Trực tiếp: Bốc thăm chia bảng AFF Cup 2014

Thể thaoThứ Ba, 05/08/2014 01:00:00 +07:00

(VTC News)- Việt Nam rơi vào bảng đấu khá nhẹ ở AFF Cup 2014 khi chỉ phải gặp Phillipines và Indonesia.

(VTC News)- Việt Nam rơi vào bảng đấu khá nhẹ ở AFF Cup 2014 khi chỉ phải gặp Phillipines và Indonesia.

15h10: Bốc thăm đội chủ nhà: Việt Nam và Singapore. Kết quả, chủ nhà Việt Nam nằm ở bảng A, bảng trên lý thuyết là nhẹ nhàng hơn cùng Philippines, Indonesia và đội nhì vòng loại.

Singapore làm chủ nhà bảng B và cần vượt qua Thái Lan, Malaysia để giành lấy 1 trong 2 vé vào bán kết.
Kết quả bốc thăm vòng bảng AFF Cup 2014
 
15h07:
Bốc thăm đội hạt giống thứ 1: Malaysia và Philippines. Kết quả, Malaysia vào bảng B, Philippines vào bảng A.

15h05:
Bốc thăm cặp hạt giống thứ 2: Thái Lan và Indonesia. Thái Lan vào bảng B, Indonesia vào bảng A.

15h01:
Đội nhất vòng loại rơi vào bảng B, trong khi đội nhì vòng loại rơi vào bảng A.

15h00:
Bốc thăm vòng chung kết AFF Cup 2014.

Phó chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn cùng chủ tịch liên đoàn bóng đá Singapore và giám đốc điều hành tập đoạn Suzuki tại Việt Nam trực tiếp bốc thăm phân bảng.
Chủ tịch AFF và phó chủ tịch VFF (Ảnh: Quang Minh)
14h45:
Bốc thăm vòng loại với sự tham gia của 5 đội, bao gồm Myanmar, Lào, Campuchia, Brunei và Timor Leste sẽ được tổ chức tại Thủ đô Vientiane (Lào) từ ngày 8/10 đến 19/10/2014 để chọn 2 đội đứng đầu vào VCK.

14h35: Thể thức bốc thăm cụ thể:
*Việt Nam; 1 đội ở nhóm 1; 1 đội ở nhóm 2; đội nhất ở vòng loại
*Singapore; 1 đội ở nhóm 1; 1 đội ở nhóm 2; đội nhì ở vòng loại

Nhóm 1: Malaysia (vô địch VCK năm 2010, vào bán kết VCK năm 2012) và Philippines (vào bán kết 2 VCK liên tiếp 2010 và 2012)

Nhóm2: Thái Lan (Á quân VCK năm 2012, bị loại ở vòng bảng VCK năm 2010),Indonesia (Á quân VCK năm 2010, bị loại ở vòng bảng VCK năm 2012)

Nhóm 3: Đội nhất và đội nhì tại vòng loại.
HLV Miura giữa vòng vây báo chí (Ảnh: Quang Minh)
14h15:
Chủ tịch liên đoàn bóng đá Đông Nam Á gửi lời chúc tới tất cả các đội tham dự AFF Cup. Ông hi vọng giải đấu sẽ diễn ra hấp dẫn và được Việt Nam cùng Singapore tổ chức thành công. Đây sẽ tiếp tục là cơ hội để các nước trong khu vực gắn kết thêm với nhau.

14h10: Phó chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn phát biểu chào mừng.

14h01:
Lễ bốc thăm bắt đầu. Buổi lễ đón chào rất nhiều thành viên quan trọng của các liên đoàn bóng đá Đông Nam Á tới dự.

14h:
Dự kiến, tuyển Việt Nam sẽ có 2 trận đấu giao hữu trong tháng 9 này. Ngoài ra, thầy trò Miura có thể sẽ đá thêm 8 trận nữa cho tới ngày khai màn AFF Cup.

13h55:
Trước lễ bốc thăm, phó chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn cho biết Liên đoàn và HLV Miura đã có kế hoạch chuẩn bị kỹ càng cho AFF Cup 2014.

Căn cứ vào thành tích của hai kỳ AFF Cup trước, Malaysia dẫn đầu với 20điểm. Đứng ở các vị trí tiếp theo là Singapore (18 điểm), Philippines(18 điểm), Indonesia (17 điểm), Thái Lan (16 điểm) và Việt Nam (15điểm). Do đó, Việt Nam nhiều khả năng rơi vào bảng tử thần.

13h50:
Lê Công Vinh xuất hiện vô cùng điển trai ở lễ bốc thăm.

13h30:
Hoàng tử Malaysia đã có mặt ở khách sạn Sheraton để tham dự buổi lễ bốc thăm.

13h20:
Quang cảnh trước thềm lễ bốc thăm chia bảng AFF Cup 2014.
AFF Cup 2014 hứa hẹn nhiều hấp dẫn (Ảnh: Quang Minh)
 
 
Buổi lễ bốc thăm được tổ chức trang trọng tại khách sạn Sheraton
13h: Trả lời phỏng vấn báo chí, Hoàng tử Malaysia kiêm chủ tịch AFF, Sultan Ahmad Shah cho biết ông đánh giá rất cao Việt Nam ở giải đấu lần này và với lợi thế sân nhà, đội tuyển Việt Nam thực sự là ứng viên vô địch. HLV Miura cũng đặt mục tiêu đưa tuyển Việt Nam vào chung kết.
------------------------------
Chiều qua (4/8), ông Abdullah Ibni Sultan Hj Ahmad Shah- Hoàng thân Malaysia đồng thời là đương kim Chủ tịch LĐBĐ Đông Nam Á (AFF) đã đáp chuyên cơ sang Việt Nam chủ trì cuộc họp Hội đồng AFF và Lễ bốc thăm và xếp lịch thi đấu AFF Suzuki Cup 2014. Cùng đi với Chủ tịch AFF còn có ông Bin Moh Amin Hamidin- TTK LĐBĐ Malaysia.

Theo quy định của Liên đoàn bóng đá Đông NamÁ (AFF), 6 đội có thành tích tốt nhất ở những kỳ AFF Cup gần đây làSingapore, Malaysia, Thái Lan, Indonesia, Việt Nam và Philippines sẽ lànhững đội đặc cách vào thẳng vòng chung kết của AFF Cup 2014.

Tuyển Việt Nam có làm nên chuyện ở AFF Cup 2014?
5 đội bóng còn lại của khu vực là Brunei, Campuchia, Lào, Myanmar vàĐông Timor sẽ phải thi đấu vòng loại tại Viên Chăn của Lào từ ngày 12đến 20/10 tới đây để chọn ra hai đội dự vòng chung kết.

Vòng bán kết và chung kết của AFF Cup 2014 vẫn sẽ diễn ra theo thể thức sân nhà – sân khách từ ngày 6 đến 20/12.
Theo phó chủ tịch VFF Lê Hoài Anh thì Việt Nam nhiều khả năng sẽnằm cùng bảng với Malaysia còn Thái Lan cùng bảng với Singapore.

Để chuẩn bị  tốt cho AFF Cup, tuyển Việt Nam sẽ tập trung vào ngày 22/8và sẽ có trận giao hữu quốc tế đầu tiên vào ngày 1/9 tại sân Mỹ Đình vớiCHDCND Triều Tiên.

Nhạc Dương-Quang Minh
Bình luận
vtcnews.vn