân do tình trạng khan hiếm vé.

  • BLV Quang Huy cho rằng ông Troussier đã đúng khi không mạo hiểm với chấn thương của Công Phượng.

  • Danh sách đội tuyển Việt Nam

    Danh sách 28 cầu thủ sang Indonesia.

    Danh sách 28 cầu thủ sang Indonesia.

  • Các tiền đạo

    Nguyễn Văn Tùng (Hà Nội), Nguyễn Văn Toàn (Nam Định), Nguyễn Đình Bắc (Quảng Nam), Nguyễn Tiến Linh (CLB Bình Dương), Nhâm Mạnh Dũng (CLB Thể Công Viettel).

  • Các tiền vệ

    Khuất Văn Khang, Nguyễn Hoàng Đức (Thể Công Viettel), Đỗ Hùng Dũng, Phạm Xuân Mạnh(Hà Nội), Nguyễn Quang Hải, Lê Phạm Thành Long, Phạm Văn Luân (Công an Hà Nội), Nguyễn Thái Sơn (Thanh Hóa), Trần Ngọc Sơn (Nam Định), Triệu Việt Hưng (CLB Hải Phòng).

  • Các hậu vệ

    Vũ Văn Thanh, Bùi Hoàng Việt Anh, Hồ Tấn Tài (Công an Hà Nội), Nguyễn Thành Chung (Hà Nội), Võ Minh Trọng (B.Bình Dương), Nguyễn Thanh Bình, Phan Tuấn Tài, Bùi Tiến Dũng, Nguyễn Đức Chiến (Thể Công Viettel), Lê Ngọc Bảo (Bình Định).

  • Ba thủ môn

    Ba thủ môn của đội tuyển Việt Nam là Nguyễn Filip, Nguyễn Đình Triệu, Nguyễn Văn Việt.

  • HLV TROUSSIER ĐỌC DANH SÁCH CẦU THỦ ĐỘI TUYỂN VIỆT NAM

    HLV Troussier đọc danh sách đội tuyển Việt Nam trong 2 trận đấu gặp Indonesia. Ông không trực tiếp dự buổi lễ, đoạn video được quay từ trước đó.

    Nhà cầm quân này nói: "Một số cầu thủ tập trung từ ngày 13 hoặc 14, phụ thuộc vào lịch thi đấu V.League. Tôi muốn gọi số lượng lớn cầu thủ, có cả cầu thủ cho đội U23 Việt Nam. Chúng tôi còn một trận đấu với U23 Tajikistan. Tôi muốn truyền đạt cho tất cả cầu thủ cùng một triết lý bởi đây là giai đoạn hướng đến tương lai cho bóng đá Việt Nam.

    Chúng tôi chứng kiến nỗ lực của từng người. Tôi đã có sự lựa chọn khó khăn trong việc giữ ai, loại ai. Tôi chọn cầu thủ dựa vào tiêu chuẩn của mình. Chúng tôi sẽ tới Indonesia sau quá trình chuẩn bị tốt. Tôi cảm thấy tinh thần và sẹ nỗ lực của cầu thủ. Tôi tin vào học trò của mình".

  • BLV Quang Huy nói: "Indonesia có quy định nhập tịch rõ ràng và phải mang dòng máu Indonesia. Họ yêu bóng đá và có năng khiếu chơi bóng hơn Philippines và Singapore. Tôi nghĩ rằng nếu đội tuyển Việt Nam có đủ nhân sự, ví dụ Hoàng Đức thì mọi chuyện sẽ khác".

  • Ông Nguyễn Sỹ Hiển đánh giá về Indonesia

    Ông Nguyễn Sỹ Hiển đánh giá: "Nói đi cũng phải nói lại, cần nhìn nhận vào thực tế, cầu thủ nhập tịch có thể rất tốt nhưng thời gian ngắn thì họ chưa có sự gắn kết tốt. Ngoài ra, thời tiết ở châu Âu và Đông Nam Á rất khác nhau. Khi thuận lợi, cầu thủ nhập tịch có thể phát huy. Nhưng nếu có khó khăn, họ sẽ không đủ tinh thần để vượt qua. Ở 2 trận đấu sắp tới, tinh thần sẽ mang tính quyết định". 

    Đội tuyển Indonesia nhập tịch hàng loạt cầu thủ.

    Đội tuyển Indonesia nhập tịch hàng loạt cầu thủ.

