Trực tiếp ASIAD 19 hôm nay 1/10: Đội tuyển cờ tướng giành huy chương bạc

Bóng đá Việt NamChủ Nhật, 01/10/2023 19:24:00 +07:00
(VTC News) -

Đội tuyển cờ tướng Việt Nam giành huy chương bạc sau khi thất bại trước Trung Quốc ở chung kết đồng đội hỗn hợp.

  • Cờ tướng

    Lại Lý Huynh, Nguyễn Thành Bảo, Nguyễn Hoàng Yến thua trong trận chung kết trước đội tuyển Trung Quốc. Đội tuyển Việt Nam giành huy chương bạc nội dung đồng đội hỗn hợp. 

  • Điền kinh

    Nguyễn Thị Oanh về thứ 7 ở chung kết 1.500 mét nữ. Hai vận động viên của Bahrain giành HCV và HCĐ. HCB thuộc về chân chạy của Ấn Độ. 

    Thành tích của Nguyễn Thị Oanh là 4 phút 24 giây 19, trong khi người về nhất đạt 4 phút 11 giây 65. 

    Nguyễn Thị Oanh thi đấu ở nội dung 1.500 mét nữ. (Ảnh: Tam Ninh)

    Nguyễn Thị Oanh thi đấu ở nội dung 1.500 mét nữ. (Ảnh: Tam Ninh)

  • Điền kinh

    Lương Đức Phước không thể cạnh tranh huy chương khi về thứ 11 nội dung 1.500 mét nam. Thành tích của anh là 3 phút 51 giây 65. 

  • Cử tạ

    Trần Minh Trí không hoàn thành bài thi ở chung kết 67kg nam. Anh đạt 130kg cử giật, nhưng không thi đấu phần cử đẩy. 

  • Điền kinh

    Nguyễn Trung Cường về thứ 10 với thành tích 8 phút 54 giây 40 ở chung kết 3.000 mét vượt chướng ngại vật.

    Anh bị kiệt sức, căng cơ và phải nhờ sự chăm sóc y tế. Thành tích của Trung Cường không được công nhận. 

  • Cử tạ

    Nguyễn Trần Anh Tuấn và Trịnh Văn Vinh không giành huy chương ở chung kết 61kg. Họ xếp thứ 5 và 6, với tổng cử lần lượt là 294kg và 292kg. 

  • Canoe Sprint

    Ngô Phương Thảo về thứ tư nội dung đơn nữ kayak 500m, với thành tích 2 phút 18 giây 977. Cô không đủ điều kiện vào chung kết.

  • Cờ tướng

    Nguyễn Thành Bảo, Nguyễn Minh Nhật Quang và Nguyễn Hoàng Yến giành quyền vào chung kết nội dung hỗn hợp nam nữ, gặp đội tuyển Trung Quốc.

  • Bóng chuyền

    Đội tuyển nữ Việt Nam thắng Hàn Quốc 3-2 (16-25, 22-25, 25-22, 25-22, 15-11) và trở thành đội đầu tiên giành quyền vào vòng 2. 

    Thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt sẽ ở cùng bảng với đại diện của bảng A (nhiều khả năng là Trung Quốc và Triều Tiên). Với chiến thắng trước Hàn Quốc, đội tuyển Việt Nam được tính luôn 2 điểm ở vòng 2.

    Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thắng Hàn Quốc. (Ảnh: Bùi Lượng)

    Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thắng Hàn Quốc. (Ảnh: Bùi Lượng)

  • Canoe sprint

    Ngô Phương Thảo chỉ về thứ 5 với thành tích 2 phút 25,717 giây ở lượt đua loại đầu tiên nội dung đơn nữ kayak 500m. Cô sẽ thi đấu vòng bán kết để tranh suất chung kết vào chiều nay.

  • Kurash

    Lê Đức Đông bị loại sau khi thua Esanov Umid của Uzbekistan ở vòng 1/8.

  • Cầu mây

    Đội tuyển Việt Nam thua Indonesia 1-2 (17-21, 21-19, 11-21). Đội còn 2 trận gặp Myanmar và Lào ở vòng bảng nội dung nhóm 4.

  • Cầu mây: Đội nữ thắng trận đầu

    Đội tuyển Việt Nam thắng Myanmar 2-0 (21-15, 21-10) ở trận đầu tiên vòng bảng nội dung nhóm 4 nữ.

  • Điền kinh: Nhi Yến vào chung kết

    Trần Thị Nhi Yến về đích với thành tích 23,74 giây ở vòng loại nữ 200m. Đây là thành tích tốt nhất của cô trong năm nay. Nhi Yến giành quyền vào chung kết.

