Quân đội hỗ trợ vây bắt nghi can bắn chết 5 người ở Củ Chi

Pháp đìnhThứ Năm, 30/01/2020 21:08:00 +07:00
(VTC News) -

Bước sang ngày 31/1, Lê Quốc Tuấn vẫn ẩn nấp đâu đó trong bóng tối, thêm 2 xe chở cảnh sát cơ động xuất hiện ở đường 472 (xã Trung An, huyện Củ Chi, TP.HCM).

Từ sáng 30/1, hàng trăm cảnh sát bao vây truy bắt Lê Quốc Tuấn, biệt danh Tuấn "khỉ", 33 tuổi, thường trú ấp 5, xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi. Tuấn là thượng úy, cán bộ Đội Cảnh sát Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp - Nhà tạm giữ, Công an quận 11, cũng là nghi can bắn chết 4 người và bị thương 1 người trên sới bạc ở xã Tân Thạnh Đông chiều 29/1.

Quân đội hỗ trợ vây bắt nghi can bắn chết 5 người ở Củ Chi - 1

Công an phong tỏa đường 472.

10h30: Công an phong tỏa đường 472. Tất cả người đi từ đường 472 ra ngoài đường Trung An đều bị yêu cầu tháo khẩu trang để kiểm tra. Người dân từ bên ngoài cũng không thể vào bên trong.

Quân đội hỗ trợ vây bắt nghi can bắn chết 5 người ở Củ Chi - 2

 

7h50 sáng 31/1:  2 xe chở CSCĐ được đưa đến khu vực đường Trung An và giáp ranh để đổi quân. Dọc đường Trung An, nhiều CSCĐ vẫn đứng chốt chặn, sẵn sàng tư thế. Đại diện quân đội xuất hiện tại khu vực vây ráp Lê Quốc Quân.

Được biết, đại diện Bộ Chỉ huy quân sự TP.HCM cùng huyện Củ Chi xuống hiện trường khảo sát nhằm đưa ra phương án hỗ trợ lực lượng CSCĐ đang tìm kiếm nghi phạm.

Người dân bị hạn chế vào đường 472 (ấp Bốn Phú). 

23h40: Một ô tô chở cảnh sát cơ động lại được tăng cường đến hiện trường, hàng chục chiến sĩ bước xuống. Một ô tô khác cũng xuất hiện sau đó nhưng các chiến sĩ vẫn ngồi nguyên trên xe. Theo tìm hiểu của phóng viên, đây là lực lượng chi viện, đổi ca cho các chiến sĩ túc trực từ sáng 30/1.

Cảnh sát yêu cầu tất cả người dân tụ tập xung quanh rời khỏi khu vực đường 472 để lực lượng chức năng làm nhiệm vụ. Cánh phóng viên cũng phải lùi ra khoảng cách xa.

Quân đội hỗ trợ vây bắt nghi can bắn chết 5 người ở Củ Chi - 3

Gần nửa đêm, cảnh sát cơ động vẫn được tăng cường đến hiện trường.

Quân đội hỗ trợ vây bắt nghi can bắn chết 5 người ở Củ Chi - 4

Kẻ giết người manh động vẫn đang ở đâu đó trong bóng tối.

Khởi tố và truy nã Lê Quốc Tuấn

22h: Căn cứ tài liệu thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh truy nã đối với Lê Quốc Tuấn về tội "Giết người", "cướp tài sản", "tàng trữ và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng".

Theo thông tin do cơ quan công an cung cấp, Lê Quốc Tuấn cao 1,66m, nặng khoảng 69kg, da ngăm đen, tóc đen hớt cao, sống mũi cao, nói giọng miền Nam. Tuấn đang mang theo người súng AK dạng báng xếp.

Quân đội hỗ trợ vây bắt nghi can bắn chết 5 người ở Củ Chi - 5

Quyết định truy nã Lê Quốc Tuấn của Công an TP.HCM.

Quân đội hỗ trợ vây bắt nghi can bắn chết 5 người ở Củ Chi - 6

Chân dung Lê Quốc Tuấn.

Phát tờ rơi hình ảnh nghi can

21h20: Cảnh sát vẫn đang giám sát, tuần tra bằng canô tại 4 nhánh sông xung quanh khu vực được cho là nơi Tuấn lẩn trốn. Trong đó có một nhánh sông rộng hơn 500m nối với huyện Tân An (Bình Dương). 

Công an huyện Bến Cát (tỉnh Bình Dương) khuyến cáo người dân về mức độ nguy hiểm của Lê Quốc Tuấn' người nào phát hiện nghi can cần báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất chứ không tự ý bắt giữ. Đơn vị này cũng chuẩn bị để sẵn sàng ra quân phối hợp với Công an TP.HCM truy bắt Tuấn khi cần thiết.

Công an huyện Dầu Tiếng (Bình Dương) phổ biến hình ảnh tên Tuấn cho người dân ở ven sông Sài Gòn thuộc xã Thanh Tuyền, Thanh An. Khoảng 250 tờ rơi có hình ảnh nghi phạm được phát ra tối nay.

