Trực tiếp chung kết 'Chị đẹp đạp gió rẽ sóng'

Sao ViệtThứ Bảy, 03/02/2024 19:00:00 +07:00
(VTC News) -

Sau quá trình gắn bó, nỗ lực cùng nhau để vượt qua những đêm công diễn, hành trình của "Chị đẹp đạp gió rẽ sóng" đã đi đến hồi kết.

Ở tập cuối, Chị đẹp đạp gió rẽ sóng 2023 sẽ diễn ra cuộc so tài giữa nhóm Trang Pháp và nhóm MLee với tiết mục của nhóm 7 thành viên để tìm ra nhóm giành chiến thắng. Sau đó là khoảnh khắc công bố 7 chị đẹp sẽ được ghi danh trong nhóm nhạc Đạp Gió của mùa đầu tiên.

Trong tập này, nhóm Trang Pháp đã có bất ngờ khi đưa ra quyết định không dùng đến sự hỗ trợ của các vũ đoàn.

Lý do được các thành viên trong nhóm tâm sự muốn để 7 chị em cùng sát cánh bên nhau “đạp gió, rẽ sóng” trên sân khấu và đây cũng chính là tinh thần mà tất cả muốn khẳng định lại một lần nữa cho khán giả thấy kể từ khi quyết định tham gia chương trình. 

Quyết định không sử dụng vũ đoàn bổ trợ cho tiết mục, đây cũng là cách mà các thành viên nhóm Trang Pháp muốn tiếp tục thách thức bản thân ở một mức độ khó hơn để tiến xa hơn giới hạn bản thân, đồng nghĩa 7 thành viên phải dốc sức nhiều hơn.

Nhóm của Trang Pháp trong chung kết.

Nhóm của Trang Pháp trong chung kết.

Nhóm MLee cũng đưa ra quyết định cũng “táo bạo” không kém khi thêm 2 bài hát để kết hợp với bản mashup được công bố trước đó. Điều này đồng nghĩa là trong tiết mục của nhóm lần này sẽ trình diễn một bản mashup được kết hợp với 4 ca khúc.

Chia sẻ về lý do này, các thành viên nói vì đây chính là tiết mục cuối cùng nên các chị em muốn mang đến một tiết mục hoàn thiện nhất trong việc thể hiện được tinh thần, văn hóa dân tộc Việt Nam, đặc biệt là dịp Tết Nguyên Đán.

Được biết, trước khi lựa chọn thay đổi đầy sự đột phá này, các thành viên đã đưa ra rất nhiều ý tưởng khác nhau nhưng chưa tìm được phương án truyền tải thông điệp này một cách trọn vẹn.

Trưởng nhóm MLee cùng các thành viên.

Trưởng nhóm MLee cùng các thành viên.

Nói thêm nguồn gốc mang đến thông điệp truyền tải trong tiết mục, nhóm trưởng MLee cho biết chính câu nói “Tiếng Việt còn, người Việt còn” chứa đựng sức mạnh tự hào dân tộc sâu sắc, chính điều này đã truyền cảm hứng cho cả MLee và các thành viên trong nhóm.

“Việt Nam có 54 dân tộc nhưng cùng tiếng nói chung là tiếng Việt. Tiếng Việt chính là cội nguồn, chính là thứ bên trong bản thân mình đang nuôi dưỡng và gắn kết tinh thần các dân tộc Việt Nam”, MLee tâm sự. 

Ngọc Thanh
Bình luận
vtcnews.vn