  • BLV Quang Huy nhận định: "Đội tuyển Việt Nam bị đẩy vào thế đua sức với Indonesia và đã thất bại. Đá với Indonesia không bao giờ đơn giản. Ở Asian Cup 2023, lực lượng cầu thủ trẻ quá, sa vào thế đua sức với đối thủ. Trận thua ấy không có gì tiếc nuối cả. Để đội tuyển Việt Nam tốt trở lại khi họ nhập tịch hàng loạt cầu thủ, HLV Troussier cần thêm các cầu thủ lớn tuổi".

  • Ông Nguyễn Sỹ Hiển cho biết: "Hội đồng huấn luyện viên quốc gia có cá cuộc họp với huấn luyện viên Troussier, tổ chức rút kinh nghiệm sau giai đoạn vừa qua.

    Với HLV Troussier, ông ấy có cách nhìn nhận về những gì làm được và chưa làm được, khó khăn ở đâu thì chúng tôi vẫn có sự trao đổi. Ông ấy rất lo lắng về chấn thương. HLV nào cũng suy nghĩ về vấn đề này. Lực lượng là vấn đề rất quan trọng".

  • Buổi lễ bắt đầu

    Ba vị khách mời tham dự chương trình là ông Nguyễn Sỹ Hiển - Chủ tịch Hội đồng HLV Quốc gia; BLV Quang Huy và BLV Trương Anh Ngọc.

  • Chờ đợi Công Phượng

    HLV Troussier vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng về Nguyễn Công Phượng. Anh gặp chấn thương cổ chân và vắng mặt ở 2 buổi tập gần nhất. Nhà cầm quân người Pháp mới loại 4 cầu thủ là Giáp Tuấn Dương, Đỗ Duy Mạnh, Nguyễn Hai Long và Trương Tiến Anh.

  • VFF công bố danh sách đội tuyển Việt Nam theo hình thức trực tuyến

    Ông Philippe Troussier không trực tiếp tham dự buổi công bố danh sách rút gọn (gồm 28 cầu thủ) của đội tuyển Việt Nam do chương trình diễn ra cùng thời điểm đội tuyển Việt Nam tập luyện chiều nay (18/3).

    Đây là lần thứ 2 Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) quyết định công bố danh sách đội tuyển theo hình thức livestream đọc danh sách, thay vì chỉ đăng thông báo. Trên thế giới, nhiều liên đoàn bóng đá chọn cách công bố danh sách đội tuyển quốc gia trước các giải đấu lớn qua hình thức trực tuyến, tiêu biểu là Brazil.

    Danh sách đội tuyển Việt Nam được công bố theo hình thức trực tuyến.

    Danh sách đội tuyển Việt Nam được công bố theo hình thức trực tuyến.

    Buổi livestream sẽ bắt đầu lúc 19h30. VFF phát trực tiếp trên các nền tảng quen thuộc là Facebook, Youtube và Tiktok. VFF mong rằng các cầu thủ và người thân sẽ được truyền cảm hứng, khích lệ tinh thần trước các trận đấu quan trọng.

     Theo kịch bản, người dẫn chương trình sẽ là bình luận viên Bá Phú. Chủ tịch hội đồng HLV quốc gia - ông Nguyễn Sỹ Hiển, bình luận viên Quang Huy và nhà báo Trương Anh Ngọc là khách mời.

    HLV Troussier sẽ loại 5 người và mang 28 cầu thủ sang Indonesia nhưng chỉ có 23 cầu thủ được đưa vào danh sách đăng ký thi đấu. Quyết định loại 5 cầu thủ cuối cùng chỉ được ông Troussier đưa ra sát giờ đăng ký, tùy thuộc vào các phương án chiến thuật.

    Đến thời điểm này, đội tuyển Việt Nam chỉ có một cầu thủ duy nhất gặp chấn thương là Nguyễn Công Phượng. Theo tìm hiểu của VTC News, vết đau của ngôi sao sinh năm 1995 không nghiêm trọng. Anh đủ sức ra sân ở cả 2 trận đấu của đội tuyển Việt Nam. HLV Troussier không có ý định loại cậu học trò, trừ khi chấn thương của Công Phượng tiến triển xấu hơn dự kiến.

    Đội tuyển Việt Nam có chuyến làm khách được dự báo đầy khó khăn trên sân Gelora Bung Karno. 5 ngày sau đó, đội tuyển Việt Nam trở về và tiếp đón đội tuyển Indonesia trên sân Mỹ Đình.

    Mục tiêu của đội tuyển Việt Nam là giành được tối thiểu 1 điểm trên sân khách. Đội trưởng Đỗ Hùng Dũng cho biết anh và các đồng đội muốn giành chiến thắng trên sân nhà và hướng tới việc vượt qua vòng loại thứ 2 World Cup 2026.

Mai Phương
Bình luận
vtcnews.vn