21h: Lực lượng cảnh sát khẩn trương chuẩn bị vũ khí, tốc độ tuần tra được đẩy nhanh. Các chiến sĩ cảnh sát cơ động ôm súng, dường như sẵn sàng chờ lệnh cấp trên để di chuyển. Tính đến thời điểm này, công an TP.HCM huy động khoảng 600 chiến sĩ cùng nhiều chó nghiệp vụ.

Sau nhiều giờ truy tìm, cảnh sát chỉ thấy chiếc xe máy mà Tuấn vứt trong khu vực lẩn trốn, nơi có nhiều cây cao su.

Nghi can chỉ còn khoảng chục viên đạn

20h40: Bộ Công an và Công an TP.HCM vẫn đang phối hợp khép chặt vòng vây truy bắt Lê Quốc Tuấn. Theo quan sát của phóng viên, một số xe chỉ huy rời khỏi vị trí ở đường 472 (giáp ranh giữa xã Trung An - xã Phú Hòa Đông). Cơ quan chức năng nhận định nghi can chỉ còn khoảng 9 - 10 viên đạn.

Quân đội hỗ trợ vây bắt nghi can bắn chết 5 người ở Củ Chi - 7

Xe của cảnh sát đang di chuyển khỏi vị trí ở đường 472.

 

Quân đội hỗ trợ vây bắt nghi can bắn chết 5 người ở Củ Chi - 8

21h, nghi can vẫn chưa bị bắt.

Có tiếng nổ lớn

20h: Những người có mặt tại hiện trường nghe một tiếng nổ, nhưng chưa xác định được có phải tiếng súng hay không.

Quân đội hỗ trợ vây bắt nghi can bắn chết 5 người ở Củ Chi - 9

Những người hiếu kỳ vẫn kiên trì theo dõi.

Quân đội hỗ trợ vây bắt nghi can bắn chết 5 người ở Củ Chi - 10

Nhiều người dùng điện thoại quay phim, chụp ảnh.

19h30: Các lối ra vào đường 472 (xã Trung An, huyện Củ Chi) vẫn đang được cảnh sát cơ động chốt chặn nghiêm ngặt. Trên trục đường cảnh sát bao vây nghi phạm, hàng trăm người dân hiếu kỳ tụ tập xem, bất chấp khuyến cáo của công an về mối nguy hiểm có thể xảy ra do trời tối.

18h: Các đội cảnh sát cơ động với sự hỗ trợ của chó nghiệp vụ vẫn áp sát khu vực được cho là nơi nghi can đang lẩn trốn. Bộ phận hậu cần tiếp tế thức ăn và nước uống cho các chiến sĩ công an đang làm nhiệm vụ.

 17h30: Thêm nhiều người dân đến hiện trường xem công an vây bắt nghi can. Lê Quốc Tuấn được cho là đang ẩn nấp trong khu rừng nằm trên đường 472. Số cảnh sát được huy động có thể lên tới 500 người. 

Thứ trưởng Bộ Công an đến hiện trường

17h: Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Duy Ngọc và Giám đốc Công an TP.HCM Lê Đông Phong đến hiện trường quan sát hình ảnh flycam để chỉ đạo phá án. Bộ Công an quyết bắt Tuấn trong đêm nay, đồng thời cho phép tiêu diệt nghi can khi cần thiết.

Người dân địa phương cho biết, rạng sáng 30/1, họ nghe hai tiếng súng nổ vang lên, liền báo công an địa phương.

Quân đội hỗ trợ vây bắt nghi can bắn chết 5 người ở Củ Chi - 11

Lực lượng chức năng làm nhiệm vụ cảnh giới và siết chặt vòng vây.

Trong khi đó, khoảng 0h15 ngày 30/1, ông Vũ Chí Tâm (40 tuổi) chạy xe máy hiệu Wave trên tỉnh lộ 15 xã Phú Hòa Đông (huyện Củ Chi) thì bị kẻ cướp nổ súng bắn chết tại chỗ. Cảnh sát khám nghiệm hiện trường, thu giữ nhiều vỏ đạn của súng AK và súng ngắn. Bước đầu, cơ quan chức năng tình nghi Tuấn chính người gây ra vụ án mạng trên.

14h30 ngày 29/1, Tuấn cùng Lê Quốc Minh (27 tuổi mang theo súng AK đến điểm đánh bạc ở vườn nhãn thuộc ấp 5, xã Tân Thạnh Đông.

Tại đây, Tuấn xả súng vào đám đông khiến Vượng Ngọc Hưng (30 tuổi, ngụ xã Trung An, huyện Củ Chi), Lê Tấn Long (46 tuổi, ngụ xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi), Lê Thành Trung (28 tuổi, ngụ xã Hòa Phú, huyện Củ Chi) và Huỳnh Ngọc Minh Tùng (35 tuổi, ngụ Bà Rịa - Vũng Tàu) chết tại chỗ.

Nạn nhân thứ năm bị thương đang cấp cứu tại bệnh viện là Trần Văn Thạnh (33 tuổi, xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi).

Sau khi gây án, Tuấn lấy xe máy của người khác bỏ trốn.

 

Nhật Linh
Bình luận
vtcnews.vn