  • Canoe sprint (đua thuyền tốc độ)

    Nguyễn Thị Hương đứng thứ tư ở vòng loại đơn nữ canoe 200m. Cô sẽ thi đấu chung kết vào ngày 3/10. Thành tích của vận động viên Việt Nam chỉ kém Lin Wenjun (Trung Quốc), Brovkova Marlya (Kazakhstan) và Thiangkathok Orasa (Thái Lan).

  • Đoàn Việt Nam chờ HCV thứ hai

    Đoàn thể thao Việt Nam đang có 1 huy chương vàng, 2 huy chương bạc và 12 huy chương đồng, xếp thứ 16 trên bảng tổng sắp huy chương. Tính riêng khu vực Đông Nam Á, đoàn đứng sau Thái Lan, Malaysia, Indonesia và Singapore. 

    Môn cờ tướng sẽ trao bộ huy chương đầu tiên hôm nay ở nội dung đồng đội nam nữ. Đội Việt Nam tạm đứng thứ hai sau 4 lượt đấu loại, xếp sau chủ nhà Trung Quốc và bằng điểm Hong Kong (Trung Quốc), Singapore.

     

  • Lịch thi đấu của đoàn thể thao Việt Nam

    Bắn súng

    GiờNội dung - VĐV
    8hĐồng đội, cá nhân nam trap-75 (vòng loại): Lê Nghĩa, Nguyễn Hoàng Điệp
     Đồng đội, cá nhân nữ trap-75 (vòng loại): Hoàng Thị Tuất, Nguyễn Thị Tuyết Mai
    14hChung kết các nội dung

    Bắn cung

    GiờNội dung - VĐV
    8hCá nhân nam cung 1 dây (vòng loại): Lê Quốc Phong, Nguyễn Duy, Hoàng Văn Lộc, Nguyễn Đạt Mạnh
     Cá nhân nữ cung 3 dây (vòng loại): Nguyễn Thị Hải Châu, Lê Phạm Ngọc Anh, Voòng Phương Thảo
    13hCá nhân nữ cung 1 dây (vòng loại): Đỗ Thị Ánh Nguyệt, Nguyễn Thị Thanh Nhi, Hoàng Phương Thảo, Hoàng Thị Mai
     Cá nhân nam cung 3 dây (vòng loại): Nguyễn Văn Đầy, Dương Duy Bảo, Trần Trung Hiếu

    Bóng chuyền

    GiờNội dung - VĐV
    9h30Bóng chuyền nữ (vòng 1): Việt Nam vs Hàn Quốc

    Canoe sprint

    GiờNội dung - VĐV
    8h35Đơn nữ canoe 200m (vòng loại): Nguyễn Thị Hương
    9h54Đơn nữ kayak 500m (vòng loại): Ngô Phương Thảo
    14h30Bán kết các nội dung

    Cờ tướng

    GiờNội dung - VĐV
    13hĐồng đội nam nữ: Nguyễn Thành Bảo, Nguyễn Minh Nhật Quang, Nguyễn Hoàng Yến
    18hChung kết đồng đội nam nữ

    Cờ vua

    GiờNội dung - VĐV
    14hĐồng đội nam: Lê Tuấn Minh, Trần Tuấn Minh, Nguyễn Ngọc Trường Sơn, Lê Quang Liêm
     Đồng đội nữ: Phạm Lê Thảo Nguyên, Hoàng Thị Bảo Trâm, Nguyễn Thị Thanh An, Nguyễn Thị Mai Hưng

    Cử tạ

    GiờNội dung - VĐV
    14h61kg nam (chung kết): Trịnh Văn Vinh, Nguyễn Trần Anh Tuấn
    18h67kg nam (chung kết): Trần Minh Trí

    Điền kinh

    GiờNội dung - VĐV
    8h54Nữ 200m (vòng loại): Trần Thị Nhi Yến
    18h15Nam 3.000m vượt chướng ngại vật (chung kết): Nguyễn Trung Cường
    19h20Nữ 1.500m (chung kết): Nguyễn Thị Oanh
    19h30Nam 1.500m (chung kết): Lương Đức Phước

    Cầu mây

    GiờNội dung - VĐV
    8hNhóm 4 nam (vòng loại): Việt Nam vs Indonesia
     Nhóm 4 nữ (vòng loại): Việt Nam vs Myanmar

    Golf

    GiờNội dung - VĐV
    5h30Cá nhân nam: Lê Khánh Hưng, Nguyễn Anh Minh
     Đồng đội nam: Lê Khánh Hưng, Nguyễn Anh Minh, Nguyễn Đặng Minh, Nguyễn Nhất Long

    Kurash

    GiờNội dung - VĐV
    8h3081kg nam (vòng loại): Lê Đức Đông vs Uzbekistan

    Roller Sports

    GiờNội dung - VĐV
    8h1.000m nước rút (vòng loại): Nguyễn Võ Hữu Vinh, Nguyễn Nhựt Linh
Văn Hải
Bình luận
vtcnews.vn